Anh vẫn chưa cần đến “kế hoạch B” trước làn sóng biến chủng mới

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định, hiện chưa cần áp dụng các biện pháp phòng dịch mới tăng cường, trong bối cảnh nhiều cố vấn y tế gần đây khuyến cáo cần nhanh chóng tái áp đặt các biện pháp phòng dịch, nhằm giảm đà lây nhiễm của virus trước sự xuất hiện của biến chủng mới nguy hiểm.

Phát biểu trước báo giới ngày 22/10, Thủ tướng Anh nhận định, hiện nước này chưa cần thiết phải triển khai “Kế hoạch B” – siết chặt các quy định hạn chế về đeo khẩu trang nơi công cộng, giờ giới nghiêm tại các nhà hàng, quán bar hay quản lý chặt chẽ hộ chiếu vaccine. Theo ông Johnson, nếu người dân tích cực hoàn thành mục tiêu tiêm chủng, làn sóng dịch bệnh sẽ nằm trong tầm kiểm soát.

Thông báo của Thủ tướng Anh được đưa ra trong bối cảnh giới chức trách nước này đang tiến hành nghiên cứu một biến thể của chủng Delta mới - AY.4.2, sau khi biến thể phụ này được ghi nhận trong số ca nhiễm ngày một gia tăng. Theo Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA), biến thể AY.4.2 hiện chiếm khoảng 6% số ca nhiễm mới, được đánh giá là một “biến thể đang được nghiên cứu” nhưng chưa phải là một "biến thể đáng quan ngại".

Anh đã triển khai kế hoạch sống chung với Covid-19, dần dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế phòng dịch. Số ca mắc Covid-19 ở Anh đã tăng 17,9% trong vòng 1 tuần qua, với hơn 52.000 ca mắc mới được báo cáo trong vòng 24h qua. Trước tình hình này, Nhóm Tư vấn Khoa học về Các trường hợp Khẩn cấp của Anh (SAGE) khuyến nghị Chính phủ nhanh chóng áp dụng lại các biện pháp ngay bây giờ cho đến khi hoàn thành mục tiêu tiêm chủng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự khác biệt giữa các biến thể phụ của chủng Delta ở Anh và Ấn Độ
Sự khác biệt giữa các biến thể phụ của chủng Delta ở Anh và Ấn Độ

VOV.VN - Cùng ghi nhận các biến thể phụ của chủng Delta, nhưng Delta Plus không gây nhiều lo ngại ở Ấn Độ như nhận định ban đầu, còn AY.4.2 lại khiến Anh “đứng ngồi không yên”.

Sự khác biệt giữa các biến thể phụ của chủng Delta ở Anh và Ấn Độ

Sự khác biệt giữa các biến thể phụ của chủng Delta ở Anh và Ấn Độ

VOV.VN - Cùng ghi nhận các biến thể phụ của chủng Delta, nhưng Delta Plus không gây nhiều lo ngại ở Ấn Độ như nhận định ban đầu, còn AY.4.2 lại khiến Anh “đứng ngồi không yên”.

Những điều đáng lo ngại về AY.4.2 - biến thể phụ của chủng Delta
Những điều đáng lo ngại về AY.4.2 - biến thể phụ của chủng Delta

VOV.VN - AY.4.2 được cho là có khả năng lây lan cao hơn 10-15% so với biến thể Delta gốc, nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc chắn liệu đây có phải là nguyên nhân khiến số ca mắc Covid-19 ở Anh tăng mạnh hay không.

Những điều đáng lo ngại về AY.4.2 - biến thể phụ của chủng Delta

Những điều đáng lo ngại về AY.4.2 - biến thể phụ của chủng Delta

VOV.VN - AY.4.2 được cho là có khả năng lây lan cao hơn 10-15% so với biến thể Delta gốc, nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc chắn liệu đây có phải là nguyên nhân khiến số ca mắc Covid-19 ở Anh tăng mạnh hay không.

Nga ghi nhận ca nhiễm AY.4.2 - biến thể dễ lây lan hơn Delta
Nga ghi nhận ca nhiễm AY.4.2 - biến thể dễ lây lan hơn Delta

VOV.VN - Một nhà nghiên cứu cấp cao của Cơ quan giám sát tiêu dùng quốc gia Nga đã báo cáo các ca nhiễm AY.4.2, một biến thể phụ của biến thể Delta, được cho là dễ lây lan hơn.

Nga ghi nhận ca nhiễm AY.4.2 - biến thể dễ lây lan hơn Delta

Nga ghi nhận ca nhiễm AY.4.2 - biến thể dễ lây lan hơn Delta

VOV.VN - Một nhà nghiên cứu cấp cao của Cơ quan giám sát tiêu dùng quốc gia Nga đã báo cáo các ca nhiễm AY.4.2, một biến thể phụ của biến thể Delta, được cho là dễ lây lan hơn.