Tùy tiện phân phát đất công, cựu Chủ tịch xã lĩnh án

VOV.VN -Cựu Chủ tịch xã đã giao, phân đất không đúng thẩm quyền khiến nhân dân bức xúc, khiếu kiện kéo dài.

Ngày 18/6, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội đối với nguyên cựu Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp, Kiều Doãn Sy (SN 1953) và đồng phạm đều là nguyên cán bộ xã.

Tòa Hà Nội tổ chức phiên tòa phúc thẩm theo kháng nghị giảm hình phạt của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội (VKS) đối với 6 bị cáo trong vụ án này. Theo kháng nghị, các bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ nhưng tòa cấp sơ thẩm chưa xét đến.

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau một ngày xét xử, HĐXX chấp nhận kháng nghị của VKS, sửa một phần bản án đối với Kiều Doãn Sy và đồng phạm.

Theo đó tòa phúc thẩm tuyên Kiều Doãn Sy mức án 5 năm 6 tháng tù giam; Đỗ Hùng Chiến nhận 4 năm tù giam; Tạ Văn Viện nhận 4 năm 6 tháng tù giam; Từ Văn Truật 4 năm tù giam; Phi Xuân Hùng nhận 36 tháng tù giam và Tạ Văn La nhận mức án 36 tháng tù giam. Hình phạt của các bị cáo đều giảm so với bản án cấp sơ thẩm.

Theo bản án cấp sơ thẩm, từ năm 2004-2010, bị cáo Sy và đồng phạm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ như: Giao đất, thu hồi đất, đấu giá quyền sự dụng đất, cho thuê đất không đúng thẩm quyền.

Chính điều này dẫn tới đơn thư khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều hộ có quyết định cấp đất nhưng không được giao đất.

Những hộ được giao đất trái thẩm quyền đã làm nhà ở hoặc mua đi bán lại không thu hồi được do tiền bán đất đã sử dụng vào các công trình phúc lợi.

Tổng diện tích đã giao, thu hồi và đấu thầu đất trái thẩm quyền gần 16.500m2 (tương đương gần 5,6 tỷ đồng)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nguyên Phó Chủ tịch xã "ém" tiền tài trợ
Bắt nguyên Phó Chủ tịch xã "ém" tiền tài trợ

Sau khi tiếp nhận số tiền 1,6 tỷ đồng tiền tài trợ, ông Nguyễn Văn Trọng tự ý để số tiền này ngoài ngân sách UBND xã.

Bắt nguyên Phó Chủ tịch xã "ém" tiền tài trợ

Bắt nguyên Phó Chủ tịch xã "ém" tiền tài trợ

Sau khi tiếp nhận số tiền 1,6 tỷ đồng tiền tài trợ, ông Nguyễn Văn Trọng tự ý để số tiền này ngoài ngân sách UBND xã.

Nguyên Phó Chủ tịch xã bị bắt vì tham ô
Nguyên Phó Chủ tịch xã bị bắt vì tham ô

Ông Hồ Thanh Khoa (53 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch xã Tam Hải, Núi Thành) bị bắt để điều tra về tội tham ô.

Nguyên Phó Chủ tịch xã bị bắt vì tham ô

Nguyên Phó Chủ tịch xã bị bắt vì tham ô

Ông Hồ Thanh Khoa (53 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch xã Tam Hải, Núi Thành) bị bắt để điều tra về tội tham ô.

 Thừa Thiên - Huế: Chủ tịch xã chuyển nhượng đất trái phép
Thừa Thiên - Huế: Chủ tịch xã chuyển nhượng đất trái phép

Hiện, ông Nguyễn Em- Chủ tịch UBND xã Lộc An đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và bị khiển trách về mặt Nhà nước.

 Thừa Thiên - Huế: Chủ tịch xã chuyển nhượng đất trái phép

Thừa Thiên - Huế: Chủ tịch xã chuyển nhượng đất trái phép

Hiện, ông Nguyễn Em- Chủ tịch UBND xã Lộc An đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và bị khiển trách về mặt Nhà nước.

Bắt giam nguyên Chủ tịch xã ăn chặn tiền chính sách
Bắt giam nguyên Chủ tịch xã ăn chặn tiền chính sách

VOV.VN -Khi còn là Chủ tịch UBND xã, đối tượng đã bán đất trái phép và ăn chặn tiền hỗ trợ của dân gần 900 triệu đồng.

Bắt giam nguyên Chủ tịch xã ăn chặn tiền chính sách

Bắt giam nguyên Chủ tịch xã ăn chặn tiền chính sách

VOV.VN -Khi còn là Chủ tịch UBND xã, đối tượng đã bán đất trái phép và ăn chặn tiền hỗ trợ của dân gần 900 triệu đồng.