Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Ứng xử của cả hai bên đều “có vấn đề“?

VOV.VN -Cả cô giáo và vị phụ huynh đều cần nhận thức lại cách ứng xử của mình bởi cả hai đều là những người được đào tạo có nhận thức và đều làm công tác xã hội.

Vụ việc một cô giáo dạy tiểu học ở Long An phải quỳ gối để xin lỗi phụ huynh vì đã phạt quỳ con của vị phụ huynh này, khiến dư luận xã hội không khỏi bức xúc. Họ bức xúc vì lối ứng xử phản giáo dục của cô giáo một thì bất bình trước lối hành xử của vị phụ huynh mười. Sai sót của cô giáo đã có nhà trường xử lý, vị phụ huynh kia không thể hành xử kiểu côn đồ ở nơi chỉ chấp nhận những hành vi văn hóa, đạo đức.

Trường tiểu học Bình Chánh nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc.
Nhiều ý kiến đề nghị nhà trường cần xem xét, xử lý nghiêm túc cách ứng xử của cô giáo này nhưng cũng cần làm rõ có hay không việc vị phụ huynh này tạo sức ép buộc cô giáo phải quỳ xin lỗi để xử lý một cách thỏa đáng.

Dẫn Điều 34 Bộ Luật Dân sự quy định: Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ, luật sư Tạ Quốc Long (Công ty luật Đức Bảo) cho rằng, về mặt pháp lý, hành vi của vị phụ huynh nói trên có thể coi là làm nhục người khác. Xét về hành vi, người này có thể đã vi phạm các quy định tại Điều 155 về tội làm nhục người khác. Cụ thể: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Tuy nhiên, luật sư Tạ Quốc Long cho rằng, trong khi chờ đợi kết luận chính thức của các cơ quan chức năng về hành vi của vị phụ huynh nói trên, cần quan tâm hơn đến việc thời gian qua không chỉ nhà giáo mà nhiều bác sĩ bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm, gây nhức nhối trong dư luận, được pháp luật bảo vệ ở mức độ nào. Trong những vụ việc như thế, có thể xử lý hành vi xâm phạm dưới góc độ chống người thi hành công vụ hay không?

Theo Luật sư Long, yếu tố công vụ chỉ được nêu ra khi người bị xâm phạm là cán bộ, công chức, viên chức hay người được giao nhiệm vụ và họ bị tác động của hành vi tội phạm khi đang thực thi công vụ (chỉ xét tới lực lượng vũ trang hoặc công chức trong bộ máy chính quyền). Còn nhà giáo khi dạy học chưa được coi là thực hiện công vụ (mặc dù có thể nhà giáo đó là công chức hoặc viên chức và việc giảng dạy là chức nghiệp được giao). Vì thế, đến nay chưa có vụ xâm phạm đến nhà giáo khi giảng dạy nào được coi là chống người thi hành công vụ.

Theo quan điểm của Luật sư Vũ Ngọc Chi (Công ty luật Tam Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội), việc có khởi tố vụ án theo quy định tại điều 155 khoản 1 Bộ luật Tố tụng hình sự về tội làm nhục hay không phụ thuộc vào yêu cầu của bị hại. Tuy nhiên trong vụ việc cụ thể của cô giáo ở Long An, luật sư Chi cho rằng cần làm rõ ý chí của vị phụ huynh có thực sự muốn hạ nhục cô giáo hay không và cảm nhận bị xúc phạm của bị hại. Cũng có thể, hành vi của vị phụ huynh chỉ nhằm mục đích để cô giáo cảm nhận hành động của cô giáo trong lúc nóng giận đã áp đặt với học sinh. Việc cô giáo quỳ theo yêu cầu của vị phụ huynh cũng có thể do cô giáo nhận thức được sai lầm của mình.

“Do vậy, trường hợp này các cơ quan tố tụng cần cân nhắc và xem xét về tính chất cũng như yêu cầu của các bên”, luật sư Chi nêu quan điểm. Luật sư Chi cũng cho rằng, hành động của cả cô giáo và vị phụ huynh đều chưa đúng nên không nhất thiết khởi tố vụ án. Tuy nhiên để giáo dục ý thức, cần nhắc nhở và hoà giải các bên để họ phải nhận thức lại cách ứng xử của mình bởi cả hai đều là những người được đào tạo có nhận thức và đều làm công tác xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem xét xử lý Đảng người bắt cô giáo quỳ xin lỗi
Xem xét xử lý Đảng người bắt cô giáo quỳ xin lỗi

Phụ huynh đến trường tiểu học ở Long An gây sức ép khiến cô giáo quỳ vì phạt con mình đang bị xem xét mức độ vi phạm để xử lý.

Xem xét xử lý Đảng người bắt cô giáo quỳ xin lỗi

Xem xét xử lý Đảng người bắt cô giáo quỳ xin lỗi

Phụ huynh đến trường tiểu học ở Long An gây sức ép khiến cô giáo quỳ vì phạt con mình đang bị xem xét mức độ vi phạm để xử lý.

Cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh: Không thể dùng luật rừng trong giáo dục
Cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh: Không thể dùng luật rừng trong giáo dục

VOV.VN -'Lối hành xử của vị phụ huynh mang tính luật rừng, tôi nhấn mạnh là không thể dùng luật rừng trong giáo dục được', đại biểu Dương Trung Quốc nói.

Cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh: Không thể dùng luật rừng trong giáo dục

Cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh: Không thể dùng luật rừng trong giáo dục

VOV.VN -'Lối hành xử của vị phụ huynh mang tính luật rừng, tôi nhấn mạnh là không thể dùng luật rừng trong giáo dục được', đại biểu Dương Trung Quốc nói.

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Sẽ làm rõ và xử lý khách quan
Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Sẽ làm rõ và xử lý khách quan

VOV.VN -Sở GD-ĐT, huyện ủy, UBND huyện Bến Lức tỉnh Long An đã yêu cầu địa phương xác minh làm rõ những vấn đề này để có hướng xử lý khách quan.

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Sẽ làm rõ và xử lý khách quan

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Sẽ làm rõ và xử lý khách quan

VOV.VN -Sở GD-ĐT, huyện ủy, UBND huyện Bến Lức tỉnh Long An đã yêu cầu địa phương xác minh làm rõ những vấn đề này để có hướng xử lý khách quan.

Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: Lỗi hệ thống trong hành xử
Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: Lỗi hệ thống trong hành xử

VOV.VN -Giá như giáo viên có phương pháp đúng, giá như các phụ huynh biết điểm dừng trong hành xử thì đâu có chuyện bức bối xảy ra…

Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: Lỗi hệ thống trong hành xử

Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: Lỗi hệ thống trong hành xử

VOV.VN -Giá như giáo viên có phương pháp đúng, giá như các phụ huynh biết điểm dừng trong hành xử thì đâu có chuyện bức bối xảy ra…

Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: Cả thầy và trò đều bị tổn thương
Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: Cả thầy và trò đều bị tổn thương

VOV.VN - “Bố mẹ có từng nghĩ, nếu làm như vậy, con mình sẽ phải đối diện ra sao với bạn bè xung quanh, với các thầy cô giáo”?

Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: Cả thầy và trò đều bị tổn thương

Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: Cả thầy và trò đều bị tổn thương

VOV.VN - “Bố mẹ có từng nghĩ, nếu làm như vậy, con mình sẽ phải đối diện ra sao với bạn bè xung quanh, với các thầy cô giáo”?

Phụ huynh ép cô giáo quỳ xin lỗi bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo Đảng
Phụ huynh ép cô giáo quỳ xin lỗi bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo Đảng

VOV.VN -Sáng 9/3, Chi bộ Đảng nơi 'phụ huynh bắt cô giáo quỳ xin lỗi' đang sinh hoạt đã họp và đề nghị xử lý kỷ luật ông Võ Hòa Thuận hình thức cảnh cáo.

Phụ huynh ép cô giáo quỳ xin lỗi bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo Đảng

Phụ huynh ép cô giáo quỳ xin lỗi bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo Đảng

VOV.VN -Sáng 9/3, Chi bộ Đảng nơi 'phụ huynh bắt cô giáo quỳ xin lỗi' đang sinh hoạt đã họp và đề nghị xử lý kỷ luật ông Võ Hòa Thuận hình thức cảnh cáo.

Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: Nghề giáo buồn lắm phải không em?
Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: Nghề giáo buồn lắm phải không em?

Nghề của mình buồn lắm phải không em?/ Khi phụ huynh bắt cô quỳ xin lỗi/ Chỉ vì phút nóng lòng cô nông nổi /Trách phạt trò phải quỳ gối trước cô… 

Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: Nghề giáo buồn lắm phải không em?

Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: Nghề giáo buồn lắm phải không em?

Nghề của mình buồn lắm phải không em?/ Khi phụ huynh bắt cô quỳ xin lỗi/ Chỉ vì phút nóng lòng cô nông nổi /Trách phạt trò phải quỳ gối trước cô… 

Phụ huynh vụ cô giáo quỳ là luật sư tập sự Đoàn luật sư TP.HCM
Phụ huynh vụ cô giáo quỳ là luật sư tập sự Đoàn luật sư TP.HCM

Võ Hòa Thuận, phụ huynh trong vụ cô giáo quỳ ở Long An, đang là luật sư tập sự thuộc Đoàn luật sư TP.HCM.

Phụ huynh vụ cô giáo quỳ là luật sư tập sự Đoàn luật sư TP.HCM

Phụ huynh vụ cô giáo quỳ là luật sư tập sự Đoàn luật sư TP.HCM

Võ Hòa Thuận, phụ huynh trong vụ cô giáo quỳ ở Long An, đang là luật sư tập sự thuộc Đoàn luật sư TP.HCM.

Phụ huynh ép cô giáo phải quỳ không phải là Hội viên Hội Luật gia
Phụ huynh ép cô giáo phải quỳ không phải là Hội viên Hội Luật gia

VOV.VN -Ông Võ Hòa Thuận, phụ huynh liên quan đến vụ "cô giáo quỳ gối" ở Long An không có tên trong danh sách hội viên Hội Luật gia của Long An.

Phụ huynh ép cô giáo phải quỳ không phải là Hội viên Hội Luật gia

Phụ huynh ép cô giáo phải quỳ không phải là Hội viên Hội Luật gia

VOV.VN -Ông Võ Hòa Thuận, phụ huynh liên quan đến vụ "cô giáo quỳ gối" ở Long An không có tên trong danh sách hội viên Hội Luật gia của Long An.

Thêm một nhân chứng tố ông Võ Hoài Thuận ép cô giáo quỳ gối 40 phút
Thêm một nhân chứng tố ông Võ Hoài Thuận ép cô giáo quỳ gối 40 phút

Thêm một nhân chứng xác nhận ông Võ Hoài Thuận buộc cô giáo quỳ gối để xin lỗi chứ không như những gì ông này nói.

Thêm một nhân chứng tố ông Võ Hoài Thuận ép cô giáo quỳ gối 40 phút

Thêm một nhân chứng tố ông Võ Hoài Thuận ép cô giáo quỳ gối 40 phút

Thêm một nhân chứng xác nhận ông Võ Hoài Thuận buộc cô giáo quỳ gối để xin lỗi chứ không như những gì ông này nói.

Phụ huynh trường Bình Chánh xác nhận cô giáo bị ép phải quỳ gối
Phụ huynh trường Bình Chánh xác nhận cô giáo bị ép phải quỳ gối

VOV.VN -Vụ việc cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ gối xin lỗi xảy ra tại trường Tiểu học Bình Chánh đang gây bất bình trong dư luận những ngày qua.

Phụ huynh trường Bình Chánh xác nhận cô giáo bị ép phải quỳ gối

Phụ huynh trường Bình Chánh xác nhận cô giáo bị ép phải quỳ gối

VOV.VN -Vụ việc cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ gối xin lỗi xảy ra tại trường Tiểu học Bình Chánh đang gây bất bình trong dư luận những ngày qua.

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Chà đạp “Tôn sư trọng đạo“
Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Chà đạp “Tôn sư trọng đạo“

VOV.VN - Việc cô giáo phải quỳ gối xin lỗi trước phụ huynh, với sự chứng kiến của nhiều người khiến chúng ta phải nghĩ về giải pháp để giáo dục học sinh tốt hơn.

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Chà đạp “Tôn sư trọng đạo“

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Chà đạp “Tôn sư trọng đạo“

VOV.VN - Việc cô giáo phải quỳ gối xin lỗi trước phụ huynh, với sự chứng kiến của nhiều người khiến chúng ta phải nghĩ về giải pháp để giáo dục học sinh tốt hơn.