Tuyên án 2 cựu cán bộ ở Quảng Trị chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ của dân

VOV.VN - Hai cựu cán bộ địa chính huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ của dân vừa lĩnh án về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Hôm nay (5/1), Tòa án Nhân dân huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Trí Ba, cựu cán bộ địa chính xã Ba Lòng, huyện Đakrông (xã Hải Phúc cũ) và Đào Ngọc Thạch, cựu Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Đakrông. Hai cựu cán bộ này chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ của dân phải lĩnh án.

Theo cáo trạng, tháng 7/2018, Nguyễn Trí Ba và Đào Ngọc Thạch đã lạm dụng chức vụ được giao trong việc tiếp nhận, hướng dẫn người sử dụng đất kê khai, thực hiện nghĩa vụ tài chính để được nhận Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Cả hai đưa ra thông tin nghĩa vụ tài chính về đất mà các hộ gia đình ở xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị phải nộp vào ngân sách cao hơn quy định của Nhà nước, trực tiếp thu tiền, trả Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), chiếm đoạt tiền chênh lệch của ông Nguyễn Thọ Tâm 12 triệu đồng.

Ngoài ra, trong 2 ngày 4 và 5/10/2016, bị cáo Đào Ngọc Thạch có 2 lần chiếm đoạt tài sản của 2 hộ dân Nguyễn Văn Thầm và Phan Nguyên với tổng số tiền 18,8 triệu đồng. Khoảng thời gian từ tháng 7/2015 đến tháng 12/2019, Nguyễn Trí Ba đã 4 lần chiếm đoạt số tiền của 4 hộ dân là 6,9 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi vừa nêu của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác mà còn ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức; mất lòng tin của Nhân dân vào chính quyền, ảnh hưởng đến trật tự trị an ninh địa phương. Trong quá trình điều tra, xét xử, 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi và bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Các bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo.

Căn cứ tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Thạch 18 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Trí Ba 24 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ 15% thu nhập sung vào công quỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giam cán bộ địa chính xã chiếm đoạt tiền của dân
Tạm giam cán bộ địa chính xã chiếm đoạt tiền của dân

Chiều 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Cường, sinh năm 1980, cán bộ địa chính xã Đại Thành, huyện Yên Thành để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền của dân.

Tạm giam cán bộ địa chính xã chiếm đoạt tiền của dân

Tạm giam cán bộ địa chính xã chiếm đoạt tiền của dân

Chiều 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Cường, sinh năm 1980, cán bộ địa chính xã Đại Thành, huyện Yên Thành để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền của dân.

Điều tra vụ cán bộ xã chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ của dân
Điều tra vụ cán bộ xã chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ của dân

VOV.VN -Hôm nay (8/8), cơ quan chức năng huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra vụ cán bộ xã Tân Lập chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ của người dân.

Điều tra vụ cán bộ xã chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ của dân

Điều tra vụ cán bộ xã chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ của dân

VOV.VN -Hôm nay (8/8), cơ quan chức năng huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra vụ cán bộ xã Tân Lập chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ của người dân.

Bắt đối tượng chiếm đoạt tiền của 54 hộ dân tái định cư ở Sơn La
Bắt đối tượng chiếm đoạt tiền của 54 hộ dân tái định cư ở Sơn La

VOV.VN - Tuyên truyền sai sự thật chính sách di dân tái định cư thủy điện Sơn La, đối tượng chiếm đoạt tiền của 54 hộ dân tái định cư

Bắt đối tượng chiếm đoạt tiền của 54 hộ dân tái định cư ở Sơn La

Bắt đối tượng chiếm đoạt tiền của 54 hộ dân tái định cư ở Sơn La

VOV.VN - Tuyên truyền sai sự thật chính sách di dân tái định cư thủy điện Sơn La, đối tượng chiếm đoạt tiền của 54 hộ dân tái định cư