Tung tin có F0 lên mạng, 1 người ở Bạc Liêu bị phạt 5 triệu đồng

VOV.VN - Thông tin đã tạo tâm lý hoang mang cho mọi người, dẫn đến tình trạng người dân thành phố Bạc Liêu đổ xô ra đường mua nhu yếu phẩm, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Dương V. T. (SN 2005) ở khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu với mức tiền phạt 5 triệu đồng do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân (qui định tại điểm d, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

Trước đó, khoảng 12h ngày 14/9, trên mạng xã hội Facebook Việt T. (NaXinh) đăng tải thông tin (nguyên văn): “Mn ra mua đồ đi nha 2h đếm ngược 30 ca chợ p3 căng lắm rồi” trên trang “Ăn Uống Bạc Liêu online”. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, thông tin đăng tải đã gỡ khỏi trên trang cá nhân.

Tại Cơ quan Công an, chủ trang mạng xã hội Facebook Việt T (NaXinh) là Dương V. T. đã khai nhận: trưa 14/9 khi đang bán tạp hóa tại nhà thì khoảng 11h45 có người khách nữ khoảng 30 tuổi đến mua đồ và nói “Bạc Liêu sắp phong tỏa”, khi nghe xong khoảng 12h, T đã sử dụng mạng xã hội Facebook Việt T (NaXinh) để đăng tải thông tin trên tại trang “Ăn Uống Bạc Liêu online”. Theo T mục đích đăng tải để mọi người ít ra đường, vì thấy Bạc Liêu có nhiều ca bệnh, cảnh giác cho mọi người biết...

Tuy nhiên thông tin này đã tạo tâm lý hoang mang cho mọi người, dẫn đến tình trạng người dân thành phố Bạc Liêu đổ xô ra đường mua nhu yếu phẩm, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời có mặt điều tiết, phân luồng, yêu cầu người dân thực hiện nghiệm việc giãn cách xã hội.

Quá trình làm việc, Dương V.T đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin lan truyền trên mạng về cuộc họp chiều 9/9 của Hà Nội là giả
Thông tin lan truyền trên mạng về cuộc họp chiều 9/9 của Hà Nội là giả

VOV.VN - Tối 10/9, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cho biết, thông tin về cuộc họp chiều 9/9 liên quan đến công tác phòng chống dịch đang lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Thông tin lan truyền trên mạng về cuộc họp chiều 9/9 của Hà Nội là giả

Thông tin lan truyền trên mạng về cuộc họp chiều 9/9 của Hà Nội là giả

VOV.VN - Tối 10/9, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cho biết, thông tin về cuộc họp chiều 9/9 liên quan đến công tác phòng chống dịch đang lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Xử phạt các đối tượng giả bác sĩ lan truyền tin sai sự thật, giả dân quân để “thông chốt”
Xử phạt các đối tượng giả bác sĩ lan truyền tin sai sự thật, giả dân quân để “thông chốt”

VOV.VN - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.V.H. (Bình Dương) vì hành vi giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Xử phạt các đối tượng giả bác sĩ lan truyền tin sai sự thật, giả dân quân để “thông chốt”

Xử phạt các đối tượng giả bác sĩ lan truyền tin sai sự thật, giả dân quân để “thông chốt”

VOV.VN - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.V.H. (Bình Dương) vì hành vi giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Xuất hiện các trang, nhóm giả mạo thông tin của chính quyền Thành phố Hà Nội
Xuất hiện các trang, nhóm giả mạo thông tin của chính quyền Thành phố Hà Nội

VOV.VN - Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định đây không phải trang thông tin chính thống trên mạng xã hội của thành phố Hà Nội; đề nghị người dân không chia sẻ, lan tỏa thông tin từ các trang mạng xã hội nói trên.

Xuất hiện các trang, nhóm giả mạo thông tin của chính quyền Thành phố Hà Nội

Xuất hiện các trang, nhóm giả mạo thông tin của chính quyền Thành phố Hà Nội

VOV.VN - Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định đây không phải trang thông tin chính thống trên mạng xã hội của thành phố Hà Nội; đề nghị người dân không chia sẻ, lan tỏa thông tin từ các trang mạng xã hội nói trên.