Hơn 53.000 người dân rời khỏi thủ đô của Haiti trong 3 tuần

VOV.VN - Hơn 53.000 người dân đã rời khỏi thủ đô Port-au-Prince của Haiti trong 3 tuần của tháng 3 trong bối cảnh xung đột giữa các băng nhóm vũ trang tiếp tục gia tăng.

Dữ liệu do Liên Hợp Quốc công bố ngày 2/4 cho thấy, hàng chục nghìn người đã rời khỏi thủ đô của Haiti trong khoảng thời gian từ 8/3 tới 27/3 và bạo lực băng nhóm tiếp tục bùng phát cuối tuần qua. Theo Liên Hợp Quốc, những người phải rời bỏ nhà cửa đang hướng về bán đảo phía Nam của Haiti nơi từng diễn ra trận động đất kinh hoàng năm 2021.

Liên minh giữa các băng nhóm vũ trang ở Haiti hiện đang tìm cách kiểm soát các khu vực còn lại của thủ đô Port-au-Prince, đồng thời tuyên chiến với Chính phủ lâm thời Haiti. Thủ tướng Ariel Henry ngày 11/3 đã tuyên bố từ chức trong thời gian ở Mỹ và dự kiến sẽ được thay thế chỉ vài ngày sau khi đưa ra tuyên bố trên. Tuy nhiên, một hội đồng Tổng thống chuyển tiếp với đại diện của các đảng chính trị và các nhóm xã hội dân sự vẫn chưa được thành lập nên chưa thể lựa chọn được Thủ tướng mới.

Hôm Chủ nhật vừa qua, đại diện của quân đội Haiti và hơn 50 hiệp hội dân sự đã ký một tuyên bố kêu gọi một biện pháp chuyển giao thay thế dựa trên hiến pháp nước này. Theo đó, một thẩm phán của Tòa án Tối cao Haiti sẽ được lựa chọn làm Tổng thống lâm thời và sẽ chỉ định Thủ tướng nhằm thành lập chính phủ. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối của phe đối lập những người cho rằng, đây là âm mưu của các đồng minh của Thủ tướng Henry khi hầu hết các thẩm phán Tòa án Tối cao được ông Ariel chỉ định 1 năm trước đây.  

Chính phủ lâm thời Haiti hôm thứ Hai vừa qua đã ra tuyên bố cho biết, đang hướng tới chuyển giao quyền lực hòa bình cho hội đồng Tổng thống chuyển tiếp sớm nhất có thể.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Haiti vẫn trong vòng xoáy bất ổn, thêm nhiều quốc gia sơ tán công dân
Haiti vẫn trong vòng xoáy bất ổn, thêm nhiều quốc gia sơ tán công dân

VOV.VN - Hơn chục ngày đã trôi qua kể từ khi Hội đồng Chuyển tiếp của Haiti được thành lập, cơ quan này vẫn chưa thể tìm ra được người đứng đầu để ổn định tình hình. Trong khi đó, tình trạng băng nhóm tội phạm vẫn diễn biến nghiêm trọng khiến quốc gia này vẫn trong vòng xoáy bất ổn. Nhiều quốc gia tiếp tục sơ tán công dân tại đây để đảm bảo an toàn.

Haiti vẫn trong vòng xoáy bất ổn, thêm nhiều quốc gia sơ tán công dân

Haiti vẫn trong vòng xoáy bất ổn, thêm nhiều quốc gia sơ tán công dân

VOV.VN - Hơn chục ngày đã trôi qua kể từ khi Hội đồng Chuyển tiếp của Haiti được thành lập, cơ quan này vẫn chưa thể tìm ra được người đứng đầu để ổn định tình hình. Trong khi đó, tình trạng băng nhóm tội phạm vẫn diễn biến nghiêm trọng khiến quốc gia này vẫn trong vòng xoáy bất ổn. Nhiều quốc gia tiếp tục sơ tán công dân tại đây để đảm bảo an toàn.

Mỹ tìm cách đưa các công dân bị mắc kẹt ở Haiti về nước
Mỹ tìm cách đưa các công dân bị mắc kẹt ở Haiti về nước

VOV.VN - Hơn 30 công dân Mỹ ở Haiti ngày 17/3 đã được đưa về Mỹ trên một chuyến bay thuê riêng. Bộ Ngoại giao Mỹ đang tìm cách đưa công dân từ Haiti về nước trong bối cảnh bạo lực băng nhóm ở nước này tiếp tục gia tăng.

Mỹ tìm cách đưa các công dân bị mắc kẹt ở Haiti về nước

Mỹ tìm cách đưa các công dân bị mắc kẹt ở Haiti về nước

VOV.VN - Hơn 30 công dân Mỹ ở Haiti ngày 17/3 đã được đưa về Mỹ trên một chuyến bay thuê riêng. Bộ Ngoại giao Mỹ đang tìm cách đưa công dân từ Haiti về nước trong bối cảnh bạo lực băng nhóm ở nước này tiếp tục gia tăng.

Container hàng viện trợ thiết yếu bị cướp tại cảng Haiti
Container hàng viện trợ thiết yếu bị cướp tại cảng Haiti

VOV.VN - Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), hôm qua (16/3) thông tin, một trong những container hàng viện trợ tại cảng chính của Haiti đã bị cướp phá. Container này chứa những vật dụng thiết yếu cho sự sống còn của bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em.

Container hàng viện trợ thiết yếu bị cướp tại cảng Haiti

Container hàng viện trợ thiết yếu bị cướp tại cảng Haiti

VOV.VN - Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), hôm qua (16/3) thông tin, một trong những container hàng viện trợ tại cảng chính của Haiti đã bị cướp phá. Container này chứa những vật dụng thiết yếu cho sự sống còn của bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em.