Việt Nam và Mỹ hợp tác thúc đẩy cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án

VOV.VN - Mặc dù giải quyết tranh chấp ngoài tòa án vẫn còn khá mới mẻ với Việt Nam, song những cam kết quốc tế của Việt Nam đòi hỏi Việt Nam phải nhanh chóng củng cố hành lang về giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.

Ngày 8/3, đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Tư pháp Việt Nam ký bản ghi nhớ nhằm chính thức hóa cam kết hợp tác về thúc đẩy cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ngoài tòa án tại Việt Nam.

Tại lễ ký, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) bà Ann Marie Yastishock cho biết việc thiết lập một hệ sinh thái giải quyết tranh chấp ngoài tòa án hiệu quả đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển một môi trường kinh doanh thuận lợi, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Mặc dù giải quyết tranh chấp ngoài tòa án vẫn còn khá mới mẻ với Việt Nam, song những cam kết quốc tế của Việt Nam đòi hỏi Việt Nam phải nhanh chóng củng cố hành lang về giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.

Do đó, các hoạt động trong khuôn khổ bản ghi nhớ bao gồm: cải thiện chính sách và pháp luật liên quan, chẳng hạn như áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và thực tiễn tốt nhất; nâng cao năng lực cho các bên liên quan trong mạng lưới giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và các bên liên quan của Việt Nam về lợi ích của giải quyết tranh chấp ngoài tòa án….

Trước đó, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp đã hợp tác thực hiện thành công 2 dự án là Dự án Hỗ trợ Thi hành Pháp luật về Hội nhập Kinh tế do USAID tài trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ năm 2022, tòa án nhân dân được tổ chức xét xử trực tuyến
Từ năm 2022, tòa án nhân dân được tổ chức xét xử trực tuyến

VOV.VN - Trong một phiên tòa trực tuyến, bị cáo, bị hại, đương sự và người tham gia tố tụng sẽ tham gia tại địa điểm ngoài phòng xử án.

Từ năm 2022, tòa án nhân dân được tổ chức xét xử trực tuyến

Từ năm 2022, tòa án nhân dân được tổ chức xét xử trực tuyến

VOV.VN - Trong một phiên tòa trực tuyến, bị cáo, bị hại, đương sự và người tham gia tố tụng sẽ tham gia tại địa điểm ngoài phòng xử án.

Ngành Tòa án đặt ra 6 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
Ngành Tòa án đặt ra 6 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

VOV.VN - Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót và nâng cao hiệu quả hoạt động, Tòa án nhân dân tối cao đề ra 6 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Ngành Tòa án đặt ra 6 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngành Tòa án đặt ra 6 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

VOV.VN - Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót và nâng cao hiệu quả hoạt động, Tòa án nhân dân tối cao đề ra 6 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch nước: Cần chú trọng phòng, chống tham nhũng trong nội bộ ngành Tòa án
Chủ tịch nước: Cần chú trọng phòng, chống tham nhũng trong nội bộ ngành Tòa án

VOV.VN - Bên cạnh công cuộc xây dựng Tòa án và nền tư pháp công khai, minh bạch, Chủ tịch nước yêu cầu ngành Tòa án cần chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng trong nội bộ ngành.

Chủ tịch nước: Cần chú trọng phòng, chống tham nhũng trong nội bộ ngành Tòa án

Chủ tịch nước: Cần chú trọng phòng, chống tham nhũng trong nội bộ ngành Tòa án

VOV.VN - Bên cạnh công cuộc xây dựng Tòa án và nền tư pháp công khai, minh bạch, Chủ tịch nước yêu cầu ngành Tòa án cần chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng trong nội bộ ngành.