Sếp ép nhân viên uống rượu, bia có phạm luật?

VOV.VN - Hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia là vi phạm Luật phòng chống tác hại của rượu bia 2019.

Theo đó, Luật phòng chống tác hại của rượu, bia 2019 có hiệu lực từ 1/1/2020, cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia.

Ảnh minh họa: KT 

Nhiều người thắc mắc, theo các qui định của Luật, sếp yêu cầu hoặc ép nhân viên đi uống rượu, bia tiếp khách có phạm luật?

Các chuyên gia luật pháp cho biết: Dù dưới bất cứ hình thức nào, nếu dùng quyền quản lý hay bất kỳ sức ép nào để buộc người khác uống rượu bia đều là phạm pháp. 

Luật phòng chống tác hại của rượu bia cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia; bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; sử dụng lao động chưa đủ 18 tuổi tham gia trực tiếp vào việc sản xuất, mua, bán rượu, bia.

Tuyệt đối cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

Đồng thời còn cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn (hiện hành cho phép người điều khiển xe máy có nồng độ cồn từ 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở trở xuống)…

Luật quy định các địa điểm không uống rượu, bia bao gồm:

- Cơ sở y tế.

- Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc.

- Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.

- Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác.

- Cơ sở bảo trợ xã hội.

- Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.

- Các địa điểm công cộng theo quy định của Chính phủ.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân thực hiện khuyến mại rượu, bia có độ cồn dưới 15 độ phải tuân thủ các quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật về khuyến mại.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rối loạn tiêu hóa do uống rượu bia, xử lý nhanh tránh biến chứng
Rối loạn tiêu hóa do uống rượu bia, xử lý nhanh tránh biến chứng

VOV.VN - Rối loạn tiêu hóa do uống rượu bia, có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm như thủng đại tràng, xuất huyết đại tràng, ung thư đại trực tràng…

Rối loạn tiêu hóa do uống rượu bia, xử lý nhanh tránh biến chứng

Rối loạn tiêu hóa do uống rượu bia, xử lý nhanh tránh biến chứng

VOV.VN - Rối loạn tiêu hóa do uống rượu bia, có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm như thủng đại tràng, xuất huyết đại tràng, ung thư đại trực tràng…

“Cơn say và cuộc đời” - MV kêu gọi "đã uống rượu bia thì không lái xe"
“Cơn say và cuộc đời” - MV kêu gọi "đã uống rượu bia thì không lái xe"

Trước thực trạng tai nạn giao thông do rượu, bia tăng mạnh, Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam Đỗ Phương đã sáng tác bài hát Cơn say và cuộc đời.

“Cơn say và cuộc đời” - MV kêu gọi "đã uống rượu bia thì không lái xe"

“Cơn say và cuộc đời” - MV kêu gọi "đã uống rượu bia thì không lái xe"

Trước thực trạng tai nạn giao thông do rượu, bia tăng mạnh, Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam Đỗ Phương đã sáng tác bài hát Cơn say và cuộc đời.

Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia
Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia

VOV.VN - Sáng 4/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 7 luật vừa được Quốc hội thông qua.

Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia

Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia

VOV.VN - Sáng 4/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 7 luật vừa được Quốc hội thông qua.