Lần đầu tiên có Tòa Gia đình và người chưa thành niên tại TPHCM

VOV.VN - Việc thành lập Tòa nhằm giải quyết lỗ hổng về pháp luật, trong quá trình thực hiện giải quyết vụ việc về gia đình và người chưa thành niên.

Sáng nay (4/4), Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt Tòa Gia đình và người chưa thành niên đầu tiên trong cả nước. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình.

Việc thành lập Tòa Gia đình và người chưa thành niên nhằm giải quyết lỗ hổng về pháp luật trong quá trình thực hiện giải quyết vụ việc về gia đình và người chưa thành niên, thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng ngừa các nguy cơ xâm hại trẻ em…

Đại biểu thăm quan các phòng chức năng

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Tòa Gia đình và người chưa thành niên có đội ngũ thẩm phán giàu kinh nghiệm và kỹ năng tiếp cận trẻ em, hiểu biết về tâm sinh lý của người chưa thành niên, cũng như kinh nghiệm giải quyết các vụ việc ly hôn. Đồng thời, việc bố trí các phòng chức năng, bố trí không gian trong các phòng phải tạo môi trường thân thiện.

Theo đó, phòng xử ly hôn không tạo sự cách biệt giữa thẩm phán và các đương sự để bảo vệ và ổn định tâm lý cho phụ nữ; phòng xét xử trẻ chưa thành niên cũng không có khoảng cách giữa trẻ em và cơ quan chức năng.

Ông Trương Hòa Bình trao quyết định thành lập Tòa Gia đình và người chưa thành niên

Theo Bà Ung Thị Xuân Hương đối với trẻ em phải có các tố tụng thân thiện. Ví dụ như mô hình phòng xử hình sự của người thành niên có vành móng ngựa, nhưng đối với trẻ chưa thành niên thì không có vành móng ngựa, để tạo cho các em sự yên tâm, để các em thấy đang được hội đồng xét xử, các luật sư, các thẩm phán và các chuyên gia hỗ trợ mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bùng phát” trẻ chưa thành niên phạm tội?
“Bùng phát” trẻ chưa thành niên phạm tội?

Trong thời gian gần đây, số trẻ chưa thành niên phạm tội đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến tội phạm ngày càng phức tạp, nghiêm trọng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2008 đã xảy ra hơn 5.700 vụ với 9000 trẻ phạm tội…

“Bùng phát” trẻ chưa thành niên phạm tội?

“Bùng phát” trẻ chưa thành niên phạm tội?

Trong thời gian gần đây, số trẻ chưa thành niên phạm tội đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến tội phạm ngày càng phức tạp, nghiêm trọng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2008 đã xảy ra hơn 5.700 vụ với 9000 trẻ phạm tội…

Khai mạc cuộc thi Phiên tòa giả định quốc tế 2009
Khai mạc cuộc thi Phiên tòa giả định quốc tế 2009

Hôm nay 9/11, 18 đội tuyển sinh viên đến từ 7 nước châu Á - Thái Bình Dương bước vào vòng sơ khảo cuộc thi Phiên tòa giả định quốc tế (Moot Competition 2009) lần 4 do ĐH Luật TP.HCM đăng cai tổ chức.

Khai mạc cuộc thi Phiên tòa giả định quốc tế 2009

Khai mạc cuộc thi Phiên tòa giả định quốc tế 2009

Hôm nay 9/11, 18 đội tuyển sinh viên đến từ 7 nước châu Á - Thái Bình Dương bước vào vòng sơ khảo cuộc thi Phiên tòa giả định quốc tế (Moot Competition 2009) lần 4 do ĐH Luật TP.HCM đăng cai tổ chức.

Đề án thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên
Đề án thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên

VOV.VN-Việc thành lập Tòa là bước đi cụ thể để thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ các quyền dân sự, quyền của trẻ em.

Đề án thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên

Đề án thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên

VOV.VN-Việc thành lập Tòa là bước đi cụ thể để thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ các quyền dân sự, quyền của trẻ em.

Trẻ chưa thành niên phạm tội: Đề xuất giới hạn diện xử lý hình sự
Trẻ chưa thành niên phạm tội: Đề xuất giới hạn diện xử lý hình sự

VOV.VN -“TNHS của các em cần giới hạn trong phạm vi các tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một số nhóm tội phạm cụ thể”

Trẻ chưa thành niên phạm tội: Đề xuất giới hạn diện xử lý hình sự

Trẻ chưa thành niên phạm tội: Đề xuất giới hạn diện xử lý hình sự

VOV.VN -“TNHS của các em cần giới hạn trong phạm vi các tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một số nhóm tội phạm cụ thể”

Tòa án cho người chưa thành niên sẽ hoạt động trong năm 2015
Tòa án cho người chưa thành niên sẽ hoạt động trong năm 2015

VOV.VN - Dự kiến, trong năm 2015 sẽ thành lập “Tòa gia đình và người chưa thành niên”.

Tòa án cho người chưa thành niên sẽ hoạt động trong năm 2015

Tòa án cho người chưa thành niên sẽ hoạt động trong năm 2015

VOV.VN - Dự kiến, trong năm 2015 sẽ thành lập “Tòa gia đình và người chưa thành niên”.

Xử lý hình sự tội phạm chưa thành niên: Cụ thể từng lứa tuổi
Xử lý hình sự tội phạm chưa thành niên: Cụ thể từng lứa tuổi

VOV.VN - Phân độ tuổi đủ 14 tuổi đến 16 tuổi, hay từ đủ 16 đến 18 tuổi nên có chính sách và mức hình phạt khác nhau

Xử lý hình sự tội phạm chưa thành niên: Cụ thể từng lứa tuổi

Xử lý hình sự tội phạm chưa thành niên: Cụ thể từng lứa tuổi

VOV.VN - Phân độ tuổi đủ 14 tuổi đến 16 tuổi, hay từ đủ 16 đến 18 tuổi nên có chính sách và mức hình phạt khác nhau

Cần thiết phải có Tòa án gia đình và người chưa thành niên
Cần thiết phải có Tòa án gia đình và người chưa thành niên

VOV.VN - Tòa án gia đình và người chưa thành niên sẽ là khâu đột phá để xây dựng môi trường tố tụng thân thiện với người chưa thành niên.

Cần thiết phải có Tòa án gia đình và người chưa thành niên

Cần thiết phải có Tòa án gia đình và người chưa thành niên

VOV.VN - Tòa án gia đình và người chưa thành niên sẽ là khâu đột phá để xây dựng môi trường tố tụng thân thiện với người chưa thành niên.

Tránh 'nhục hình' biến tướng đối với người chưa thành niên?
Tránh 'nhục hình' biến tướng đối với người chưa thành niên?

VOV.VN - Theo TS Luật Đỗ Thị Phượng, dự thảo luật quy định chặt chẽ sẽ tránh được tình trạng cơ quan tiến hành tố tụng lấy lời khai, hỏi cung thông qua giờ trưa, bỏ đói người bị tạm giữ, bị can

Tránh 'nhục hình' biến tướng đối với người chưa thành niên?

Tránh 'nhục hình' biến tướng đối với người chưa thành niên?

VOV.VN - Theo TS Luật Đỗ Thị Phượng, dự thảo luật quy định chặt chẽ sẽ tránh được tình trạng cơ quan tiến hành tố tụng lấy lời khai, hỏi cung thông qua giờ trưa, bỏ đói người bị tạm giữ, bị can

Có nên tăng mức phạt tù đối với tội phạm chưa thành niên?
Có nên tăng mức phạt tù đối với tội phạm chưa thành niên?

VOV.VN -“Không áp dụng hình phạt tù chung thân, tử hình với người chưa thành niên phạm tội, nhưng có thể quy định mức phạt tù cao hơn mức hiện hành".

Có nên tăng mức phạt tù đối với tội phạm chưa thành niên?

Có nên tăng mức phạt tù đối với tội phạm chưa thành niên?

VOV.VN -“Không áp dụng hình phạt tù chung thân, tử hình với người chưa thành niên phạm tội, nhưng có thể quy định mức phạt tù cao hơn mức hiện hành".