Nóng 24h:

Vụ 103 trẻ bị sùi mào gà: Nữ y tá sử dụng số dụng cụ có virus HPV

VOV.VN -Với cáo buộc, quá trình tác nghiệp không đủ chuyên môn,...bị cáo Hiền bị truy tố về tội vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

1. Xử vụ 103 cháu bé bị sùi mào gà: Nữ y tá từ chối luật sư, muốn tự bào chữa: Sáng 27/9, TAND tỉnh Hưng Yên tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Thị Hiền (SN 1969, ở Khoái Châu, Hưng Yên) về tội “Vi phạm quy định về khám chữa bệnh”. Đáng chú ý, ngay tại phần thủ tục, chủ tọa cho biết Hoàng Thị Hiền đã từ chối 2 luật sư, quyết định tự bào chữa cho mình. (Trong ảnh: bị cáo Hoàng Thị Hiền)

Tại phiên tòa, HĐXX cho biết, cơ quan chức năng xác định, trong quá trình làm thủ thuật nong giãn bao quy đầu, bà Hiền dùng panh, kéo kim loại cho nhiều cháu khác nhau mà không sát khuẩn đúng quy trình. Một số dụng cụ có virus HPV là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc các bé bị sùi mào gà hàng loạt. Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bà Hiền là rất nghiêm trọng vì xâm phạm quy định của Nhà nước về khám chữa bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe và phát triển bình thường các cháu nhỏ. (Trong ảnh: toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Gia đình và Xã hội)

2: 18 năm tù cho nguyên trung úy công an trong vụ chém chết người ở quán bia. Theo đó, hôm nay (27/9), Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khiêm (38 tuổi, nguyên trung úy công an TP Bà Rịa) 18 năm tù, em trai Khiêm là Nguyễn Hiệp (32 tuổi), 20 năm tù. Trước đó, tháng 7/2017, sau khi uống rượu say Khiêm khoác vai vợ Tuấn- một bạn nhậu đi về. Cho rằng Khiêm thiếu tôn trọng nên Tuấn và Khiêm xảy ra mâu thuẫn. Bực mình, Khiêm gọi em trai là Hiệp và một người bạn  đến quán bia dùng dao chém Tuấn tử vong, chém vợ Tuấn bị thương. Sau khi xảy ra vụ án, Khiêm bị tước quân tịch, đình chỉ công tác và bắt tạm giam để phục vụ điều tra. (Trong ảnh: các bị cáo tại tòa).

3: Kẻ bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng internet lãnh án tù: Theo đó, sáng (27/9), TAND quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã tuyên phạt bị cáo Bùi Mạnh Đồng (“tự” Beo, 40 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Được biết trước đó, Đồng lấy hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ trên mạng internet. Sau đó, y chèn chữ vào những hình ảnh trên, tạo nên nội dung xuyên tạc, vu khống, nhằm bôi nhọ Đảng, Nhà nước và xúc phạm đến cán bộ lãnh đạo, công an. Trong ảnh: Bị cáo Đồng tại phiên tòa.  (Ảnh:Vietnamnet)

4: Nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương giải cứu bé gái bị lừa vào quán cà phê trá hình. Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, ngày 26/9, chị L. (35 tuổi, quê Kiên Giang) đến gặp các anh đề nghị hỗ trợ giải cứu em N. (13 tuổi, con gái chị L). Trước đó, ngày 12/9, em N. bị một người phụ nữ chưa rõ lai lịch lừa lên Đồng Nai bán cà phê với thu nhập cao. Tuy nhiên, tại đây em N. bị chủ quán ép tiếp khách. Bé N. sau đó đã tìm cách nhắn tin cho mẹ. Nhận tin nhắn của con, chị L. tức tốc đến Bình Dương tìm gặp các “hiệp sĩ” nhờ hỗ trợ giải cứu con gái. Trong ảnh: Nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương giải cứu thành công bé gái 13 tuổi

5. Đột kích xưởng sản xuất ma túy khủng ở đất Cảng: Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa đột kích xưởng sản xuất ma túy thu giữ hơn 13kg ma túy, bắt giữ 2 kẻ cầm đầu và 4 con nghiện cùng nhiều tang vật khác. Trước đó, trong quá trình điều tra, CQĐT phát hiện ổ nhóm tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Võ Khắc Chương (SN 1987) trú tại quận Hồng Bàng cầm đầu tại chính nơi ở của mình gây bức xúc dư luận. Trước tình hình đó, chiều 25/9 lực lượng CSĐT công an TP Hải Phòng đột kích, bắt quả tang Võ Khắc Chương  và 5 con nghiện khác về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong ảnh: Chương và một bà trùm bị bắt

6. Bắt đối tượng thụt két sắt của Công ty: Theo đó, đối tượng bị bắt là Huỳnh Minh Hiếu, 27 tuổi, HKTT tại Đà Nẵng. Trước đó, với vai trò là quản lý, Hiếu được giao chịu trách nhiệm báo cáo kinh tế, quản lý tiền trong két sắt ở siêu thị 24H. Lợi dụng chức vụ Hiếu ôm két lấy hơn 2 tỷ đồng bỏ về Vũng Tàu thuê một căn hộ cao cấp để sống.  Thời điểm bị bắt, Công an đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của Hiếu với số tiền hơn 1 tỷ 400 triệu đồng. Trong ảnh: đối tượng Hiếu tại CQĐT.

7: Khởi tố “nữ quái” trộm vàng: Theo đó, đối tượng bị bắt là Lê Thị Trang, 33 tuổi ở xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Trước đó, ngày 28/8, Lê Thị Trang vào tiệm vàng của chị Nguyễn Thị Vân ở Phường 1, thành phố Vĩnh Long giả vờ hỏi mua vàng. Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Trang đã lấy trộm 3 cây vàng 24k, sau đó mang về tỉnh Tây Ninh bán được 98 triệu đồng. Qua điều tra mở rộng Trang đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản của người khác./.

8. Đầu thú sau khi sát hại bạn của người yêu vì ghen tuông: Trước đó, buồn vì người yêu là Nguyễn Thị Thu Hiền, 13 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương đi nhậu đến 2h sáng với bạn là Lê Thành Phong, 28 tuổi, ngụ tỉnh Long An không về. Bực tức, 5h sáng ngày 22/9 Nguyễn Trần Tiểu Linh, 20 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cầm dao đến quán nhậu đâm vào hông anh Phong, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó Linh bỏ trốn. Được sự vận động của cơ quan Công an, Linh đã đến đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.  Trong ảnh: đối tượng Linh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử vụ 103 cháu bé bị sùi mào gà: Nữ y tá từ chối luật sư, muốn tự bào chữa
Xử vụ 103 cháu bé bị sùi mào gà: Nữ y tá từ chối luật sư, muốn tự bào chữa

Với cáo buộc, quá trình tác nghiệp không đủ chuyên môn,...bị cáo Hiền bị truy tố về tội vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh theo khoản 3, Điều 242 BLHS.

Xử vụ 103 cháu bé bị sùi mào gà: Nữ y tá từ chối luật sư, muốn tự bào chữa

Xử vụ 103 cháu bé bị sùi mào gà: Nữ y tá từ chối luật sư, muốn tự bào chữa

Với cáo buộc, quá trình tác nghiệp không đủ chuyên môn,...bị cáo Hiền bị truy tố về tội vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh theo khoản 3, Điều 242 BLHS.

Đầu thú sau khi sát hại bạn của người yêu vì ghen tuông
Đầu thú sau khi sát hại bạn của người yêu vì ghen tuông

VOV.VN -Khi Hiền vừa lên xe của Phong thì bất ngờ Linh rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào hông anh Phong, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đầu thú sau khi sát hại bạn của người yêu vì ghen tuông

Đầu thú sau khi sát hại bạn của người yêu vì ghen tuông

VOV.VN -Khi Hiền vừa lên xe của Phong thì bất ngờ Linh rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào hông anh Phong, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.