Nông dân khẩn trương xuống giống vụ hoa Tết cổ truyền

VOV.VN - Hiện nay, nông dân tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương xuống giống gieo trồng vụ hoa Tết cổ truyền 2024. Dù thời tiết đầu vụ không thuận lợi nhưng nông dân đã khắc phục khó khăn, hy vọng có mùa hoa trúng Tết.

Những ngày này dù thời tiết cực đoan nhất là mưa to liên tục nhưng nông dân tỉnh Tiền Giang đã chủ động, khẩn trương gieo trồng vụ hoa tết cổ truyền 2024. Rút kinh nghiệm từ các năm trước năm nay, nông dân chọn trồng các loại hoa tươi dễ bán, giá cả phù hợp với điều kiện thực tế của người tiêu dùng như: các loại hoa Cúc, Vạn Thọ, Mã đình hồng, màu gà, hoa giấy… Tùy theo mỗi loại hoa mà thời điểm xuống giống khác nhau nhưng phải kết thúc trong tháng 10 này.

Mỗi năm, tỉnh Tiền Giang có hơn 1,5 triệu chậu hoa tươi phục vụ thị trường Tết cổ truyền; trong đó nông dân ở các xã ven của thành phố Mỹ Tho như: Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh, Trung An và phường 9 có gần 1 triệu chậu hoa Tết.

Năm ngoái, dù chi phí tăng cao nhưng vụ hoa tết cổ truyền nông dân tỉnh Tiền Giang vẫn thu lãi khá.

Ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất hoa kiểng tại xã Mỹ Phong, Tp. Mỹ Tho chia sẻ: “Tới thời điểm này, hoa cúc mâm xôi nông dân xuống giống khoảng 20.000 chậu; riêng Cúc Hà Lan trong tháng xuống giống khoảng 300.000 chậu. Tôi trồng các loại thương lái ưa chuộng, mua nhiều. Thời tiết gần đây mưa nhiều mà nắng thì cũng gay gắt, vật tư nông nghiệp có giảm hơn năm rồi nhưng vẫn còn mức cao.

Con giống năm nay giá tương đối chứ không cao. Bình quân số lượng cả tổ này hơn 800.000 chậu. Năm rồi, bà con sang hàng ngon lành, trừ các chi phí thực dự kiến lãi khoảng 30%”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường hàng hoá dịp Tết Trung thu
Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường hàng hoá dịp Tết Trung thu

VOV.VN - Thực hiện Công văn số 1823 của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 17, kiểm tra liên ngành, giao nhiệm vụ cho từng Đội Quản lý thị trường trong đợt cao điểm kiểm tra về thị trường hàng hoá dịp Tết Trung thu tới đây, nhất là về vấn đề an toàn thực phẩm.

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường hàng hoá dịp Tết Trung thu

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường hàng hoá dịp Tết Trung thu

VOV.VN - Thực hiện Công văn số 1823 của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 17, kiểm tra liên ngành, giao nhiệm vụ cho từng Đội Quản lý thị trường trong đợt cao điểm kiểm tra về thị trường hàng hoá dịp Tết Trung thu tới đây, nhất là về vấn đề an toàn thực phẩm.

Bắc Giang xuất, nhập khẩu hàng hóa dịp Tết đạt hơn 327 triệu USD
Bắc Giang xuất, nhập khẩu hàng hóa dịp Tết đạt hơn 327 triệu USD

VOV.VN - Theo Chi cục Hải quan quản lý Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang, trong dịp Tết, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu linh kiện điện tử, nguyên liệu sản xuất toàn tỉnh đạt hơn 327 triệu USD.

Bắc Giang xuất, nhập khẩu hàng hóa dịp Tết đạt hơn 327 triệu USD

Bắc Giang xuất, nhập khẩu hàng hóa dịp Tết đạt hơn 327 triệu USD

VOV.VN - Theo Chi cục Hải quan quản lý Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang, trong dịp Tết, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu linh kiện điện tử, nguyên liệu sản xuất toàn tỉnh đạt hơn 327 triệu USD.

Thị trường hoa kiểng Tết ở Tiền Giang "người cười, kẻ khóc"
Thị trường hoa kiểng Tết ở Tiền Giang "người cười, kẻ khóc"

VOV.VN - Dù đến hết buổi trưa nay (21/1) chợ hoa Xuân Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phải kết thúc nhưng lượng hoa kiểng vẫn còn tồn động rất nhiều, sức mua chậm. Thị trường hoa kiểng Tết năm nay đổi chiều, "người cười, kẻ khóc".

Thị trường hoa kiểng Tết ở Tiền Giang "người cười, kẻ khóc"

Thị trường hoa kiểng Tết ở Tiền Giang "người cười, kẻ khóc"

VOV.VN - Dù đến hết buổi trưa nay (21/1) chợ hoa Xuân Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phải kết thúc nhưng lượng hoa kiểng vẫn còn tồn động rất nhiều, sức mua chậm. Thị trường hoa kiểng Tết năm nay đổi chiều, "người cười, kẻ khóc".