Vụ bé gái lớp 5 tự tử tại Cà Mau: Đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng

VOV.VN -Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị hại đề nghị áp dụng hình thức tăng nặng đối với bị cáo.

Chiều 18/1, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Cà Mau tiếp tục đưa ra xét xử vụ án “dâm ô đối với trẻ em” đối với bị cáo Hữu Bê (58 tuổi, trú tại xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau). Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị hại đề nghị áp dụng hình thức tăng nặng đối với bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị hại là gia đình em H.M.K nêu rõ, cần áp dụng tình tiết tăng nặng đối với bị cáo Hữu Bê vì hành vi của bị cáo đã gây bức xức trong dư luận. Ngoài ra, hành vi phạm tội của bị cáo là nguyên nhân gián tiếp khiến K. tự tử. Luật sư cũng đề nghị tòa tuyên bị can Hữu Bê phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 155 triệu đồng.

Đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng đối với bị cáo Hữu Bê

Về phần mình, bị cáo Hữu Bê vẫn không thừa nhận hành vi dâm ô đối với bé H.M.K. (SN 2004, cùng trú tại xã Tân Lộc). Đồng thời cũng không đồng ý với quan điểm luận tội và cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, dựa trên những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra đã đủ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Bê. Để đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị HĐXX áp dụng mức tuyên phạt bị cáo Hữu Bê từ 6 – 7 năm tù về tội “dâm ô đối với trẻ em”.

Trước đó VOV đã thông tin, tháng 9/2016, gia đình cháu H.M.K. có đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Cà Mau tố cáo ông Hữu Bê xâm hại tình dục con mình nhiều lần. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định không khởi tố vụ án. Do quá uất ức, ngày 11/2/2017, cháu K. đã tự tử.

Sau đó, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương điều tra. Ngay sau đó, UBND tỉnh Cà Mau cũng có công văn chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý đúng chỉ đạo của Thủ Tướng.

Phiên tòa xét xử vụ án này sẽ được tiếp tục trong ngày mai (19/1)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ quái cầm đầu đường dây ma túy từ Sài Gòn về Cà Mau
Nữ quái cầm đầu đường dây ma túy từ Sài Gòn về Cà Mau

Sau khi hai đàn em thân tín bị bắt, người đàn bà cầm đầu đường dây ma túy từ TP HCM về Cà Mau cũng sa lưới khi tự đi giao hàng.

Nữ quái cầm đầu đường dây ma túy từ Sài Gòn về Cà Mau

Nữ quái cầm đầu đường dây ma túy từ Sài Gòn về Cà Mau

Sau khi hai đàn em thân tín bị bắt, người đàn bà cầm đầu đường dây ma túy từ TP HCM về Cà Mau cũng sa lưới khi tự đi giao hàng.

Đại án chiếm đoạt hơn 1000 tỷ đồng ở Cà Mau: 24 bị cáo lĩnh 140 năm tù
Đại án chiếm đoạt hơn 1000 tỷ đồng ở Cà Mau: 24 bị cáo lĩnh 140 năm tù

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng xét xử sơ thẩm, chiều 10/7, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt 24 bị cáo mức phạt hơn 140 năm tù.

Đại án chiếm đoạt hơn 1000 tỷ đồng ở Cà Mau: 24 bị cáo lĩnh 140 năm tù

Đại án chiếm đoạt hơn 1000 tỷ đồng ở Cà Mau: 24 bị cáo lĩnh 140 năm tù

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng xét xử sơ thẩm, chiều 10/7, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt 24 bị cáo mức phạt hơn 140 năm tù.

Cà Mau truy tố người đàn ông dâm ô bé gái học lớp 5
Cà Mau truy tố người đàn ông dâm ô bé gái học lớp 5

VOV.VN - Đối tượng bị truy tố sau 2 tháng bị bắt tạm giam, cảnh sát điều tra cũng đã chuyển thông báo kết quả điều tra đến nghi can và gia đình bị hại.

Cà Mau truy tố người đàn ông dâm ô bé gái học lớp 5

Cà Mau truy tố người đàn ông dâm ô bé gái học lớp 5

VOV.VN - Đối tượng bị truy tố sau 2 tháng bị bắt tạm giam, cảnh sát điều tra cũng đã chuyển thông báo kết quả điều tra đến nghi can và gia đình bị hại.

Xét xử kẻ dâm ô bé gái lớp 5 khiến nạn nhân tự tử ở Cà Mau
Xét xử kẻ dâm ô bé gái lớp 5 khiến nạn nhân tự tử ở Cà Mau

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “dâm ô trẻ em” đối với bị cáo Hữu Bê (58 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

Xét xử kẻ dâm ô bé gái lớp 5 khiến nạn nhân tự tử ở Cà Mau

Xét xử kẻ dâm ô bé gái lớp 5 khiến nạn nhân tự tử ở Cà Mau

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “dâm ô trẻ em” đối với bị cáo Hữu Bê (58 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).