Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo dừng thầu sau các email của ông chủ Nhật Cường

VOV.VN - Ông chủ Nhật Cường gửi email cho bị cáo Nguyễn Đức Chung đề xuất lùi ngày đóng thầu rồi hợp thức hóa hồ sơ năng lực dự thầu để trúng thầu.

Ngày 27/12, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và các đồng phạm trong vụ án Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 281 Bộ luật Hình sự 1999.

Các đồng phạm sau bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015: Nguyễn Văn Tứ (nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội), Phạm Thị Thu Hường (Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Nội), Nguyễn Tiến Học (Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội), Phạm Thị Kim Tuyến (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT Hà Nội), Võ Việt Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh), Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh).

Chủ mưu vụ án được xác định là Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, bị can này đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã truy nã và tạm đình chỉ điều tra, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Đức Chung được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2020 và có mối quan hệ thân quen với Bùi Quang Huy. Công ty Nhật Cường là đơn vị xây dựng các hệ thống phần mềm dịch vụ công trên địa bàn thành phố năm 2016.

Ngày 15/5/2016, Bùi Quang Huy gửi email cho bị cáo Nguyễn Đức Chung đề xuất lùi ngày đóng thầu đối với gói thầu số hóa năm 2016 do Sở KH&ĐT Hà Nội làm chủ đầu tư. Ngay sau đó, bị cáo Chung chỉ đạo Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016, trái quy định của Chính phủ.

Sau đó, Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở KH&ĐT Hà Nội lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố; chỉ đạo Sở KH&ĐT Hà Nội trao đổi, làm việc với Công ty Nhật Cường Software (thuộc hệ thống Nhật Cường) để thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trước khi tiếp tục thực hiện gói thầu số hóa năm 2016.

Đồng thời, Công ty Minh Hoa (do vợ ông Chung làm giám đốc) ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Nhật Cường (có đủ cơ sở xác định là hợp đồng không để Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực dự thầu và trúng thầu.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung với chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016 không đúng quy định của pháp luật để cho Công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu, trúng thầu và thu lợi bất chính, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan công quyền trên địa bàn thành phố.

Trong quá trình làm việc với Cơ quan CSĐT, bị cáo Nguyễn Đức Chung cho rằng, việc yêu cầu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016 là đúng thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố, đúng với tinh thần của UBND thành phố trong việc dừng tất cả các dự án về công nghệ thông tin để rà soát lại.

Mặt khác, khi thực hiện gói thầu, Sở KH&ĐT Hà Nội làm không đúng các chỉ đạo của UBND thành phố, không thực hiện đúng các quy định, nghị định của Chính phủ và chưa được sự thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Việc đồng ý cho thí điểm số hóa là vì có thông tin liên quan đến công nghệ mới chứ không liên quan đến gói thầu số hóa.

Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra, kết luận giám định và văn bản của các cơ quan chuyên ngành cùng lời khai của bị can Nguyễn Văn Tứ, bà Phan Tú Lan (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông), ông Nguyễn Ngọc Sơn (bác sỹ và là người phiên dịch cho Nguyễn Đức Chung), có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Đức Chung vẫn sử dụng địa chỉ mail chunghinhsu@gmail.com từ đầu năm 2016 đến tháng 12/2019 để liên lạc, trao đổi thông tin với bà Lan và ông Sơn.

Đối với việc tổ chức thực hiện gói thầu số hóa năm 2016, Sở KH&ĐT Hà Nội làm chủ đầu tư và Giám đốc Sở là người có thẩm quyền nên có đủ cơ sở xác định Nguyễn Đức Chung chỉ đạo dừng thầu là do Bùi Quang Huy tác động và không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, bị cáo Chung chỉ đạo lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố trong khi tại thời điểm chỉ đạo cũng như hiện nay, thành phố chưa hình thành cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung; cho thí điểm số hóa để Công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu và trúng thầu. Do vậy, lời khai của Nguyễn Đức Chung không có cơ sở để chấp nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Đức Chung nhận thêm 8 năm tù, phải bồi thường 25 tỷ đồng
Ông Nguyễn Đức Chung nhận thêm 8 năm tù, phải bồi thường 25 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Chung vừa bị tòa tuyên phạt 8 năm tù trong vụ mua chế phẩm Redoxy – 3C. Trước đó, bị cáo này phải nhận 5 năm tù vì tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước".

Ông Nguyễn Đức Chung nhận thêm 8 năm tù, phải bồi thường 25 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Chung nhận thêm 8 năm tù, phải bồi thường 25 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Chung vừa bị tòa tuyên phạt 8 năm tù trong vụ mua chế phẩm Redoxy – 3C. Trước đó, bị cáo này phải nhận 5 năm tù vì tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước".

Nói lời sau cùng, ông Nguyễn Đức Chung vẫn khẳng định không tư lợi
Nói lời sau cùng, ông Nguyễn Đức Chung vẫn khẳng định không tư lợi

VOV.VN - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói rằng trong thời gian công tác bản thân chỉ có mong mỏi cống hiến, đem tâm huyết để làm tốt hơn cho người dân Thủ đô, không hề có mục đích tư lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Nói lời sau cùng, ông Nguyễn Đức Chung vẫn khẳng định không tư lợi

Nói lời sau cùng, ông Nguyễn Đức Chung vẫn khẳng định không tư lợi

VOV.VN - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói rằng trong thời gian công tác bản thân chỉ có mong mỏi cống hiến, đem tâm huyết để làm tốt hơn cho người dân Thủ đô, không hề có mục đích tư lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đề nghị mức án 10-12 năm tù
Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đề nghị mức án 10-12 năm tù

VOV.VN - Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị VKS đề nghị phạt 10-12 năm tù với cáo buộc để công ty của gia đình nhập chế phẩm Redoxy-3C bán cho Hà Nội.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đề nghị mức án 10-12 năm tù

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đề nghị mức án 10-12 năm tù

VOV.VN - Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị VKS đề nghị phạt 10-12 năm tù với cáo buộc để công ty của gia đình nhập chế phẩm Redoxy-3C bán cho Hà Nội.