Apple dùng tiền để giữ chân nhân viên không chuyển sang Meta

VOV.VN - Các kỹ sư hàng đầu của Apple đang được thưởng một lượng lớn cổ phiếu trị giá lên đến 180.000 USD để ngăn chặn họ chuyển sang Meta và các công ty khác.

Một cuộc chiến săn trộm nhân viên dường như đang diễn ra giữa Apple và Meta - tên gọi mới của Facebook. Để giữ chân các nhân viên quan trọng của mình, các công ty này đã sử dụng chính sách tăng lương và tiền thưởng để thuyết phục các tài năng hàng đầu ở lại thay vì chuyển sang công ty đối thủ.

Trong một báo cáo được Bloomberg công bố hôm thứ 28/12, khoản tiền thưởng của Apple không chỉ được cho là lớn bất thường mà còn trái với lịch thường hàng năm của công ty. Các nhân viên giấu tên chia sẻ rằng từ 10% đến 20% kỹ sư đã được tiếp cận với tiền thưởng.

Việc lựa chọn dường như ngẫu nhiên và số tiền thưởng lớn đã khiến một số nhân viên khó chịu. Các con số thưởng dao động từ 50.000 USD đến 180.000 USD và sẽ được chia trong 4 năm.

Được biết, khoản tiền thưởng lớn nói trên dường như là phản ứng của Apple trước việc Meta đang săn đón các kỹ sư chủ chốt gần đây tại bộ phận AR, VR, thiết bị đeo và các bộ phận khác tại Apple. Bloomberg cho biết Meta đã thuê khoảng 100 kỹ sư trong vài tháng qua như là một cuộc chiến thu hút nhân tài của các công ty công nghệ lớn, trong đó có Apple.

Apple cũng đang đấu tranh để thuê các nhân tài từ các công ty khác. Gần đây công ty cũng được cáo buộc là tuyển dụng Andrea Schubert - giám đốc truyền thông mảng AR của Meta.

Tranh cãi nội bộ tại Apple hiện tiếp tục diễn ra khi các nhân viên phàn nàn về điều kiện làm việc không công bằng, chống lại việc quay trở lại văn phòng và đấu tranh với các vấn đề liên quan đến đại dịch. Mới đây, Apple cũng thực hiện một đợt trao tiền thưởng cho các nhân viên bán lẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Apple tặng nhân viên 1.000 USD để làm việc tại nhà
Apple tặng nhân viên 1.000 USD để làm việc tại nhà

Apple tiếp tục trì hoãn đưa nhân viên của mình trở lại văn phòng cho đến thời điểm “chưa được xác định”, đồng thời tặng tất cả nhân viên công ty và bán lẻ của mình 1.000 USD để họ mua thiết bị làm việc tại nhà.

Apple tặng nhân viên 1.000 USD để làm việc tại nhà

Apple tặng nhân viên 1.000 USD để làm việc tại nhà

Apple tiếp tục trì hoãn đưa nhân viên của mình trở lại văn phòng cho đến thời điểm “chưa được xác định”, đồng thời tặng tất cả nhân viên công ty và bán lẻ của mình 1.000 USD để họ mua thiết bị làm việc tại nhà.

Apple và Xiaomi dẫn đầu thị trường smartphone 5G toàn cầu
Apple và Xiaomi dẫn đầu thị trường smartphone 5G toàn cầu

VOV.VN - Một nghiên cứu gần đây của Strategy Analytics cho thấy thị trường smartphone 5G toàn cầu tiếp tục phát triển nhanh chóng với Apple là công ty dẫn đầu cả về số lượng và lợi nhuận.

Apple và Xiaomi dẫn đầu thị trường smartphone 5G toàn cầu

Apple và Xiaomi dẫn đầu thị trường smartphone 5G toàn cầu

VOV.VN - Một nghiên cứu gần đây của Strategy Analytics cho thấy thị trường smartphone 5G toàn cầu tiếp tục phát triển nhanh chóng với Apple là công ty dẫn đầu cả về số lượng và lợi nhuận.

Apple và Google tạo thế ‘gọng kìm’, cản trở cạnh tranh trên thị trường di động
Apple và Google tạo thế ‘gọng kìm’, cản trở cạnh tranh trên thị trường di động

Cơ quan chống độc quyền Anh nhận định Apple và Google là hai công ty thống trị thị trường di động, máy tính bảng, hạn chế cạnh tranh và lựa chọn của người tiêu dùng.

Apple và Google tạo thế ‘gọng kìm’, cản trở cạnh tranh trên thị trường di động

Apple và Google tạo thế ‘gọng kìm’, cản trở cạnh tranh trên thị trường di động

Cơ quan chống độc quyền Anh nhận định Apple và Google là hai công ty thống trị thị trường di động, máy tính bảng, hạn chế cạnh tranh và lựa chọn của người tiêu dùng.