Nói lời sau cùng, bị cáo vụ Gang thép Thái Nguyên than “lực bất tòng tâm”

VOV.VN - Cựu Tổng Giám đốc công ty Thép Việt Nam - Mai Văn Tinh than "lực bất tòng tâm" trong giai đoạn 2 của dự án Gang thép Thái Nguyên.

Chiều 17/4, sau 6 ngày xét xử HĐXX vụ án Giai đoạn 2 của Gang thép Thái Nguyên cho phép 19 bị cáo nói lời sau cùng. Trình bày trước tòa, ông Mai Văn Tinh, cựu Tổng Giám đốc Công ty Thép Việt Nam (VNS) cho rằng trong suốt 40 năm công tác tại ngành đã hết sức cố gắng, đặc biệt với dự án Gang thép Thái Nguyên thì bị cáo rất tâm huyết. 

"Bị cáo luôn tâm nguyện cùng tập thể anh em tìm mọi biện pháp để Gang thép Thái Nguyên phát triển. Trong vụ án này, bị cáo làm việc với động cơ trong sáng, không có tâm địa nào khác. Nhưng bị cáo đã lực bất tòng tâm, dù đã cố gắng nhưng dự án vẫn không thành" - Cựu Tổng Giám đốc VNS nói lời sau cùng trước tòa. 

Ông Mai Văn Tinh mong muốn HĐXX xem xét để đưa ra một mức án thấp hơn đề nghị của Viện kiểm sát. 

Trong khi đó, bị cáo Trần Trọng Mừng, cựu Tổng giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO), mong muốn HĐXX đánh giá lại vai trò của mình trong vụ án để làm căn cứ đưa ra hình phạt.

"Bị cáo đã về hưu, năm nay 72 tuổi, mang nhiều trọng bệnh, mong HĐXX xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để bị cáo sớm có ngày đoàn tụ với gia đình", ông Mừng nói.

Trước đó, VKS đề nghị phạt Trần Trọng Mừng 10-11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Mừng cũng là bị cáo bị đề nghị mức án cao nhất trong số 19 người ra hầu tòa.

Cùng tội danh này, ông Mai Văn Tinh bị đề nghị 6-7 năm tù. 12 bị cáo là đồng phạm với ông Mừng, ông Tinh bị đề nghị mức án từ 2 đến 10 năm tù.

Các bị cáo Uông Sỹ Bính (cựu Phó phòng Kế toán TISCO) và Đồng Quang Dương (cựu thư ký dự án) cùng cho rằng họ thực hiện công việc theo phân công của tổ chức, hoàn thành công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các bị cáo mong HĐXX đánh giá vai trò của mỗi người để làm căn cứ tuyên án.

HĐXX phiên tòa cho biết sẽ tiến hành tuyên án vào chiều 20/4/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên bị đề nghị từ 10-11 năm tù
Cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên bị đề nghị từ 10-11 năm tù

VOV.VN - Cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên - Trần Trọng Mừng bị đề nghị mức án từ 10 - 11 năm tù trong vụ án xảy ra tại giai đoạn 2 dự án Gang thép Thái Nguyên.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên bị đề nghị từ 10-11 năm tù

VOV.VN - Cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên - Trần Trọng Mừng bị đề nghị mức án từ 10 - 11 năm tù trong vụ án xảy ra tại giai đoạn 2 dự án Gang thép Thái Nguyên.

Nóng 24h: Hơn 2.000 tỷ đồng giải ngân dự án Gang thép Thái Nguyễn đang ở đâu?
Nóng 24h: Hơn 2.000 tỷ đồng giải ngân dự án Gang thép Thái Nguyễn đang ở đâu?

VOV.VN - Đến thời điểm này, TISCO đã rót vào dự án 4.423 tỷ đồng. Trong số này, có hơn 3.000 tỷ là đi vay từ các ngân hàng. Con số thiệt hại 830 tỷ được xác định là thiệt hại từ phần lãi vay.

Nóng 24h: Hơn 2.000 tỷ đồng giải ngân dự án Gang thép Thái Nguyễn đang ở đâu?

Nóng 24h: Hơn 2.000 tỷ đồng giải ngân dự án Gang thép Thái Nguyễn đang ở đâu?

VOV.VN - Đến thời điểm này, TISCO đã rót vào dự án 4.423 tỷ đồng. Trong số này, có hơn 3.000 tỷ là đi vay từ các ngân hàng. Con số thiệt hại 830 tỷ được xác định là thiệt hại từ phần lãi vay.

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Hơn 2.000 tỷ đồng đã giải ngân đang ở đâu?
Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Hơn 2.000 tỷ đồng đã giải ngân đang ở đâu?

VOV.VN - “Chủ đầu tư đã giải ngân hơn 4.400 tỷ đồng nhưng thanh toán cho các nhà thầu hơn 2.100 tỷ đồng, vậy số còn lại đang ở đâu?”

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Hơn 2.000 tỷ đồng đã giải ngân đang ở đâu?

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Hơn 2.000 tỷ đồng đã giải ngân đang ở đâu?

VOV.VN - “Chủ đầu tư đã giải ngân hơn 4.400 tỷ đồng nhưng thanh toán cho các nhà thầu hơn 2.100 tỷ đồng, vậy số còn lại đang ở đâu?”