Vụ cưỡng bức ở Thái Nguyên: Quy trình điều tra bị "cắt gọt"?

VOV.VN -Xem xét lại vụ việc, cơ quan điều tra đã bỏ qua một số quy trình trong quá trình điều tra vụ việc.

Hai quyết định vội vàng?

Liên quan đến “Nghi án trẻ vị thành niên bị hàng xóm cưỡng bức ở Thái Nguyên”, gia đình anh Mạnh, chị Sóng đã có đơn thư gửi lên Công an huyện Đại Từ vào ngày 10/12/2012 đề nghị xử lý Trần Văn Thanh về tội hiếp dâm.

Ngày 8/1/2013, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Đại Từ Thượng tá Ngô Tuấn Hải đã ký Bản kết luận điều tra kết thúc tin báo tội phạm với nhận xét và quyết định: “Với tài liệu chứng cứ thu thập được, thấy hành vi của Trần Văn Thanh không đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm trẻ em theo quy định tại Điều 112, Bộ luật Hình sự. Hành vi của Thanh chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng phải bị xử phạt hành chính. Công an xã Tân Thái ra quyết định xử phạt hành chính đối với Thanh theo quy định 73 NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ là có căn cứ”.

Căn nhà của nạn nhân

Bản kết luận điều tra cũng ghi quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với Trần Văn Thanh về tội hiếp dâm trẻ em theo Điều 112, Bộ Luật Hình sự.

Không đồng tình với bản kết luận của Công an huyện Đại Từ, ngày 24/1/2013, gia đình anh Mạnh làm đơn gửi Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đại Từ với khiếu nại không đồng ý với Bản kết luận điều tra kết thúc tin báo tội phạm và quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Theo Luật sư Giang Hồng Thanh, với văn bản lập ngày 17/11/2012 mà Trần Văn Thanh đã khai nhận, ký tên thì văn bản đó vẫn có giá trị pháp lý, kể cả khi người lấy lời khai không ký nhận vào đó. Tuy nhiên không hiểu sao, văn bản này không có trong báo cáo vụ việc của Công an xã Tân Thái lên huyện.
4 ngày sau, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đại Từ có quyết định về việc giải quyết khiếu nại của gia đình anh Mạnh, chị Sóng với kết luận: “Quá trình điều tra, xác minh bị hại cháu Nguyễn Thị Hồng liên tục thay đổi lời khai và lời khai có nhiều mâu thuẫn. Lời khai của cháu Hồng ngay sau khi vụ việc xảy ra, Hồng xác định không bị tụt quần và Thanh không làm gì động đến cơ thể cháu Hồng. Sau đó, cháu Hồng thay đổi lời khai, xác định Thanh 2 lần tụt quần cháu Hồng đến đầu gối nhưng bị Hồng chống cự… Mặt khác người làm chứng cũng xác định khi sự việc xảy ra không thấy quần áo của Hồng có hiện tượng bị cởi như lời khai của cháu Hồng”. Cho nên cơ quan công tố của huyện cho rằng, việc không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ.

Hai quyết định của Công an huyện Đại Từ và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đại Từ đưa ra đồng thời cũng đưa vụ việc Trần Văn Thanh có hành vi hiếp dâm đối với cháu Nguyễn Thị Hồng kết thúc bằng việc xử phạt hành chính đối với Thanh. Tuy nhiên, truy xét quá trình điều tra vụ án, liệu hai quyết định này có thực sự khách quan, và cơ quan điều tra đã thực sự làm việc đúng công tâm.

Bị hại phải “a lô” xin được lấy lời khai

Theo như quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đại Từ “Lời khai của cháu Hồng ngay sau khi vụ việc xảy ra” được xác định vào khoảng thời gian ngày 20/11/2012. Đấy là thời điểm Công an xã thực hiện lấy lời khai của cháu Hồng.

Tuy nhiên, để có thể cung cấp lời khai cho Công an xã Tân Thái, anh Mạnh cho biết: “Ngày 19/11/2012, tôi phải gọi điện cho trưởng công an xã thắc mắc tại sao không gọi gia đình chúng tôi lên lấy lời khai thì được vị lãnh đạo xã này hẹn sáng mai (20/11/2012) đưa cháu lên xã”.

Khoảng 8h ngày 20/11/2012 – cũng trùng hợp với thời điểm, xã Tân Thái tổ chức mừng ngày nhà giáo Việt Nam ở trụ sở ủy ban xã, hai bố con anh Mạnh lên làm việc.

Phòng làm việc có Trưởng Công an xã Vũ Hồng Tuấn, ông Lập – công an viên, ông Nguyễn Văn Quân – Phó Trưởng Công an xã. Ngoài ra, còn có hai người nữa tự giới thiệu là công an huyện “Tôi chỉ nhớ một người tên là Hoàn”, anh Mạnh nói.

Tại thời điểm đó, phòng lấy lời khai của cháu Hồng liên tục bị nhòm ngó bởi ánh mắt hiếu kỳ của học sinh, bạn bè Hồng, thi thoảng một số giáo viên đi qua lại đánh ánh mắt vào phòng lấy lời khai. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến một bé gái 13 tuổi e ngại nói lên sự thật về việc mình bị cưỡng bức.

Lời khai này được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đại Từ viện chứng trong văn bản trả lời gia đình chị Sóng về việc không tiến hành khởi tố Trần Văn Thanh về tội hiếp dâm: “Lời khai của cháu Hồng ngay sau khi vụ việc xảy ra, Hồng xác định quần áo không bị tụt quần và Thanh không làm gì động đến cơ thể cháu Hồng”.

Điều đáng nói trong việc hoàn thành văn bản này, Trưởng Công an xã Tân Thái không đọc lại lời khai của cháu Hồng trước khi lấy chữ ký, cũng không cho anh Mạnh đọc lại văn bản. “Lúc đó trưởng công an xã, đưa văn bản lấy lời khai, tôi và cháu Hồng ký vào rồi ra về. Chúng tôi hoàn toàn không được nghe lại văn bản cũng như được đọc lại văn bản sự việc”.

Quy trình điều tra có vấn đề?

Xem xét lại quy trình điều tra của Công an huyện Đại Từ đối với vụ việc này cũng thấy có quá nhiều vấn đề.

Sau khi nhận được đơn thư của gia đình anh Mạnh, Công an huyện Đại Từ đã xuống điều tra vụ việc. Theo tường thuật lại của gia đình anh Mạnh, hôm đó đến làm việc với gia đình có 4 người gồm Trưởng Công an xã Tân Thái Vũ Hồng Tuấn, và ba người, một người tự giới thiệu tên Kiên - ở cơ quan điều tra huyện Đại Từ.

Luật sư Giang Hồng Thanh: Đối với các trường hợp phạm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm nói chung và phạm tội hiếp dâm nói riêng, việc cần thiết là phải đưa nạn nhân đi khám thương và giám định tỉ lệ thương tật. Ở đây cơ quan công an không đưa cháu Hồng đi khám và xem xét dấu vết trên thân thể cháu Hồng cũng như dấu vết trên thân thể đối tượng Trần Văn Thanh là chưa đúng quy trình, khiến cho việc điều tra xác minh không được đầy đủ, toàn diện.

Có một vấn đề cần lưu ý rằng trong trường hợp này là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật hình sự nên việc giải quyết tố cáo phải theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tại buổi làm việc hôm đó, sau khi đưa ra một vài câu hỏi đối với cháu Nguyễn Thị Hồng, cơ quan điều tra chỉ thực hiện đo đạc cánh cửa, nơi mà tên Thanh đã cạy cửa vào nhà. Kết thúc buổi làm việc, cơ quan điều tra Công an huyện lấy lời khai của nhân chứng là chị Dương Thị Hằng.

Vài ngày sau, cơ quan điều tra Công an huyện Đại Từ, gọi hai mẹ con chị Sóng lên huyện lấy lời khai. Chị Sóng cho biết, cơ quan điều tra hai lần gọi mẹ con chị lên làm việc, trong cả hai lần, lời khai của cháu đều thống nhất sự thật.

Đối với người bị hại trong vụ việc, công đoạn điều tra của cơ quan công an chỉ có vậy, tuy nhiên, đến ngày 8/1/2013, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Công an huyện Đại Từ, Thượng tá Ngô Tuấn Hải đã ký quyết định không khởi tố vụ án, kết thúc tin báo tội phạm, liệu như vậy có quá vội vàng?

Chính quy trình điều tra của Công an huyện Đại Từ đến khi có quyết định vụ việc đang bị thiếu sót quy trình khiến dư luận băn khoăn, phải chăng cơ quan điều tra cố tình “cắt gọt” quy trình điều tra để dân sự hóa một vụ án hình sự?

Để có thông tin đa chiều về sự việc, chiều 22/7, phóng viên đã đến Công an huyện Đại Từ liên hệ để làm rõ vụ việc, tuy nhiên Thượng úy Trịnh Trung Kiên – trực ban buổi chiều hôm đó cho biết: “Các sếp chiều hôm nay bận họp giao ban, hẹn nhà báo buổi làm việc khác”./.

Theo Luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng Luật sư Giang Thanh cho biết: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12/7/2011, Điều 15 quy định “Việc lấy lời khai người bị hại là người chưa thành niên có thể thực hiện tại nơi tiến hành điều tra hoặc tại nơi ở của người đó. Nơi lấy lời khai người bị hại, người làm chứng là người chưa thành niên cần được bố trí theo cách thức thích hợp để họ cảm thấy an toàn, thoải mái.”

Trong trường hợp Công an xã lấy lời khai của cháu Hồng tại vị trí, khu vực đông người qua lại, nhòm ngó gây ảnh hưởng đến tâm lý của cháu Hồng khiến cháu không dám nói lên sự thật là thiếu sót của Công an xã. Lẽ ra cần bố trí một nơi kín đáo, an toàn để cháu Hồng cảm thấy thoải mái, tự tin, khai lại toàn bộ sự việc.

Sau khi lấy lời khai của cháu Hồng, Công an xã phải cho cháu Hồng và người giám hộ của cháu tự mình đọc lại rồi sau đó ký tên vào Biên bản lấy lời khai chứ không được yêu cầu cháu Hồng và người giám hộ ký tên mà không được đọc lại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô gái trẻ bị 2 bạn đồng hương hiếp dâm
Cô gái trẻ bị 2 bạn đồng hương hiếp dâm

(VOV) - Thấy cô gái bị say bia, hai thanh niên cùng quê đã thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Cô gái trẻ bị 2 bạn đồng hương hiếp dâm

Cô gái trẻ bị 2 bạn đồng hương hiếp dâm

(VOV) - Thấy cô gái bị say bia, hai thanh niên cùng quê đã thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Học sinh lớp 7 lĩnh án vì hiếp dâm bé gái 7 tuổi
Học sinh lớp 7 lĩnh án vì hiếp dâm bé gái 7 tuổi

(VOV) -Tuy còn nhỏ tuổi nhưng bị cáo Phúc thường xuyên xem phim “người lớn” và đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 7 tuổi.

Học sinh lớp 7 lĩnh án vì hiếp dâm bé gái 7 tuổi

Học sinh lớp 7 lĩnh án vì hiếp dâm bé gái 7 tuổi

(VOV) -Tuy còn nhỏ tuổi nhưng bị cáo Phúc thường xuyên xem phim “người lớn” và đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 7 tuổi.

Bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm, ném xuống giếng
Bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm, ném xuống giếng

Nạn nhân là em V.P.T (SN 2000, trú tại TT Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang).

Bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm, ném xuống giếng

Bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm, ném xuống giếng

Nạn nhân là em V.P.T (SN 2000, trú tại TT Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang).

Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm bé gái nhiều lần
Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm bé gái nhiều lần

Khi thấy em này vừa đi chơi về, Thanh liền kéo nạn nhân vào một căn nhà hoang gần đó rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm bé gái nhiều lần

Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm bé gái nhiều lần

Khi thấy em này vừa đi chơi về, Thanh liền kéo nạn nhân vào một căn nhà hoang gần đó rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Bắt 2 đối tượng thay phiên nhau hiếp dâm bạn nhậu
Bắt 2 đối tượng thay phiên nhau hiếp dâm bạn nhậu

VOV.VN -Thấy cô gái say rượu, hai bạn nhậu đã đưa vào nhà nghỉ rồi thay phiên nhau hiếp dâm.

Bắt 2 đối tượng thay phiên nhau hiếp dâm bạn nhậu

Bắt 2 đối tượng thay phiên nhau hiếp dâm bạn nhậu

VOV.VN -Thấy cô gái say rượu, hai bạn nhậu đã đưa vào nhà nghỉ rồi thay phiên nhau hiếp dâm.

Nhân viên y tế hiếp dâm bé gái lĩnh án 17 năm tù
Nhân viên y tế hiếp dâm bé gái lĩnh án 17 năm tù

(VOV) -Sau khi đưa bé gái hơn 3 tuổi vào trong phòng khám, nhân viên y tế đã thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nhân viên y tế hiếp dâm bé gái lĩnh án 17 năm tù

Nhân viên y tế hiếp dâm bé gái lĩnh án 17 năm tù

(VOV) -Sau khi đưa bé gái hơn 3 tuổi vào trong phòng khám, nhân viên y tế đã thực hiện hành vi hiếp dâm.

Rủ bạn đi du lịch rồi hiếp dâm
Rủ bạn đi du lịch rồi hiếp dâm

(VOV) -Ngày 22/5, Phòng CSHS CATP khám phá vụ hiếp dâm, vận động đối tượng Văn Anh ra đầu thú.

Rủ bạn đi du lịch rồi hiếp dâm

Rủ bạn đi du lịch rồi hiếp dâm

(VOV) -Ngày 22/5, Phòng CSHS CATP khám phá vụ hiếp dâm, vận động đối tượng Văn Anh ra đầu thú.

Tới phòng bạn uống rượu, cô gái bị hiếp dâm tập thể
Tới phòng bạn uống rượu, cô gái bị hiếp dâm tập thể

(VOV) - Nhận lời đi uống rượu với hai thanh niên mới quen, N. bị nhóm "yêu râu xanh" thay nhau khống chế, thực hiện hành vi đồi bại.

Tới phòng bạn uống rượu, cô gái bị hiếp dâm tập thể

Tới phòng bạn uống rượu, cô gái bị hiếp dâm tập thể

(VOV) - Nhận lời đi uống rượu với hai thanh niên mới quen, N. bị nhóm "yêu râu xanh" thay nhau khống chế, thực hiện hành vi đồi bại.