Vụ khống chế cô gái tại Huế: Triệu tập người khống chế con tin

Cơ quan công an đã triệu tập người khống chế con tin để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Sáng 28/9, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng Công an TP Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết đã triệu tập người khống chế con tin để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật. 

Nguyễn Hữu Quang tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Hữu Quang (21 tuổi, trú tại phường An Cựu, TP Huế, làm nghề bán sim card điện thoại) khai báo quen N.T.K.N. (22 tuổi, trú tại phường Phú Nhuận, TP Huế) từ năm năm trước, giữa hai người có tình cảm yêu đương nhưng không được gia đình N. chấp nhận nên chia tay.

Tuy nhiên, hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau. Thời gian gần đây, Quang phát hiện có người khác đang theo đuổi, tán tỉnh N. nên tìm gặp nói chuyện. Sau đó, giữa Quang với người bạn mới của N. nảy sinh mâu thuẫn.

Sáng 27/9, vì buồn bực trong người nên Quang đi uống rượu, sau đó thủ sẵn cây dao Thái Lan dài 22cm trong người, rồi đến nhà N. hỏi chuyện.

Tại đây, khi N. tri hô, phản ứng thái độ ứng xử, Quang đã rút dao ra khống chế N., sau đó đóng cửa cố thủ ở trong nhà. Quang dùng băng keo, giấy vệ sinh trói chân và bịt miệng N. lại, sau đó N. la khóc nên Quang tháo ra.

Sau gần 4 giờ được mẹ và chị gái thuyết phục, Quang chấp nhận đầu thú, giao nộp cây dao, thả con tin, đồng thời yêu cầu công an cho em trai đến chở xe máy về nhà.

Quá trình vật lộn, nạn nhân N. bị thương nhẹ ở tay trái, trên người có nhiều vết thâm, tinh thần hoảng loạn.

Theo đại tá Đặng Ngọc Sơn, Quang đã tự nguyện giao nộp hung khí, thả người bị khống chế, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; khi xảy ra sự việc Quang bị hoảng loạn, kích động về tinh thần, do đó cơ quan điều tra xét thấy chưa cần thiết phải bắt giữ.

Quang được gia đình bảo lãnh về nhà, cam kết có mặt khi triệu tập, cũng như chịu sự quản lý cơ quan công an và chính quyền.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý Quang về hành vi bắt giữ người trái pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng khống chế con tin được "giả gái" ra khỏi hiện trường
Đối tượng khống chế con tin được "giả gái" ra khỏi hiện trường

VOV.VN -Đối tượng khống chế con tin được xác định tên Quang (ở TP Huế). Mẹ đối tượng đã có mặt tại hiện trường thuyết phục con trai thả người.

Đối tượng khống chế con tin được "giả gái" ra khỏi hiện trường

Đối tượng khống chế con tin được "giả gái" ra khỏi hiện trường

VOV.VN -Đối tượng khống chế con tin được xác định tên Quang (ở TP Huế). Mẹ đối tượng đã có mặt tại hiện trường thuyết phục con trai thả người.

Sẽ xử lý đối tượng dùng dao khống chế người yêu
Sẽ xử lý đối tượng dùng dao khống chế người yêu

VOV.VN - Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Quang về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.  

Sẽ xử lý đối tượng dùng dao khống chế người yêu

Sẽ xử lý đối tượng dùng dao khống chế người yêu

VOV.VN - Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Quang về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.  

Trưởng công an TP. Huế kể lại quá trình giải cứu con tin
Trưởng công an TP. Huế kể lại quá trình giải cứu con tin

PV đã có cuộc phỏng vấn đại tá Đăng Ngọc Sơn, Trưởng công an TP.Huế (Thừa Thiên- Huế).

Trưởng công an TP. Huế kể lại quá trình giải cứu con tin

Trưởng công an TP. Huế kể lại quá trình giải cứu con tin

PV đã có cuộc phỏng vấn đại tá Đăng Ngọc Sơn, Trưởng công an TP.Huế (Thừa Thiên- Huế).

Đối tượng khống chế con tin có thể bị xử lý tội đe dọa giết người
Đối tượng khống chế con tin có thể bị xử lý tội đe dọa giết người

Sau khi thực hiện các thủ tục cần thiết, nếu xác định Quang không mắc bệnh lý tâm thần thì cơ quan công an có thể xử lý đối tượng

Đối tượng khống chế con tin có thể bị xử lý tội đe dọa giết người

Đối tượng khống chế con tin có thể bị xử lý tội đe dọa giết người

Sau khi thực hiện các thủ tục cần thiết, nếu xác định Quang không mắc bệnh lý tâm thần thì cơ quan công an có thể xử lý đối tượng