"Thái tử" Samsung đối diện án phạt 9 năm tù vì tội hối lộ

VOV.VN - Phó chủ tịch Samsung Electronics, Jay Y. Lee, phải đối mặt với án tù 9 năm trong bê bối hối lộ liên quan đến Tổng thống Hàn Quốc Park Guen-hye khiến bà bị mất chức.

Các công tố viên lập luận rằng thời gian án phạt được kéo dài vì vai trò của Samsung là một tập đoàn chaebol (còn gọi là tập đoàn gia đình trị) lớn nhất ở Hàn Quốc. Tờ Korea Herald đưa tin: “Samsung là một tập đoàn có sức mạnh áp đảo đến mức người ta nói rằng các công ty Hàn Quốc được chia thành Samsung và không phải Samsung”. Phán quyết cuối cùng dành cho ông Lee dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 18/1/2021.

Vụ án hối lộ nói trên không liên quan đến một phiên tòa khác có sự xuất hiện của Lee, nơi ông bị cáo buộc gian lận kế toán và thao túng giá cổ phiếu. Các phiên điều trần liên quan đến vụ án này đã được bắt đầu vào tháng 10 năm nay.

Quay trở lại với vụ án đầu tiên được khởi xướng từ năm 2017. Ở thời điểm đó, ông Lee bị kết tội đưa hối lộ bà Park và cộng sự thân thiết của bà là Choi Soon-sil, với án phạt 5 năm tù. Các công tố viên cáo buộc các khoản hối lộ nhằm đảm bảo sự hậu thuẫn của chính phủ đối với nỗ lực của Lee trong việc giành quyền kiểm soát Samsung từ cha của mình là Lee Kun-hee, người khi đó làm chủ tịch Samsung. Các khoản thanh toán bất hợp pháp là một phần chính trong vụ bê bối tham nhũng dẫn đến việc bà Park bị luận tội, bắt giữ và nhận án tù 25 năm.

Ông Lee được trả tự do vào năm 2018 sau khi bản án được giảm và đình chỉ theo đơn kháng cáo. Sau đó, Lee quay trở lại làm việc với tư cách là người đứng đầu trên thực tế của Samsung, vị trí mà Lee đảm nhận sau khi cha ông bị cơn đau tim vào năm 2014. Tuy nhiên, vào tháng 8/2019, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã lật lại phán quyến của tòa phúc thẩm vì cho rằng nó có tính chất quá khoan dung, đồng thời yêu cầu vụ án được xét xử lại tại Tòa án cấp cao Seoul.

Hồi tháng 10, người đàn ông giàu nhất Hàn Quốc Lee Kun-hee qua đời khi tài sản của ông ước tính đạt khoảng 20,7 tỷ USD. Theo hệ thống thuế của Hàn Quốc, những người thừa kế của ông có thể phải chịu thuế bất động sản khoảng 10 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Samsung sẽ trình làng smartphone 5G chưa đến 4,2 triệu đồng
Samsung sẽ trình làng smartphone 5G chưa đến 4,2 triệu đồng

Samsung dường như đang lên một chiến lược mới để thúc đẩy doanh số bán các thiết bị cầm tay hỗ trợ 5G của mình.

Samsung sẽ trình làng smartphone 5G chưa đến 4,2 triệu đồng

Samsung sẽ trình làng smartphone 5G chưa đến 4,2 triệu đồng

Samsung dường như đang lên một chiến lược mới để thúc đẩy doanh số bán các thiết bị cầm tay hỗ trợ 5G của mình.

Samsung lặng lẽ rút các bài viết chế giễu Apple
Samsung lặng lẽ rút các bài viết chế giễu Apple

Từng lấy Apple ra làm trò đùa, Samsung đã lặng lẽ xóa bỏ các bài viết trước đây khi mà hãng chuẩn bị theo chân đối thủ.

Samsung lặng lẽ rút các bài viết chế giễu Apple

Samsung lặng lẽ rút các bài viết chế giễu Apple

Từng lấy Apple ra làm trò đùa, Samsung đã lặng lẽ xóa bỏ các bài viết trước đây khi mà hãng chuẩn bị theo chân đối thủ.

Samsung Việt Nam đánh giá kết quả tư vấn cải tiến của các DN tỉnh Bắc Ninh
Samsung Việt Nam đánh giá kết quả tư vấn cải tiến của các DN tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Lãnh đạo Tập đoàn Samsung Việt Nam đã thăm và đánh giá kết quả tư vấn cải tiến doanh nghiệp tại Bắc Ninh và khu vực phía Nam 

Samsung Việt Nam đánh giá kết quả tư vấn cải tiến của các DN tỉnh Bắc Ninh

Samsung Việt Nam đánh giá kết quả tư vấn cải tiến của các DN tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Lãnh đạo Tập đoàn Samsung Việt Nam đã thăm và đánh giá kết quả tư vấn cải tiến doanh nghiệp tại Bắc Ninh và khu vực phía Nam