Ngoại trưởng Mỹ đến Indonesia, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á

VOV.VN - Ngày 13/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Indonesia, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức các quốc gia Đông Nam Á từ ngày 13-16/12/2021.

Tối 13/12 (giờ địa phương), trong cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Dinh Độc lập ở thủ đô Jakarta, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với Indonesia trong hợp tác song phương, từ lĩnh vực từ kinh tế, cơ sở hạ tầng cho đến y tế.

Tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết, Tổng thống Joko Widodo bày tỏ kỳ vọng hai bên có thể hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt trong đầu tư. Về hợp tác y tế, Indonesia bày tỏ mong muốn sẽ trở thành một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu. Indonesia đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ cho nước này trong thời gian đại dịch, bao gồm việc cung cấp vaccine COVID-19.

Tại cuộc họp, lãnh đạo hai bên cũng thảo luận về vai trò Chủ tịch G20 năm 2022 của Indonesia. Tổng thống Joko Widodo mong chờ sự hỗ trợ của Mỹ cho vị trí này của Indonesia.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chúc mừng Indonesia đảm nhiệm vị trí Chủ tịch G-20 và bày tỏ sự ủng hộ đối với các nhà lãnh đạo của Indonesia ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương với tư cách là nền dân chủ lớn thứ ba thế giới và là những nhà lãnh đạo có sự hộ mạnh mẽ đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Trong một tuyên bố ngày 13/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về biện pháp cải thiện quan hệ song phương, cũng như “giải quyết các thách thức đối với dân chủ và nhân quyền, cũng như khủng hoảng khí hậu và đại dịch COVID-19”. Phía Mỹ cũng “tái khẳng định cam kết đối với vị trí trung tâm của ASEAN”.

Ngày 14/12, Ngoại trưởng Mỹ dự kiến có cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Indonesia và có bài phát biểu quan trọng về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ tại thủ đô Jakarta.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021. Sau Indonesia, Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Malaysia và Thái Lan. Theo thông báo Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta, chuyến thăm tới khu vực Đông Nam Á của Ngoại trưởng Mỹ lần này nhằm tăng cường quan hệ với các đồng minh và thúc đẩy tự do hàng hải ở Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Blinken công du Đông Nam Á: Báo hiệu sự thay đổi chiến lược của Mỹ
Ngoại trưởng Blinken công du Đông Nam Á: Báo hiệu sự thay đổi chiến lược của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay (13/12) bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên khi chính quyền Tổng thống Biden đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao trong khu vực.

Ngoại trưởng Blinken công du Đông Nam Á: Báo hiệu sự thay đổi chiến lược của Mỹ

Ngoại trưởng Blinken công du Đông Nam Á: Báo hiệu sự thay đổi chiến lược của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay (13/12) bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên khi chính quyền Tổng thống Biden đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao trong khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken lần đầu công du Đông Nam Á
Ngoại trưởng Mỹ Blinken lần đầu công du Đông Nam Á

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay (13/12) bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao tại khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken lần đầu công du Đông Nam Á

Ngoại trưởng Mỹ Blinken lần đầu công du Đông Nam Á

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay (13/12) bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao tại khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ khó có thượng đỉnh trực tiếp Mỹ - Nga
Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ khó có thượng đỉnh trực tiếp Mỹ - Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 12/12 cho biết khả năng sẽ khó có cuộc gặp trực tiếp giữa Tống thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin do Nga tiếp tục thêm quân ở biên giới với Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ khó có thượng đỉnh trực tiếp Mỹ - Nga

Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ khó có thượng đỉnh trực tiếp Mỹ - Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 12/12 cho biết khả năng sẽ khó có cuộc gặp trực tiếp giữa Tống thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin do Nga tiếp tục thêm quân ở biên giới với Ukraine.