Tự xưng võ sư, khám bệnh bằng... tai nghe điện thoại

Đang trong lúc “hành nghề”, vị võ sư dởm bị lộ khi lừa đảo người dân cả tin vào vị thuốc đặc biệt trị bá bệnh của mình.

Ông Lê Đình Tấn (SN 1946, ngụ huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đến nhà riêng vợ chồng ông Phạm Văn Thân và bà Phạm Thị Nay ở thôn Nước Lá, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) chơi. Nghe Bà Nay chủ nhà kể, thời gian gần đây bà thấy người mệt mỏi nên có đến trạm y tế khám nhưng không khỏi, thêm vào đó là những ngày qua bị tức ngực, khó thở, và nhiều triệu chứng khác.

Nghe vậy ông Tấn đứng dậy rồi tự xưng là võ sư kiêm thầy thuốc y học cổ truyền, thường xuyên chữa bệnh cho mọi người. Vị "Lương y" này còn cho biết hiện có 1.000 học viên đang theo học tại võ đường của ông ở huyện Đức Phổ để khám, chữa bệnh cho người dân.

Tin là thật, vợ chồng bà Nay khẩn khoản mời “lương y” chữa trị cho vợ chồng mình. Ông Tấn chẳng ngại ngùng, lôi “dụng cụ” khám bệnh là chiếc tai nghe điện thoại di động, một đầu có gắn một cục cao su hình phễu ra bắt đầu hành nghề. Chưa đầy một phút, ông "thầy" kết luận: Phổi của ông Thân bị thoái hóa hoàn toàn, không chữa khỏi, chỉ có thể dùng thuốc cầm chừng. Sau đó, ông Tấn tiếp tục dùng dây phone khám cho vợ ông Thân rồi tuyên bố: "Bà bị bệnh đường ruột nhưng dùng thuốc của tôi thì có thể khỏi".

 Vị lương y lừa đảo và tang vật bị thu giữ.

Trước đó nhiều ngày, ông Tấn đã lang thang khắp nơi, tự xưng là thần y chuyên trị các bệnh hiểm nghèo và tìm đến các thôn xóm vùng xâu vùng xa huyện Ba Tơ khám bệnh cho người dân. Sau khi khám, ông đều "phán" họ bị bệnh nặng rồi bốc thuốc tự chế bán cho người lành “thành con bệnh” với giá cắt cổ.

Cũng với chiêu bài đó, sau khi khám bệnh cho vợ chồng bà Nay, "thầy Tấn" đã kê đơn, bốc thuốc cho vợ chồng ông Thân với giá hữu nghị... là 2,2 triệu đồng/2 thang thuốc để uống chữa bệnh. Trong quá trình “giao hàng và nhận tiền”, ông Tấn đã bị công an xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ ập vào kiểm tra và bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi lừa đảo của mình.

Tại cơ quan điều tra, ông Tấn đã khai nhận thực chất ông chỉ là một người bình thường làm nghề nông ở xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, nhưng do thời gian gần đây khó khăn về kinh tế nên mới nghĩ ra “chiêu” khám bệnh cho người dân bằng hình thức lừa đảo này để kiếm tiền nhanh nhất, vì người dân thường mê tín với các chiêu trò này.

Thượng tá Võ Văn Dương, Trưởng công an huyện Ba Tơ cho biết: “Ông Tấn không có bất kỳ một giấy tờ nào chứng minh mình là võ sư hay thầy thuốc y học cổ truyền như ông tự xưng. Tất cả là do ông bịa đặt ra để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin hòng kiếm tiền!”.

Sáng ngày 13/3, Công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Lê Đình Tấn (sinh năm 1946, trú thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân dưới hình thức khám bệnh, bốc thuốc và tuyên truyền mê tín dị đoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên