Ông già dâm ô bé gái ở Vũng Tàu hưởng án treo là sai luật?

VOV.VN -Luật sư Lê Ngọc Luân cho rằng, hình phạt 3 năm với bị cáo Thủy vẫn còn nhẹ, việc chuyển thành án treo là không phù hợp, ở góc độ nào đó là sai luật.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xử phúc thẩm vụ án dâm ô trẻ em và tuyên giảm án cho bị cáo Nguyễn Khắc thủy từ 3 năm tù xuống 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Ngay sau đó, nhiều ý kiến cho rằng, mức án này chưa công bằng, còn quá “ưu ái” với những kẻ phạm tội xâm hại trẻ em.

Bác sỹ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH), Phó Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD) tỏ ra bức xúc trước kết quả giảm án của phiên tòa phúc thẩm.

Ông An nêu quan điểm: “Đây là sự ngụy biện, đánh tráo khái niệm. Những tình tiết đáng ra phải là tình tiết tăng nặng, nhưng lại được đưa ra làm tình tiết giảm nhẹ, khiến tôi rất thất vọng. Đặc biệt, kết quả này sẽ gây mất niềm tin trong gia đình cháu bé nói chung và người dân nói riêng”.

Bác sỹ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH), Phó Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD). (Ảnh: KT)

Ông Nguyễn Trọng An cho rằng, việc xử lý chưa nghiêm minh, thiếu tính răn đe với những đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em là một trong những nguyên nhân dẫn đến gia tăng các vụ xâm hại.

 “Xử lý chưa nghiêm không phải do cán bộ không có trình độ, mà do có góc tối, nhưng chúng ta chưa thể đưa ra ánh sáng, đó là sự đánh tráo khái niệm. Khi người dân không còn tin vào công lý, sẽ dẫn đến tình trạng tự xử, khiếu nại vượt cấp, gây rối loạn trong xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh mạng xã hội lan tỏa mạnh mẽ, Việt Nam cũng sẽ mất uy tín với cộng đồng quốc tế về vấn đề bảo vệ trẻ em, khi là nước đầu tiên ký công ước về quyền trẻ em”, ông An chỉ rõ.

Còn theo Luật sư Lê Ngọc Luân, hãng luật GOLD KEY (TP HCM): “Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng, bản án ở cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Thủy 3 năm tù giam vẫn còn nhẹ. Tuy nhiên, lên cấp phúc thẩm, tòa án lại lấy lý do tuổi già sức yếu, Đảng viên có đóng góp và một số lý do khác để giảm xuống còn 18 tháng tù treo là  không phù hợp. Thậm chí, ở một góc độ nào đó còn là vi phạm pháp luật về cách áp dụng pháp luật. Đây cũng là lý do, tại sao sau khi có bản án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản khẩn cấp gửi Viện Kiểm sát cấp cao TP HCM và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị giám đốc thẩm lại bản án”.

Luật sư Luân nhận định, bản án sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội, không oan sai, đồng thời cũng đã cân nhắc đến những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Phân tích rõ thêm, luật sư Lê Ngọc Luân cho rằng, hiện nay có ý kiến lý giải toà cho bị cáo Thuỷ hưởng án treo là có sở bởi: Có hai tình tiết giảm nhẹ trở lên (Đảng viên có đóng góp, tuổi cao sức yếu…) tại phiên toà phúc thẩm, chưa đủ căn cứ kết tội một trường hợp bị cáo Thuỷ có hành vi dâm ô nên cho hưởng án treo.

Luật sư Lê Ngọc Luân.

Về việc này, luật sư Luân cho hay: “Nghị Quyết 01/2013 quy định: "Không được xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với các tội phạm mà dư luận xã hội lên án". Như vậy, chính luật đã quy định rõ, còn phản ứng phẫn nộ của dư luận thì đã quá rõ!

Một chi tiết hết sức lưu ý, vụ án có nhiều nạn nhân, vì thời hạn, cơ quan điều tra tách ra để điều tra các cháu khác, những trường hợp còn lại vẫn đang điều tra.

Đặc biệt, bị cáo Thuỷ không nhận tội, quanh co "thương các cháu nên chỉ xoa đầu". Một mặt, toà tuyên bị cáo Thuỷ tội dâm ô, mặt khác cơ quan điều tra lại đang tiếp tục điều tra các cháu bé khác. Suy ra, bản án treo của toà án có đảm bảo chắc chắn 100% rằng bị cáo Thuỷ sẽ không thực hiện các hành vi với những nạn nhân khác không?

Nếu đang điều tra, bị cáo Thuỷ bỏ trốn thì sao? Luật pháp quy định, án treo chỉ được áp dụng nếu xét thấy bị cáo sẽ không tiếp tục hoặc có nguy cơ gây án.

Đây là chi tiết rất quan trọng, đó cũng là lý do vì sao tôi khẳng định án treo áp dụng trường hợp này là không phù hợp. Không phải cứ có các tình tiết giảm nhẹ là đương nhiên được cho án treo”, luật sư Luân khẳng định.

Bên cạnh đó, tòa án cũng lấy lý do tuổi cao sức yếu, chiếu theo chi tiết mới có trong Luật Hình sự 2015 làm tình tiết giảm nhẹ, tuy nhiên câu hỏi mà luật sư Lê Ngọc Luân đặt ra là, đã có kết luận giám định của cơ quan y tế về sức khỏe của bị cáo hay chưa?

“Bị cáo nằm tại ghế để bác sĩ khám nhưng khi tuyên án lại thật "hiên ngang", tuyên xong lừng lững tiếp bước ra về, vậy có yếu hay không? Không phải cứ già là yếu”, ý kiến của luật sư Luân.

Luật sư Lê Ngọc Luân cho rằng, không phải bất cứ bản án nào cũng có thể áp dụng tình tiết về tuổi tác để giảm án mà cần căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Ông Luân nhận định, vụ án xâm hại trẻ em Vũng Tàu là cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ liên quan đến các nạn nhân trong vụ án mà sẽ gây ra hệ quả cho xã hội, gây niềm tin của người dân trong việc đứng lên đấu tranh với các hành vi xâm hại trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa án nhân dân tối cao rút hồ sơ vụ án dâm ô ở Vũng Tàu
Tòa án nhân dân tối cao rút hồ sơ vụ án dâm ô ở Vũng Tàu

Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND tối cao cho biết đã yêu cầu rút hồ sơ vụ án "dâm ô" mà TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên để xem xét.

Tòa án nhân dân tối cao rút hồ sơ vụ án dâm ô ở Vũng Tàu

Tòa án nhân dân tối cao rút hồ sơ vụ án dâm ô ở Vũng Tàu

Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND tối cao cho biết đã yêu cầu rút hồ sơ vụ án "dâm ô" mà TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên để xem xét.

Bắt khẩn cấp thầy giáo bị tố dâm ô 9 học sinh ở Hà Nội
Bắt khẩn cấp thầy giáo bị tố dâm ô 9 học sinh ở Hà Nội

VOV.VN - Cơ quan điều tra vừa tiến hành lệnh tạm giữ hình sự với thầy giáo bị tố dâm ô 9 học sinh ở trường tiểu học An Thượng A (Hoài Đức, Hà Nội).

Bắt khẩn cấp thầy giáo bị tố dâm ô 9 học sinh ở Hà Nội

Bắt khẩn cấp thầy giáo bị tố dâm ô 9 học sinh ở Hà Nội

VOV.VN - Cơ quan điều tra vừa tiến hành lệnh tạm giữ hình sự với thầy giáo bị tố dâm ô 9 học sinh ở trường tiểu học An Thượng A (Hoài Đức, Hà Nội).

Kẻ dâm ô bé gái ở Vũng Tàu nhận án treo
Kẻ dâm ô bé gái ở Vũng Tàu nhận án treo

Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi) được tòa phúc thẩm tuyên giảm từ 3 năm tù giam xuống 18 tháng tù treo.  

Kẻ dâm ô bé gái ở Vũng Tàu nhận án treo

Kẻ dâm ô bé gái ở Vũng Tàu nhận án treo

Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi) được tòa phúc thẩm tuyên giảm từ 3 năm tù giam xuống 18 tháng tù treo.  

Ông già 78 tuổi dâm ô trẻ ở Vũng Tàu: Nhiều bức xúc, đề nghị xử nghiêm
Ông già 78 tuổi dâm ô trẻ ở Vũng Tàu: Nhiều bức xúc, đề nghị xử nghiêm

VOV.VN -Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của QH  kiến nghị Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC cho ý kiến; Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM cũng yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ vụ Nguyễn Khắc Thủy

Ông già 78 tuổi dâm ô trẻ ở Vũng Tàu: Nhiều bức xúc, đề nghị xử nghiêm

Ông già 78 tuổi dâm ô trẻ ở Vũng Tàu: Nhiều bức xúc, đề nghị xử nghiêm

VOV.VN -Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của QH  kiến nghị Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC cho ý kiến; Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM cũng yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ vụ Nguyễn Khắc Thủy

Ông già 78 tuổi ở Vũng Tàu dâm ô bé gái bất ngờ được giảm án
Ông già 78 tuổi ở Vũng Tàu dâm ô bé gái bất ngờ được giảm án

VOV.VN-Theo HĐXX, bị cáo Thủy tuổi cao sức yếu, là cán bộ Đảng viên, có nhiều đóng góp cho địa phương nên quyết định giảm nhẹ hình phạt. 

Ông già 78 tuổi ở Vũng Tàu dâm ô bé gái bất ngờ được giảm án

Ông già 78 tuổi ở Vũng Tàu dâm ô bé gái bất ngờ được giảm án

VOV.VN-Theo HĐXX, bị cáo Thủy tuổi cao sức yếu, là cán bộ Đảng viên, có nhiều đóng góp cho địa phương nên quyết định giảm nhẹ hình phạt. 

Báo cáo khẩn cấp vụ “yêu râu xanh” 78 tuổi dâm ô hàng loạt bé gái
Báo cáo khẩn cấp vụ “yêu râu xanh” 78 tuổi dâm ô hàng loạt bé gái

Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có báo cáo khẩn cấp lên cấp trên về việc Tòa cấp phúc thẩm tuyên giảm án cho Nguyễn Khắc Thủy xuống còn 18 tháng tù treo.

Báo cáo khẩn cấp vụ “yêu râu xanh” 78 tuổi dâm ô hàng loạt bé gái

Báo cáo khẩn cấp vụ “yêu râu xanh” 78 tuổi dâm ô hàng loạt bé gái

Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có báo cáo khẩn cấp lên cấp trên về việc Tòa cấp phúc thẩm tuyên giảm án cho Nguyễn Khắc Thủy xuống còn 18 tháng tù treo.