Vụ cháy xưởng, 8 người tử vong ở Hoài Đức: Tạm giữ hình sự thợ hàn

VOV.VN -Liên quan đến vụ cháy xưởng làm bánh khiến 8 người tử vong ở Hà Nội, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự thợ hàn

Hôm nay 31/7, theo CAND, liên quan đến vụ cháy xưởng làm bánh khiến 8 người tử vong, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với thợ hàn và triệu tập chủ xưởng sản xuất bánh là Trần Văn Được (25 tuổi) để phục vụ công tác điều tra (ảnh: TTXVN)

Theo thông tin ban đầu, người thợ hàn xì tên là Kiều Tiến Vinh; chủ tiệm bánh là vợ chồng anh Nguyễn Văn Được (sinh năm 1992, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội). Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng, hai nạn nhân bị bỏng trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng nói trên đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy (ảnh: Nhật Ngân)
Trong đó, bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến Anh, 16 tuổi (ở Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội), với chẩn đoán bỏng độ II, III đến 60% cơ thể, hiện đang được thở máy, điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu ở Viện Bỏng Quốc gia. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy (ảnh: Nhật Ngân)

Nạn nhân Nguyễn Duy Tiến, 16 tuổi (ở Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) với chẩn đoán bị bỏng độ II, III 40% diện tích cơ thể, hiện đã tỉnh, nói chuyện được và đang được theo dõi sức khỏe sát sao. Trong ảnh: Cơ quan Công an làm nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường vụ cháy (ảnh: ANTĐ)
Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy (ảnh: Nhật Ngân)

Theo điều tra sơ bộ ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ cháy được xác định là xưởng sản xuất bánh đang sửa chữa, do bất cẩn thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp và gây cháy. (ảnh: PLO)

Trước đó, như tin đã đưa tin, ngày 29/7, vụ cháy khủng khiếp tại nhà xưởng ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức nằm bên Quốc lộ 32 khiến 8 người chết, 2 người bị bỏng nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy (ảnh: VNN)

Nhà xưởng bị cháy rộng 170m2, mặt tiền khoảng 7m, được xây dựng với mái tôn tường gạch, có một gác xép khoảng 100m2. (ảnh: Nhật Ngân)

Theo đánh giá của Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, nhà xưởng sản xuất bánh chỉ có duy nhất một cửa chính, không có cửa thoát hiểm, lối thoát nạn. Cơ sở này do anh Được thuê đất để sản xuất bánh ngọt. (ảnh: KTĐT)

Xưởng sản xuất cũng là nơi ở của gia đình anh Được cùng một số công nhân.  (ảnh: Nhật Ngân)

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn. (ảnh: Nhật Ngân)

  Đồng thời phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, báo cáo kết quả lên Thủ tướng. Trong ảnh: Người dân xã Long Xuyên tập trung tại nghĩa địa, nơi xác nạn nhân được đưa về. (ảnh: Nhật Ngân)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước vụ cháy ở Hoài Đức, tình hình hỏa hoạn ở HN tháng 7 ra sao?
Trước vụ cháy ở Hoài Đức, tình hình hỏa hoạn ở HN tháng 7 ra sao?

VOV.VN - Trong tháng 7/2017, trên địa bàn TP.Hà Nội xảy ra 58 vụ cháy, làm 6 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản trị giá 66,5 tỷ đồng.

Trước vụ cháy ở Hoài Đức, tình hình hỏa hoạn ở HN tháng 7 ra sao?

Trước vụ cháy ở Hoài Đức, tình hình hỏa hoạn ở HN tháng 7 ra sao?

VOV.VN - Trong tháng 7/2017, trên địa bàn TP.Hà Nội xảy ra 58 vụ cháy, làm 6 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản trị giá 66,5 tỷ đồng.

Những vụ cháy nghiêm trọng từ lỗi của thợ hàn xì khiến nhiều người chết
Những vụ cháy nghiêm trọng từ lỗi của thợ hàn xì khiến nhiều người chết

VOV.VN - Vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông làm 13 người chết và vụ cháy xưởng bánh kẹo ở Hoài Đức làm 8 người chết đều bắt nguồn từ hàn xì...

Những vụ cháy nghiêm trọng từ lỗi của thợ hàn xì khiến nhiều người chết

Những vụ cháy nghiêm trọng từ lỗi của thợ hàn xì khiến nhiều người chết

VOV.VN - Vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông làm 13 người chết và vụ cháy xưởng bánh kẹo ở Hoài Đức làm 8 người chết đều bắt nguồn từ hàn xì...