Vụ cháu bé nghi bị ép hút ma túy: Công an xác minh làm rõ bản chất vụ việc

VOV.VN - Liên quan vụ bé trai nghi bị cha dượng ép sử dụng ma túy, Công an TP.HCM cho biết vụ việc vẫn đang phối hợp xác minh, làm rõ bản chất vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh bé trai mặc bỉm, ở trần, cùng người đàn ông mặc quần ngắn, có hình xăm ngồi đối diện, châm lửa để cháu bé hút vào dụng cụ sử dụng ma túy đá. Đoạn clip được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt với nội dung cầu cứu cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng vào cuộc kiểm tra. xử lý, giải cứu cháu bé.

Qua xác minh, làm việc với công an, anh T.M.T (SN 1992, quê Quảng Ngãi) thừa nhận mình cha ruột cháu bé. Anh T. cho biết bản thân có kết hôn với chị N.T.N (SN 2000; ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và có 2 con chung. Trong đó cháu T.N.A.T 3 tuổi, nhân vật trong clip là con thứ hai. Năm 2021, do mâu thuẫn, chị Nguyên ẵm 2 con bỏ đi và sống chung như vợ chồng với người đàn ông tên B. Sau đó, anh T. đã đón con lớn về nhà nuôi, do biết vợ có dùng ma túy, còn con trai út sống với mẹ.

Cách đây mấy ngày, anh T. có điện thoại cho Nguyên và mượn tài khoản mạng xã hội để bán hàng thì được đồng ý. Anh T. đăng nhập thì phát hiện các đoạn clip nói trên trong tin nhắn và anh lấy đăng tải lên mạng, báo công an. Anh T. cũng cho biết, các đoạn clip này đã xuất hiện từ khoảng 5 tháng trước vì trong các clip còn có hình ảnh người con lớn. Liên qun vụ việc, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cũng đã có công văn gửi Công an huyện Hóc Môn và Công an TP.HCM về việc phối hợp xác minh và có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp, bảo vệ cháu bé bị nghi bạo hành, ép cho hút ma túy được báo chí đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội. Công văn của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM nêu: "Qua hình ảnh và các thông tin ban đầu (đang được xác minh), vụ việc có dấu hiệu của sự bạo hành trẻ em, hơn thế trong clip bé trai dường như bị ép sử dụng ma túy. Đây là hành vi nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tính mạng và sự an toàn của trẻ em”. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra xác minh điều tra, làm rõ, sớm có thông tin chính thức./.

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy: Xác định nơi mẹ cùng người tình trốn
Bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy: Xác định nơi mẹ cùng người tình trốn

Công an xác định nơi Nguyễn Thảo Nguyên (mẹ bé trai trong video nghi bị cha dượng ép hút ma túy) và Lê Văn Bậm (chồng hờ của Nguyên) lẩn trốn.

Bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy: Xác định nơi mẹ cùng người tình trốn

Bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy: Xác định nơi mẹ cùng người tình trốn

Công an xác định nơi Nguyễn Thảo Nguyên (mẹ bé trai trong video nghi bị cha dượng ép hút ma túy) và Lê Văn Bậm (chồng hờ của Nguyên) lẩn trốn.

Nam phạm nhân người Lào quyết tâm làm lại cuộc đời từ lầm lỗi ma túy
Nam phạm nhân người Lào quyết tâm làm lại cuộc đời từ lầm lỗi ma túy

VOV.VN - Nha Ly Von (phạm nhân quốc tịch Lào) bị bắt vì tội vận chuyển ma túy trong một lần đi làm phiên dịch, bị tuyên án chung thân. Nghĩ về quá khứ phạm lỗi lầm, nam phạm nhân xem đó là bài học đắt giá của cuộc đời mình.

Nam phạm nhân người Lào quyết tâm làm lại cuộc đời từ lầm lỗi ma túy

Nam phạm nhân người Lào quyết tâm làm lại cuộc đời từ lầm lỗi ma túy

VOV.VN - Nha Ly Von (phạm nhân quốc tịch Lào) bị bắt vì tội vận chuyển ma túy trong một lần đi làm phiên dịch, bị tuyên án chung thân. Nghĩ về quá khứ phạm lỗi lầm, nam phạm nhân xem đó là bài học đắt giá của cuộc đời mình.

Tàng trữ trái phép ma túy, cố thủ trong phòng khách sạn
Tàng trữ trái phép ma túy, cố thủ trong phòng khách sạn

VOV.VN - Sáng nay (23/3), Đồn Biên phòng Phú Lộc, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng tạm giữ 2 nghi phạm mua bán trái phép ma túy.

Tàng trữ trái phép ma túy, cố thủ trong phòng khách sạn

Tàng trữ trái phép ma túy, cố thủ trong phòng khách sạn

VOV.VN - Sáng nay (23/3), Đồn Biên phòng Phú Lộc, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng tạm giữ 2 nghi phạm mua bán trái phép ma túy.