Vén màn bí mật về “ông trùm” đất gỗ Bắc Ninh vừa sa lưới

Không chỉ thao túng toàn bộ hoạt động mua bán, vận chuyển lâm sản, Minh "sâm" còn lấn sân sang lĩnh vực xây dựng. 

Đột kích bất ngờ, bắt 2 giám đốc

Chiều 13/8, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nhóm đối tượng hoạt động theo kiểu “xã hội đen” tại khu vực Từ Sơn, Bắc Ninh do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”) - Giám đốc Công ty TNHH Đại An cầm đầu. 8 đối tượng khác cũng bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Việc bắt, khám xét khẩn cấp được thực hiện từ 16h đến khoảng 23h cùng ngày, với sự tham gia của hàng trăm cảnh sát.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi làm việc của Minh sâm và Hưng sóc

Khi đó, nhiều tổ công tác đã đồng loạt ập vào trụ sở chính và văn phòng giao dịch của 2 Công ty TNHH Đại An và Công ty TNHH Thành Hưng (Công ty con của Công ty TNHH Đại An) nằm trên địa bàn thị xã Từ Sơn. Lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, cơ quan công an đã bắt 9 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, Minh “sâm” và đồng phạm sẽ bị điều tra về một số hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nguyễn Thành Hưng, tức Hưng “sóc” - Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng, người cũng bị bắt chiều 13-8, hiện là trưởng thôn Phù Khê Thượng. Dù đã có tiền án nhưng nhờ “uy tín” nên Hưng vẫn được bầu làm trưởng thôn 6 khóa liên tiếp. Theo lực lượng công an cơ sở, Công ty TNHH Thành Hưng thành lập hơn một năm nay, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh gỗ. Sau khi được Minh “sâm” tạo điều kiện, công ty của Hưng “sóc” tham gia quản lý chợ gỗ Phù Khê Thượng. 

Trong số những người bị cơ quan công an bắt giữ có cả người thân của “ông trùm” Nguyễn Ngọc Minh. Quá trình khám xét 2 công ty trên, cơ quan chức năng còn thu giữ 4 khẩu súng trường, 2 khẩu súng ngắn, 1 quả lựu đạn và một số khúc gỗ quý. Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Đại An thành lập năm 2010, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp, bất động sản và xây dựng… Đây là doanh nghiệp lớn và được cho là có tầm ảnh hưởng nhất nhì đất Kinh Bắc. Mọi hoạt động kinh doanh gỗ cao cấp tại Bắc Ninh và một số tỉnh lân cận đều phải thông qua Minh “sâm”. Ngoài sở hữu nhiều xe tải vận chuyển gỗ, tham gia quản lý và cho thuê ki ốt tại chợ gỗ, Nguyễn Ngọc Minh còn là một võ sư, chủ võ đường.

“Ông trùm” đất gỗ và những giai thoại

Một ngày sau khi lệnh bắt khẩn cấp Minh “sâm” và đồng bọn được thực hiện, hoạt động giao dịch tại văn phòng Công ty TNHH Đại An tại xã Phú Khê đã tạm dừng. Toàn bộ văn phòng  đóng cửa, chỉ còn 1-2 nhân viên bảo vệ mặc đồng phục ra vào. 

Quá trình tìm hiểu thông tin, phóng viên đã nghe nhiều câu chuyện liên quan đến “ông trùm” Nguyễn Ngọc Minh. Chỉ tay về phía chợ gỗ Phú Khê Thượng, chủ một cơ sở kinh doanh đồ gỗ ở gần cầu Tấn Bào cho biết, Minh “sâm” không chỉ là trùm gỗ mà còn thâu tóm nhiều đất nhất khu vực Từ Sơn. Dưới quyền Minh “sâm” có nhiều đàn em, gồm cả đối tượng xã hội. “Chúng tôi muốn mua gỗ đều phải qua tay ông Minh, nếu không đi đường kiểu gì cũng bị bắt vì không đủ giấy tờ”.

Đại diện UBND xã Phú Khê cũng xác nhận, từng có dư luận về việc các chợ gỗ do 2 công ty Đại An và Thành Hưng quản lý có vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa tiếp nhận bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào liên quan đến việc này. Trong lĩnh vực kinh doanh, Nguyễn Ngọc Minh được tô vẽ là doanh nhân vượt khó vươn lên.

Sau nhiều phen sóng gió, Công ty TNHH Đại An đã trở thành doanh nghiệp số 1 về kinh doanh đồ gỗ cao cấp, và là đối tác hàng đầu cung cấp gỗ nguyên liệu cho toàn bộ khu vực sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ - Phù Khê. Công ty của Minh “sâm” còn nhiều năm được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen các loại. Năm 2008, bằng mối quan hệ của mình, Nguyễn Ngọc Minh đã xin cấp thêm đất, thành lập 2 chợ gỗ với hàng trăm gian hàng.

Giới doanh nhân Bắc Ninh còn “ngưỡng mộ” Minh “sâm” khi vị Giám đốc này đứng ra thi công đường 277, đoạn từ cầu Tấn Bào đến Khu lưu niệm ở xã Phù Khê, với vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Với tiềm lực kinh tế và uy thế của ông trùm đất gỗ, Nguyễn Ngọc Minh đã làm những việc không tưởng như bỏ tiền ra tổ chức thi công công trình, rồi lại đứng ra “tác động” để người dân sớm bàn giao mặt bằng… Tiếng tăm về Minh “sâm” không dừng lại ở đó khi người ta thấy Công ty TNHH Đại An luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Ông trùm Minh “sâm” được cho là chi cả tỷ đồng mỗi năm để thực hiện công tác an sinh xã hội. Ngay cả khi Giám đốc Công ty TNHH Đại An bị bắt, người dân địa phương vẫn nhắc đến Minh “sâm” là tay chịu chơi khi sở hữu cả ô tô siêu sang Maybach 57S - một trong số ít các dòng xe triệu đô có mặt tại Việt Nam. Thế nhưng khi hỏi Minh “sâm” có được lòng người dân, nhiều lái buôn gỗ và cả những công nhân từng làm thuê tại Công ty Đại An đều lắc đầu.

Việc CQĐT bắt giữ Minh “sâm” cùng đồng bọn được xem là “cơn địa chấn” ở đất Đồng Kỵ. Song với CQĐT, đây là điểm khởi phát của quá trình vén bức màn bí mật - vi phạm pháp luật đối với Nguyễn Ngọc Minh, đã được cơ quan chức năng dày công trình sát, điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt “trùm” buôn gỗ ở Bắc Ninh, thu giữ nhiều vũ khí
Bắt “trùm” buôn gỗ ở Bắc Ninh, thu giữ nhiều vũ khí

VOV.VN - Khám xét công ty của ông Nguyễn Ngọc Minh, cơ quan điều tra thu giữ 6 khẩu súng các loại.

Bắt “trùm” buôn gỗ ở Bắc Ninh, thu giữ nhiều vũ khí

Bắt “trùm” buôn gỗ ở Bắc Ninh, thu giữ nhiều vũ khí

VOV.VN - Khám xét công ty của ông Nguyễn Ngọc Minh, cơ quan điều tra thu giữ 6 khẩu súng các loại.

Bắt thêm đối tượng trong vụ Giám đốc hoạt động kiểu “xã hội đen”
Bắt thêm đối tượng trong vụ Giám đốc hoạt động kiểu “xã hội đen”

VOV.VN -Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ Cưỡng đoạt tài sản đồng thời tiếp tục làm tõ các hành vi khác.

Bắt thêm đối tượng trong vụ Giám đốc hoạt động kiểu “xã hội đen”

Bắt thêm đối tượng trong vụ Giám đốc hoạt động kiểu “xã hội đen”

VOV.VN -Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ Cưỡng đoạt tài sản đồng thời tiếp tục làm tõ các hành vi khác.