Truy tìm kẻ xấu chặt hạ hàng nghìn cây cao su non

VOV.VN - Khoảng 1.000 cây cao su mới 3 tuổi đã bị kẻ xấu chặt hạ gây tổn thất hàng trăm triệu đồng.

Sự việc cao su non bị chặt hạ xảy ra tại vườn cao su của gia đình ông Lê Bá Tâm (trú tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh - Thanh Hóa) tại xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh. Sáng 20/4, phóng viên có mặt tại khu vườn chứng kiến hàng nghìn cây cao su mới 3 năm tuổi đã bị kẻ xấu chặt hạ.

Ông Tâm xót xa nhìn những cây cao su non bị chặt phá
Ông Tâm cho biết, kẻ xấu đã dùng dao chặt liên tiếp không thương xót hàng nghìn cây cao su. Tất cả vốn liếng gia đình dồn vào để đầu tư cho cao su, nay bị hủy hoại khiến gia đình rất lo lắng và khó khăn.

Gia đình ông Tâm phát hiện cao su trong vườn nhà bị chặt hạ từ ngày 18/4. Liên tiếp những ngày sau đó, cao su trong vườn nhà ông Tâm vẫn tiếp tục bị kẻ xấu chặt hạ. Tính đến 20/4, khoảng 1.000 cây cao su trong vườn nhà ông Tâm đã bị kẻ xấu đốn hạ.

Theo như Quyết định đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng do Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành, một cây cao su 3 năm tuổi có giá trị bằng 113.000 đồng. Như vậy, thiệt hại của gia đình ông Tâm do cây cao su bị chặt phá là hơn 100 triệu đồng.

Hiện gia đình ông Tâm đã báo cáo sự việc với các cơ quan chức năng mong được điều tra, làm rõ.

Ông Lê Việt Hà - Chánh Văn Phòng UBND huyện Như Thanh cho biết: Huyện đã nhận được thông tin gia đình ông Tâm phản ánh. Hiện, huyện đã chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với Công an huyện điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội chặt hạ cây xanh: “Không có tiêu cực, lợi ích nhóm”
Hà Nội chặt hạ cây xanh: “Không có tiêu cực, lợi ích nhóm”

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố không có tiêu cực hay lợi ích nhóm.

Hà Nội chặt hạ cây xanh: “Không có tiêu cực, lợi ích nhóm”

Hà Nội chặt hạ cây xanh: “Không có tiêu cực, lợi ích nhóm”

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố không có tiêu cực hay lợi ích nhóm.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ chặt hạ cây xanh
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ chặt hạ cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu: Chánh Thanh tra Thành phố cùng Đoàn Thanh tra liên ngành khẩn trương tiến hành thanh tra việc thay thế cây xanh.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ chặt hạ cây xanh

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ chặt hạ cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu: Chánh Thanh tra Thành phố cùng Đoàn Thanh tra liên ngành khẩn trương tiến hành thanh tra việc thay thế cây xanh.

Hà Nội tiếp tục chặt hạ những cây xanh nguy hiểm trước mùa mưa
Hà Nội tiếp tục chặt hạ những cây xanh nguy hiểm trước mùa mưa

VOV.VN -Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu việc chặt hạ thay thế cây xanh có nguy cơ gãy đổ phải có hồ sơ từng cây minh bạch rõ ràng.

Hà Nội tiếp tục chặt hạ những cây xanh nguy hiểm trước mùa mưa

Hà Nội tiếp tục chặt hạ những cây xanh nguy hiểm trước mùa mưa

VOV.VN -Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu việc chặt hạ thay thế cây xanh có nguy cơ gãy đổ phải có hồ sơ từng cây minh bạch rõ ràng.

“Đột nhập” nơi chứa hàng trăm xác cây xanh bị chặt hạ
“Đột nhập” nơi chứa hàng trăm xác cây xanh bị chặt hạ

VOV.VN - Điểm tập kết cây xanh vừa bị chặt hạ nằm giữa khu vườn ươm Cầu Diễn (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), trong đó chủ yếu là cây xà cừ.

“Đột nhập” nơi chứa hàng trăm xác cây xanh bị chặt hạ

“Đột nhập” nơi chứa hàng trăm xác cây xanh bị chặt hạ

VOV.VN - Điểm tập kết cây xanh vừa bị chặt hạ nằm giữa khu vườn ươm Cầu Diễn (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), trong đó chủ yếu là cây xà cừ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý trách nhiệm vụ chặt hạ cây xanh ở Hà Nội
Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý trách nhiệm vụ chặt hạ cây xanh ở Hà Nội

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cải tạo, thay thế một số cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý trách nhiệm vụ chặt hạ cây xanh ở Hà Nội

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý trách nhiệm vụ chặt hạ cây xanh ở Hà Nội

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cải tạo, thay thế một số cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chi phí 35 triệu đồng chặt hạ 1 cây xà cừ là đúng giá quy định?
Chi phí 35 triệu đồng chặt hạ 1 cây xà cừ là đúng giá quy định?

VOV.VN - Tổng GĐ Công ty công viên cây xanh: "Cây có đường kính 1,2m, cao 20m thì giá đó là đúng. Vì theo đơn giá nhà nước thì chắc không sai!"

Chi phí 35 triệu đồng chặt hạ 1 cây xà cừ là đúng giá quy định?

Chi phí 35 triệu đồng chặt hạ 1 cây xà cừ là đúng giá quy định?

VOV.VN - Tổng GĐ Công ty công viên cây xanh: "Cây có đường kính 1,2m, cao 20m thì giá đó là đúng. Vì theo đơn giá nhà nước thì chắc không sai!"

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội xử lý nghiêm vụ chặt hạ cây xanh
Thủ tướng yêu cầu Hà Nội xử lý nghiêm vụ chặt hạ cây xanh

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết điều này tại Cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/4.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội xử lý nghiêm vụ chặt hạ cây xanh

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội xử lý nghiêm vụ chặt hạ cây xanh

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết điều này tại Cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/4.

Hà Nội sẽ tiếp tục chặt hạ cây gây nguy hiểm
Hà Nội sẽ tiếp tục chặt hạ cây gây nguy hiểm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, với cây có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân thì phải chặt hạ thay thế ngay.

Hà Nội sẽ tiếp tục chặt hạ cây gây nguy hiểm

Hà Nội sẽ tiếp tục chặt hạ cây gây nguy hiểm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, với cây có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân thì phải chặt hạ thay thế ngay.

Sẽ báo cáo Thủ tướng, Ban bí thư về việc chặt hạ hàng loạt cây xanh
Sẽ báo cáo Thủ tướng, Ban bí thư về việc chặt hạ hàng loạt cây xanh

VOV.VN - Theo ông Phan Đăng Long, việc dừng triển khai dự án được dư luận tán thành.

Sẽ báo cáo Thủ tướng, Ban bí thư về việc chặt hạ hàng loạt cây xanh

Sẽ báo cáo Thủ tướng, Ban bí thư về việc chặt hạ hàng loạt cây xanh

VOV.VN - Theo ông Phan Đăng Long, việc dừng triển khai dự án được dư luận tán thành.

Phó Tổng Thanh tra CP: "Báo chí dùng cụm từ “chặt hạ” là không chuẩn"
Phó Tổng Thanh tra CP: "Báo chí dùng cụm từ “chặt hạ” là không chuẩn"

VOV.VN -  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: "Dự án cải tạo, thay thế cây xanh là dự án tốt, đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật"

Phó Tổng Thanh tra CP: "Báo chí dùng cụm từ “chặt hạ” là không chuẩn"

Phó Tổng Thanh tra CP: "Báo chí dùng cụm từ “chặt hạ” là không chuẩn"

VOV.VN -  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: "Dự án cải tạo, thay thế cây xanh là dự án tốt, đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật"