Người đứng đầu cơ quan tình báo Papua (Indonesia) bị sát hại

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo Papua (Indonesia) đã thiệt mạng trong vụ xả súng của nhóm tội phạm có vũ trang. Tổng thống Indonesia đã yêu cầu truy đuổi kẻ xả súng và nhóm phiến quân này.

Tổng thống Joko Widodo hôm nay (26/4) đã ra lệnh cho Tư lệnh quân đội Quốc gia Hadi Tjahjanto và Cảnh sát trưởng Quốc gia Listyo Sigit Prabowo truy đuổi kẻ xả súng nhằm vào người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc gia Khu vực Papua (Kabinda), Chuẩn tướng quân đội Indonesia, Gusti Putu Danny Karya Nugraha.

Ông Putu thiệt mạng trong cuộc xả súng do nhóm tội phạm có vũ trang tại Beoga, huyện Puncak, tỉnh Papua thực hiện ngày hôm qua (25/4). Tổng thống Indonesia nhấn mạnh sẽ không có chỗ cho các nhóm tội phạm phạm vũ trang ở trên đất nước Indonesia. Người đứng đầu Indonesia cũng phong hàm cho Chuẩn tướng Gusti, người đã hi sinh khi làm nhiệm vụ khôi phục an ninh khu vực Papua.

An ninh khu vực Puncak đã nâng lên cảnh báo mức độ 1 kể từ đầu tháng 2 vừa qua khi thường xuyên có các cuộc đấu súng giữa lực lượng an ninh Indonesia và nhóm tội phạm vũ trang do Phong trào Papua tự do điều khiển. Các cuộc đụng độ kéo dài suốt thời gian qua đã khiến hàng chục người dân và các sĩ quan quân đội Indonesia thiệt mạng.

Từ đầu tháng 4 có ít nhất 4 vụ nổ súng nhằm vào dân thường. Nhiều công trình bị thiêu rụi. Người dân phải đi sơ tán hoặc sống trong cảnh lo lắng bất an. Nhóm tội phạm vũ trang đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một số vụ xả súng. Quân đội Indonesia hiện đang tăng cường tuần tra bảo vệ an toàn cho cộng đồng khu vực Puncak của Papua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị lãnh đạo ASEAN: Tổng thống Indonesia kêu gọi Myanmar chấm dứt bạo lực
Hội nghị lãnh đạo ASEAN: Tổng thống Indonesia kêu gọi Myanmar chấm dứt bạo lực

VOV.VN - Tại Hội nghị nhà lãnh đạo ASEAN ngày hôm nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yêu cầu chấm dứt bạo lực ở Myanmar và đề xuất ASEAN bổ nhiệm đặc phái viên về Myanmar. 

Hội nghị lãnh đạo ASEAN: Tổng thống Indonesia kêu gọi Myanmar chấm dứt bạo lực

Hội nghị lãnh đạo ASEAN: Tổng thống Indonesia kêu gọi Myanmar chấm dứt bạo lực

VOV.VN - Tại Hội nghị nhà lãnh đạo ASEAN ngày hôm nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yêu cầu chấm dứt bạo lực ở Myanmar và đề xuất ASEAN bổ nhiệm đặc phái viên về Myanmar. 

Biểu tình phản đối sự xuất hiện của Thống tướng Min Aung Hlaing ở Jakarta (Indonesia)
Biểu tình phản đối sự xuất hiện của Thống tướng Min Aung Hlaing ở Jakarta (Indonesia)

VOV.VN - Sự xuất hiện của Thống tướng Min Aung Hlaing đã bị nhiều bên phản đối vì ông bị coi là người chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng tại Myanmar hiện nay.

Biểu tình phản đối sự xuất hiện của Thống tướng Min Aung Hlaing ở Jakarta (Indonesia)

Biểu tình phản đối sự xuất hiện của Thống tướng Min Aung Hlaing ở Jakarta (Indonesia)

VOV.VN - Sự xuất hiện của Thống tướng Min Aung Hlaing đã bị nhiều bên phản đối vì ông bị coi là người chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng tại Myanmar hiện nay.

Indonesia tìm thấy mảnh vỡ và các vật dụng của tàu ngầm KRI Nanggala 402
Indonesia tìm thấy mảnh vỡ và các vật dụng của tàu ngầm KRI Nanggala 402

VOV.VN - Tham mưu trưởng hải quân Indonesia, Đô đốc Yudo Margono hôm nay (24/4) cho biết, tàu ngầm KRI Nanggala 402 của hải quân Indonesia bị mất tích từ ngày 21/4 đã được phát hiện ở vùng biển gần Bali, ở độ sâu 850m.

Indonesia tìm thấy mảnh vỡ và các vật dụng của tàu ngầm KRI Nanggala 402

Indonesia tìm thấy mảnh vỡ và các vật dụng của tàu ngầm KRI Nanggala 402

VOV.VN - Tham mưu trưởng hải quân Indonesia, Đô đốc Yudo Margono hôm nay (24/4) cho biết, tàu ngầm KRI Nanggala 402 của hải quân Indonesia bị mất tích từ ngày 21/4 đã được phát hiện ở vùng biển gần Bali, ở độ sâu 850m.