Thủ tướng New Zealand kêu gọi "nhổ bỏ" tư tưởng phân biệt chủng tộc

VOV.VN - Sau vụ khủng bố ở Christchurch, Thủ tướng New Zealand kêu gọi chống tư tưởng cánh hữu phân biệt chủng tộc.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm nay (20/3) kêu gọi thế giới nỗ lực trong cuộc chiến chống lại hệ tư tưởng cánh hữu phân biệt chủng tộc sau vụ tấn công nhằm vào 2 nhà thờ ở thành phố Christchurch của nước này.

Nữ Thủ tướng New Zealand. Ảnh: Radio NZ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên với hãng tin BBC, Anh, kể từ sau vụ tấn công, bà Ardern bác bỏ ý tưởng nói rằng chính sự gia tăng số người di cư là nguyên nhân dẫn đến ý thức hệ phân biệt chủng tộc.

Thủ tướng Ardern cho biết: "Thế giới có trách nhiệm phải 'nhổ bỏ' mầm mống nảy sinh ý thức hệ này và đảm bảo rằng không có môi trường nào để chúng tồn tại. Dù vụ việc là do một công dân Australia gây ra, song điều đó không có nghĩa là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc không tồn tại ở New Zealand.

Điều mà New Zealand có thể cảm nhận được sau vụ việc này chính là bạo lực do chính những người trưởng thành tại một quốc gia, song lại tiêm nhiễm ý thực hệ ở một nơi khác. Nghĩa vụ của cộng đồng thế giới là phải biến thế giới thành một nơi an toàn, khoan dung và toàn diện".

Vụ tấn công nhằm vào nhà thờ ở Christchurch đã khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Hôm nay (20/3), tại New Zealand đã diễn ra lễ chôn cất thi thể hai nạn nhân đầu tiên của vụ xả súng. Đó là cặp cha và con mang quốc tịch Syria. Hàng trăm người đã có mặt tại lễ tang để cầu nguyện và đưa tiễn họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ thảm kịch xả súng ở New Zealand tới mặt trái của công nghệ
Từ thảm kịch xả súng ở New Zealand tới mặt trái của công nghệ

VOV.VN - Vụ xả súng kinh hoàng tại New Zealand cho thấy mạng xã hội đang bị những kẻ xấu lợi dụng, biến tướng để chia sẻ những quan điểm cực đoan.

Từ thảm kịch xả súng ở New Zealand tới mặt trái của công nghệ

Từ thảm kịch xả súng ở New Zealand tới mặt trái của công nghệ

VOV.VN - Vụ xả súng kinh hoàng tại New Zealand cho thấy mạng xã hội đang bị những kẻ xấu lợi dụng, biến tướng để chia sẻ những quan điểm cực đoan.

Gun City xác nhận bán 4 khẩu súng cho nghi phạm vụ xả súng New Zealand
Gun City xác nhận bán 4 khẩu súng cho nghi phạm vụ xả súng New Zealand

VOV.VN - Ông Tipple, chủ công ty Gun City cho biết, nghi phạm có giấy phép mua súng hạng A khi đăng ký mua súng.

Gun City xác nhận bán 4 khẩu súng cho nghi phạm vụ xả súng New Zealand

Gun City xác nhận bán 4 khẩu súng cho nghi phạm vụ xả súng New Zealand

VOV.VN - Ông Tipple, chủ công ty Gun City cho biết, nghi phạm có giấy phép mua súng hạng A khi đăng ký mua súng.

Phút thoát chết nghẹt thở nhờ sai lầm của kẻ xả súng ở New Zealand
Phút thoát chết nghẹt thở nhờ sai lầm của kẻ xả súng ở New Zealand

VOV.VN - Sai lầm của kẻ sát nhân trong vụ xả súng đẫm máu ở New Zealand giúp nhiều người có thời gian tìm nơi ẩn nấp và thoát chết trong giây phút nghẹt thở.

Phút thoát chết nghẹt thở nhờ sai lầm của kẻ xả súng ở New Zealand

Phút thoát chết nghẹt thở nhờ sai lầm của kẻ xả súng ở New Zealand

VOV.VN - Sai lầm của kẻ sát nhân trong vụ xả súng đẫm máu ở New Zealand giúp nhiều người có thời gian tìm nơi ẩn nấp và thoát chết trong giây phút nghẹt thở.

Thủ tướng New Zealand sẽ không nhắc tên kẻ thảm sát nhà thờ Hồi giáo
Thủ tướng New Zealand sẽ không nhắc tên kẻ thảm sát nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Ardern nói sẽ không để nghi phạm khủng bố ở Christchurch trở nên nổi tiếng như hắn muốn và kêu gọi mọi người làm giống bà.

Thủ tướng New Zealand sẽ không nhắc tên kẻ thảm sát nhà thờ Hồi giáo

Thủ tướng New Zealand sẽ không nhắc tên kẻ thảm sát nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Ardern nói sẽ không để nghi phạm khủng bố ở Christchurch trở nên nổi tiếng như hắn muốn và kêu gọi mọi người làm giống bà.

New Zealand bắt đầu tang lễ các nạn nhân vụ tấn công ở Christchurch
New Zealand bắt đầu tang lễ các nạn nhân vụ tấn công ở Christchurch

VOV.VN - Hai trong số 50 thi thể nạn nhân thiệt mạng sau vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ ở Christchurch, New Zealand hôm nay đã được đem đi mai táng.

New Zealand bắt đầu tang lễ các nạn nhân vụ tấn công ở Christchurch

New Zealand bắt đầu tang lễ các nạn nhân vụ tấn công ở Christchurch

VOV.VN - Hai trong số 50 thi thể nạn nhân thiệt mạng sau vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ ở Christchurch, New Zealand hôm nay đã được đem đi mai táng.