Tuyên phạt 3 bị cáo lợi dụng dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Các bị cáo đã có hành động gây rối, phá hoại tài sản; làm tổn hại đến uy tín, làm suy giảm đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Ngày 12/2, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt các bị cáo: Phạm Minh Vũ (sinh năm 1992), thường trú tỉnh Quảng Trị 18 tháng tù; Đỗ Nam Trung (sinh năm 1981), thường trú tỉnh Nam Định 14 tháng tù; Lê Thị Phương Anh (sinh năm 1984), thường trú TP Hà Nội 12 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, công dân” theo Điều 258, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, từ năm 2012 đến giữa tháng 5/2014, các bị cáo Vũ, Trung, Phương Anh đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ như: tự do ngôn luận, tự do hội họp, quyền khiếu nại, tố cáo, quyền sử dụng dịch vụ Internet… để thu thập hình ảnh, tình hình khiếu kiện, tụ tập đông người viết bài vu khống, đăng tin sai sự thật qua hình thức đăng lên facebook của cá nhân và các trang mạng của tổ chức “Hội yêu nước”, “Hội anh em dân chủ” làm tổn hại đến uy tín, làm suy giảm đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Cũng theo cáo trạng, lợi dụng sự tuần hành của công nhân phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trên Biển Đông thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tối 14/5/2014, các bị cáo đã gặp nhau tại TP Hồ Chí Minh bàn kế hoạch sáng ngày 15/5/2014 sẽ ghi hình, phản ánh tình hình gây rối, đập phá tài sản tại các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai để đưa lên mạng nhằm xuyên tạc, kích động cho gây rối lan rộng.

Khoảng 11 giờ ngày 15/5/2014, khi các bị cáo đang chụp ảnh, quay phim hoạt động tuần hành, gây rối trật tự công cộng của những người quá khích tại khu công nghiệp Amata, TP Biên Hòa (Đồng Nai) thì bị lực lượng công an bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra thủ phạm  phá hoại hàng chục Website lớn tại Việt Nam
Điều tra thủ phạm phá hoại hàng chục Website lớn tại Việt Nam

VOV.VN -Mỗi ngày Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam và các đối tác thiệt hại khoảng 700 triệu đến 1,5 tỷ đồng do sự cố hệ thống

Điều tra thủ phạm  phá hoại hàng chục Website lớn tại Việt Nam

Điều tra thủ phạm phá hoại hàng chục Website lớn tại Việt Nam

VOV.VN -Mỗi ngày Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam và các đối tác thiệt hại khoảng 700 triệu đến 1,5 tỷ đồng do sự cố hệ thống

Bộ trưởng Thăng: “Tê liệt sân bay” không loại trừ khả năng phá hoại
Bộ trưởng Thăng: “Tê liệt sân bay” không loại trừ khả năng phá hoại

Theo Bộ trưởng, tất cả những người có liên quan phải được xác định rõ trách nhiệm và phải bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bộ trưởng Thăng: “Tê liệt sân bay” không loại trừ khả năng phá hoại

Bộ trưởng Thăng: “Tê liệt sân bay” không loại trừ khả năng phá hoại

Theo Bộ trưởng, tất cả những người có liên quan phải được xác định rõ trách nhiệm và phải bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Năm 2014, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp
Năm 2014, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp

VOV.VN -Trong năm, cơ quan chức năng đã khởi tố 77.500 vụ án, tăng 1,4% so với năm ngoái.

Năm 2014, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp

Năm 2014, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp

VOV.VN -Trong năm, cơ quan chức năng đã khởi tố 77.500 vụ án, tăng 1,4% so với năm ngoái.

Các băng nhóm tội phạm phía Bắc đang hướng vào TP HCM
Các băng nhóm tội phạm phía Bắc đang hướng vào TP HCM

VOV.VN -Các băng nhóm đang hướng vào thành phố và tìm cách tranh chấp, thôn tính quản lý, thu lợi nhuận từ các dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn.

Các băng nhóm tội phạm phía Bắc đang hướng vào TP HCM

Các băng nhóm tội phạm phía Bắc đang hướng vào TP HCM

VOV.VN -Các băng nhóm đang hướng vào thành phố và tìm cách tranh chấp, thôn tính quản lý, thu lợi nhuận từ các dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn.

4 đối tượng phá hoại chính sách đại đoàn kết bị tuyên án 14 năm tù
4 đối tượng phá hoại chính sách đại đoàn kết bị tuyên án 14 năm tù

VOV.VN - 4 đối tượng cùng tham gia vào một tổ chức của Fulro tuyên truyền nội dung trái với chủ trương, chính sách của Nhà nước

4 đối tượng phá hoại chính sách đại đoàn kết bị tuyên án 14 năm tù

4 đối tượng phá hoại chính sách đại đoàn kết bị tuyên án 14 năm tù

VOV.VN - 4 đối tượng cùng tham gia vào một tổ chức của Fulro tuyên truyền nội dung trái với chủ trương, chính sách của Nhà nước

Đồng Nai xét xử các đối tượng phá hoại tại các khu công nghiệp
Đồng Nai xét xử các đối tượng phá hoại tại các khu công nghiệp

VOV.VN - Sau khi nghị án, tòa đã tuyên mỗi bị cáo 1 năm tù tính từ ngày bị bắt. 

Đồng Nai xét xử các đối tượng phá hoại tại các khu công nghiệp

Đồng Nai xét xử các đối tượng phá hoại tại các khu công nghiệp

VOV.VN - Sau khi nghị án, tòa đã tuyên mỗi bị cáo 1 năm tù tính từ ngày bị bắt. 

Cảnh sát truy nã nhận 2 tỉ đồng để bao che tội phạm
Cảnh sát truy nã nhận 2 tỉ đồng để bao che tội phạm

Theo Viện KSND tối cao, liên quan đến vụ án này có nhiều tình tiết đặc biệt phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng.

Cảnh sát truy nã nhận 2 tỉ đồng để bao che tội phạm

Cảnh sát truy nã nhận 2 tỉ đồng để bao che tội phạm

Theo Viện KSND tối cao, liên quan đến vụ án này có nhiều tình tiết đặc biệt phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng.

Chủ tịch nước: Không được để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm
Chủ tịch nước: Không được để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm

VOV.VN - Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đối với Tòa án Nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước: Không được để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm

Chủ tịch nước: Không được để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm

VOV.VN - Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đối với Tòa án Nhân dân tối cao.

Tăng cường trấn áp tội phạm sử dụng vũ khí nóng
Tăng cường trấn áp tội phạm sử dụng vũ khí nóng

VOV.VN - Năm 2014, bắt giữ 952 vụ, 1.301 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tăng cường trấn áp tội phạm sử dụng vũ khí nóng

Tăng cường trấn áp tội phạm sử dụng vũ khí nóng

VOV.VN - Năm 2014, bắt giữ 952 vụ, 1.301 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.