Tập huấn Phòng thủ dân sự toàn quân khu vực phía Nam

VOV.VN - Sáng 5/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp Quân khu 5 khai mạc tập huấn Phòng thủ dân sự toàn quân khu vực phía Nam năm 2023.

Trong 3 ngày (từ 5 đến ngày 7/4), hơn 250 đại biểu thuộc các cơ quan, đơn vị của Quân khu 5 và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng ở khu vực phía Nam tham dự tập huấn. Các đại biểu tập trung nghiên cứu một số văn bản mới ban hành về nhiệm vụ Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; thống nhất kế hoạch diễn tập Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Dịp này, lớp tập huấn được tham quan thực hành vận hành cơ chế Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh; thực hành xử lý tình huống Úng phó thảm họa cháy rừng trên thực địa tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, những năm gần đây, bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, cháy rừng… ngày càng khốc liệt, gây thiệt hại nặng về người và tài sản, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự, quốc phòng. Lĩnh vực phòng thủ dân sự, ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong nước hiện chưa có trường lớp đào tạo cơ bản. Để làm nhiệm vụ này, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân không chỉ bằng kinh nghiệm và trách nhiệm cao mà cần phải hiểu rõ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ công tác.

Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự sát thực tiễn, chủ động xây dựng các kế hoạch sẵn sàng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, làm cơ sở tham mưu giúp người chỉ huy đơn vị, cơ quan và cấp ủy, chính quyền địa phương phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai
Kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 169/QĐ-TTg ngày 1/3/2023 kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

Kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 169/QĐ-TTg ngày 1/3/2023 kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

1.000 người tham gia chạy "Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu"
1.000 người tham gia chạy "Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu"

VOV.VN - Sáng 10/12, tại TP. Đà Nẵng, 1.000 người đã tham gia Giải chạy "Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu" trên bãi biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà.

1.000 người tham gia chạy "Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu"

1.000 người tham gia chạy "Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu"

VOV.VN - Sáng 10/12, tại TP. Đà Nẵng, 1.000 người đã tham gia Giải chạy "Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu" trên bãi biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà.

Giám sát về công tác phòng, chống COVID-19 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Giám sát về công tác phòng, chống COVID-19 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Đoàn Giám sát Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 và thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Giám sát về công tác phòng, chống COVID-19 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Giám sát về công tác phòng, chống COVID-19 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Đoàn Giám sát Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 và thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

ĐBQH: Đang tồn tại nhiều ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, sự cố gây lãng phí
ĐBQH: Đang tồn tại nhiều ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, sự cố gây lãng phí

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc tồn tại đồng thời nhiều tổ chức chỉ đạo phòng, chống thiên tai, thảm họa, sự cố, dịch bệnh gây tốn kém, lãng phí về nguồn lực, tổ chức thực hiện.

ĐBQH: Đang tồn tại nhiều ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, sự cố gây lãng phí

ĐBQH: Đang tồn tại nhiều ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, sự cố gây lãng phí

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc tồn tại đồng thời nhiều tổ chức chỉ đạo phòng, chống thiên tai, thảm họa, sự cố, dịch bệnh gây tốn kém, lãng phí về nguồn lực, tổ chức thực hiện.