Vụ 3 công an bắn dê của dân: Bị hại xin miễn trách nhiệm hình sự cho các bị cáo

VOV.VN - Gia đình 3 cựu công an bắn dê của dân đã bồi thường cho anh X. số tiền 20 triệu đồng. Anh X. không yêu cầu bồi thường dân sự và còn có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Ngày 12/10, TAND TP Hà Nội đưa 3 cựu cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Nhân (SN 1992), Bùi Tiến Tùng (SN 1994) và Bùi Đình Việt (SN 1984). Ba bị cáo bị xét xử về tội Trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn vì vắng bị hại và nhân chứng nên HĐXX đã cho hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng, trưa 26/6/2023, tại trụ sở công an thị trấn Đại Nghĩa, Tùng và Nhân ngồi nói chuyện rồi rủ nhau đi bắn chim. Nhóm này gọi cho Việt rủ đi cùng và Việt đồng ý. Cả ba lên xe ô tô màu đỏ BKS 30G-57928. Tùng điều khiển xe ô tô và cầm theo súng hơi màu đen, hộp đạn chì.

Hơn 12h cùng ngày, cả ba đến khu vực thôn Đức Dương, xã An Phú nhưng không tìm thấy chim để bắn. Khi xe đi qua khu vực núi Đốt thuộc thôn Đức Dương, Tùng nghe thấy tiếng dê kêu và đã dừng xe.

Cáo trạng xác định, nhóm ba người đã nhìn thấy hai con dê xuất hiện ở chân núi Đốt và Nguyễn Văn Nhân lần lượt bắn hạ cả hai con dê. Sau khi chờ đợi khoảng 5 phút không có động tĩnh gì, nhóm 3 người nhặt xác hai con dê cho vào cốp xe.

Lúc này, anh Nguyễn Văn X. (SN 1981, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội), là người chăn dê tại khu vực núi Đốt nhìn thấy sự việc. Anh X. đã gọi điện cho anh trai để thông báo về vụ bắn dê. 

Khi nhóm 3 người điều khiển ô tô đến khu vực cầu Ái Nàng thì bị 4-5 người dân chặn đầu xe. Tùng điều khiển xe chạy vào đường làng, đến đoạn xe ô tô không đi tiếp được thì bị người dân yêu cầu xuống giải quyết. Sau đó phát hiện trong cốp xe có xác 2 con dê. Tối cùng ngày, nhóm 3 người được đưa về công an huyện Mỹ Đức làm việc.

Tại cơ quan điều tra, nhóm Tùng, Việt và Nhân khai không biết là dê của người dân chăn nuôi, tưởng là dê hoang nên bắn hạ đem về. Theo cáo trạng, giá trị ba con dê được xác định khoảng 5,7 triệu đồng. Gia đình 3 bị cáo đã bồi thường cho anh X. số tiền 20 triệu đồng. Anh X. không yêu cầu bồi thường dân sự và còn có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoãn phiên tòa xét xử 3 cựu công an bắn dê của người dân ở Hà Nội
Hoãn phiên tòa xét xử 3 cựu công an bắn dê của người dân ở Hà Nội

VOV.VN - Do thiếu vắng bị hại và nhân chứng tại phiên tòa nên HĐXX quyết định hoãn phiên xét xử 3 cựu cán bộ công an bắn dê của người dân ở Mỹ Đức, Hà Nội.

Hoãn phiên tòa xét xử 3 cựu công an bắn dê của người dân ở Hà Nội

Hoãn phiên tòa xét xử 3 cựu công an bắn dê của người dân ở Hà Nội

VOV.VN - Do thiếu vắng bị hại và nhân chứng tại phiên tòa nên HĐXX quyết định hoãn phiên xét xử 3 cựu cán bộ công an bắn dê của người dân ở Mỹ Đức, Hà Nội.

Đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ
Đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

VOV.VN - Mặc dù có quan hệ quen biết với nhau, nhưng khi nạn nhân nợ số tiền 32 triệu đồng mà chưa kịp trả, các đối tượng đã đến nhà "áp tải" nạn nhân về nhà mình, sau đó đánh đập và dùng dây trói nạn nhân lại.

Đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

Đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

VOV.VN - Mặc dù có quan hệ quen biết với nhau, nhưng khi nạn nhân nợ số tiền 32 triệu đồng mà chưa kịp trả, các đối tượng đã đến nhà "áp tải" nạn nhân về nhà mình, sau đó đánh đập và dùng dây trói nạn nhân lại.

Cảnh giác từ những vụ mạo danh cán bộ quân đội để lừa đảo
Cảnh giác từ những vụ mạo danh cán bộ quân đội để lừa đảo

Gần đây, một số địa phương phía Nam xuất hiện đối tượng giả danh cán bộ Quân đội để đặt tiệc, mua cây giống, phân bón, quà tặng,… nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân với nhiều thủ đoạn, tính chất mức độ khác nhau, gây mất an ninh trật tự địa phương, ảnh hưởng xấu đến uy tín lực lượng vũ trang.

Cảnh giác từ những vụ mạo danh cán bộ quân đội để lừa đảo

Cảnh giác từ những vụ mạo danh cán bộ quân đội để lừa đảo

Gần đây, một số địa phương phía Nam xuất hiện đối tượng giả danh cán bộ Quân đội để đặt tiệc, mua cây giống, phân bón, quà tặng,… nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân với nhiều thủ đoạn, tính chất mức độ khác nhau, gây mất an ninh trật tự địa phương, ảnh hưởng xấu đến uy tín lực lượng vũ trang.