Tử hình đối tượng đánh chết người do va chạm giao thông

Tuy việc suýt va chạm giao thông không liên quan đến mình nhưng vì bênh bạn nên 2 tên côn đồ đã truy sát, giết chết nạn nhân.

Ngày 23/5, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Lê Ngọc Đạt (SN 1988, ngụ quận 8, TP.HCM), tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Trần Hoài Bảo (SN 1987, ngụ quận 8, TP.HCM) cùng về tội “giết người’. HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã phạm tội trong trường hợp có tính chất côn đồ nên cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc.

Được biết, trước đó hai bị cáo Trần Hoài Bảo và Lê Ngọc Đạt bị TAND TP.HCM xử phạt cùng mức án tù chung thân với tội danh trên. Sau đó Viện KSND TP.HCM có kháng nghị tăng  hình phạt lên tử hình đối với hai bị cáo.

Tại phiên xử phúc thẩm của TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 3/1/2014, sau khi xem xét, tòa phúc thẩm nhận thấy trong biên bản nghị án, HĐXX không ghi mức án cụ thể là vi phạm tố tụng, nên quyết định hủy án sơ thẩm, giao về cấp sơ thẩm xét xử lại từ đầu.

Các bị cáo tại tòa


Theo nội dung vụ án, khoảng 20h ngày 4/6/2012, sau khi đi uống rượu ở khu vực quận Tân Bình về, Lê Ngọc Đạt, Trần Hoài Bảo và Trần Nguyễn Trung Hiếu  chạy xe mô tô cùng đi về nhà ở quận 8. Trên đường về đến trước bưu điện Chợ Lớn, quận 5 thì nhóm của Đạt gặp Dương Huy Tài chở Trần Hoàng Tuấn. Tài chạy xe tốc độ nhanh suýt va chạm vào xe của Hiếu nên dẫn đến hai bên cãi nhau.

Thấy vậy, Hiếu nói cho Bảo và Đạt biết nên Đạt, Bảo và Hiếu cùng chạy xe đuổi theo Tài đến giữa cầu Chà Và thì đuổi kịp. Hiếu và Bảo dùng chân đạp vào xe Tài thì Tài cũng đạp lại xe của Bảo rồi tiếp tục bỏ chạy. Khi qua khỏi cầu Chà Và thì Hiếu không đuổi theo nữa và bỏ cuộc.

Riêng Đạt chở Bảo tiếp tục đuổi theo xe của Tài và Tuấn. Trên đường đuổi theo, Bảo lấy roi điện ra cầm sẵn trên tay. Khi đến đầu hẻm 85 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8 thì xe của Tài bị tắt máy nên dừng lại. Đạt và Bảo chạy đến, Bảo cầm roi điện, chích vào người Tuấn làm Tuấn ngã sấp xuống đường.

Tài hoảng sợ bỏ chạy bộ vào trong hẻm trốn. Riêng Tuấn vẫn nằm đó và ôm đầu. Đạt nhặt khúc gỗ ở gần đó đánh liên tiếp vào phía sau đầu và lưng của Tuấn. Bảo nhặt viên gạch tiếp tục đánh vào đầu Tuấn. Lúc này, người dân phát hiện nên tri hô bọn chúng mới bỏ chạy.

Riếng anh Tuấn được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước lúc nhập viện. Đến ngày 12/6/201210/9/2012 Bảo và Đạt lần lượt đến công an đầu thú. Nhân thân đối với Trần Hoài Bảo được xác định, trước đó đã có 1 tiền án 10 năm tù về hành vi cùng đồng bọn đánh nhau dẫn đến chết người. Năm 2011 được đặc xá tha về, sau đó lại tiếp tục tái phạm nguy hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên