Tuyên án 13 năm tù với bị cáo lừa đảo mang thai hộ, chiếm đoạt 800 triệu đồng

VOV.VN - Đào Thị Lan Phương (SN 1982, Hà Nội) vừa bị tuyên án 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khi xây dựng kịch bản mang thai hộ để lừa cặp vợ chồng hiếm muộn.

Ngày 13/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử Đào Thị Lan Phương (SN 1982, trú Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, vợ chồng chị H (SN 1989) kết hôn từ năm 2022 nhưng không thể có con nên đã tìm người mang thai hộ. Đầu năm 2024, gia đình chị H được Huỳnh Thu Hằng (SN 1983) cho biết, đã tìm được người nhận làm dịch vụ mang thai hộ với chi phí 1,5 tỷ đồng và thanh toán theo tiến độ thực hiện.

Thời điểm đó, bị cáo Đào Thị Lan Phương là lao động tự do, cần tiền để trả nợ và chi tiêu nên đã nảy sinh ý định nhận lời mang thai hộ để chiếm đoạt tiền. Theo thỏa thuận, Phương đồng ý làm người mang thai hộ cho vợ chồng chị H với chi phí 1,5 tỷ đồng. Trong đó, Phương nhận 1,2 tỷ đồng, còn 300 triệu đồng sẽ trả cho Hằng và một người khác như tiền công môi giới. 

Để tạo sự tin tưởng với bị hại, Phương thực hiện các thủ tục ban đầu theo quy trình mang thai hộ như: Tìm, đưa người hiến trứng và làm các thủ thuật chọc hút trứng; đưa chồng chị H vào bệnh viện khám, xét nghiệm... 

Theo hợp đồng đã ký, từ ngày 11/3-24/6/2024, bị cáo liên tục đưa ra các thông tin gian dối và yêu cầu chị H chuyển tiền để chi trả các khoản phí không có thật, với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Bị cáo Phương còn lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm và tải về các hình ảnh liên quan đến kết quả phiếu khám, đơn thuốc, siêu âm định kỳ của người có thai, sau đó, chỉnh sửa thông tin rồi gửi cho chị H để tạo lòng tin.

Đến cuối tháng 12/2024, gia đình chị H mới phát hiện bị lừa. Lúc này, bị cáo Phương thừa nhận mình không hề thực hiện dịch vụ mang thai hộ và chuyển trả 240 triệu đồng. Số tiền còn lại là 800 triệu đồng bị cáo xin khắc phục trả dần.

Sau đó, vợ chồng chị H đã trình báo ra cơ quan công an. Bản thân Phương cũng đến cơ quan công an tự thú, khai nhận hành vi phạm tội. Với các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt mức án 13 năm tù với Đào Thị Lan Phương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tòa tuyên buộc Phương phải hoàn trả nốt số tiền chiếm đoạt của bị hại là 800 triệu đồng. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bắt tạm giam cựu cán bộ địa chính lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Bắt tạm giam cựu cán bộ địa chính lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt, nguyên cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũ (nay là phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

Bắt tạm giam cựu cán bộ địa chính lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam cựu cán bộ địa chính lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt, nguyên cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũ (nay là phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

Tạm giữ 2 đối tượng “hack” Facebook, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tạm giữ 2 đối tượng “hack” Facebook, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Công an phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) vừa tạm giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức “hack” tài khoản Facebook và nhắn tin lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Tạm giữ 2 đối tượng “hack” Facebook, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tạm giữ 2 đối tượng “hack” Facebook, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Công an phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) vừa tạm giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức “hack” tài khoản Facebook và nhắn tin lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh luật sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh luật sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Triệu Văn Quân (sinh năm 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh luật sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh luật sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Triệu Văn Quân (sinh năm 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản