Vụ mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề: Điều tra trách nhiệm sư trụ trì

VOV.VN -Công an Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang xác định trách nhiệm của ni sư Thích Đàm Lan liên quan thông tin đường dây mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề.

Liên quan đến vụ buôn bán trẻ em tại chùa Bồ Đề đang được dư luận quan tâm, chiều 5/8, tại cuộc họp báo thường kỳ của Thành ủy Hà Nội, Thượng tá Vũ Thái Hưng – Phó phòng Cảnh sát Hình sự (PC 45) - Công an TP Hà Nội thông tin về vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội).

Theo ông Hưng, ngày 1/8, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác của anh Nguyễn Thành Long về việc cháu Cù Nguyên Công - cháu bé ở chùa Bồ Đề mà anh Long vẫn thường xuyên đón về nhà chăm sóc bị mất tích.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, chị Hà (quê Phú Thọ) và anh Trường (quê Tuyên Quang) có quan hệ yêu đương và sinh ra được cháu bé.

Thượng tá Vũ Thái Hưng thông tin tại buổi họp báo
Do không có điều kiện nuôi dưỡng nên chị Hà đã đến gửi con trai 4 ngày tuổi vào chùa Bồ Đề vào tháng 10/2013. Tại đây ni sư Thích Đàm Lan bảo chị Hà gặp Trang (người làm trong chùa) để làm thủ tục gửi lại đứa trẻ.

Sau đó khoảng 1 tuần, một doanh nghiệp đến chùa làm từ thiện, trong đoàn có anh Long. Anh Long. gặp và đặt tên cho cháu bé tên là Cù Nguyên Công đồng thời nhận làm cha đỡ đầu cho cháu bé. Từ đó thỉnh thoảng anh Long đến thăm cháu Công.

Trong thời gian này, nhiều lần chị Hà đến chùa thăm cháu Công thì Trang mới biết chị Hà là mẹ của cháu bé. Trang có nói với chị Hà xin đứa trẻ cho “chị dâu”  tên Nguyệt nuôi và được chị Hà đồng ý. Do trước đó 1 năm, Nguyệt có nhờ Trang tìm một đứa trẻ làm con nuôi và hứa bồi dưỡng cho Trang tiền.

Gặp chị Hà, Nguyệt yêu cầu phải viết giấy tường trình với nội dung đã quan hệ bất chính với chồng của Nguyệt và có thai nên bàn giao lại cho gia đình Nguyệt nuôi dưỡng, chăm sóc. Và thỏa thuận này được hai bên đồng ý với một khoản tiền bồi dưỡng.

Đến tháng 6/2014, Nguyệt báo tin cháu Cù Nguyên Công bị bệnh sởi và tử vong sau đó được chôn ở quê nội. 1 tháng sau, Nguyệt gọi điện cho chị Hà và thông báo là đưa cho Trang 35 triệu đồng. Nguyệt nói số tiền này chị Hà được hưởng 30 triệu đồng bồi dưỡng công sinh đẻ cháu bé.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp đối với 2 nghi phạm Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (SN 1979, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Mua bán trẻ em”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Hưng cho biết, gần đây cơ quan điều tra đã nhận được thông tin và đơn tố cáo về việc chùa Bồ Đề là nơi trung chuyển trong đường dây mua bán trẻ em. Cơ quan công an hiện đang vào cuộc để tiến hành điều tra.

Ông Hưng cho biết, ni sư Thích Đàm Lan được xác định là đối tượng đang được điều tra liên quan thông tin mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề. “Cơ quan điều tra đang xác định trách nhiệm. Trách nhiệm của ni sư đến đâu sẽ xử lý đến đấy”, ông Hưng nói.

Còn đối với vụ án “Mua bán trẻ em” mà cơ quan điều tra vừa khởi tố và bắt khẩn cấp hai đối tượng là Trang và Nguyệt, ông Hưng tiếp tục khẳng định, ni sư Thích Đàm Lan không liên quan đến vụ án này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trụ trì chùa Bồ Đề khẳng định chùa không quản lý cháu bé bị bán
Trụ trì chùa Bồ Đề khẳng định chùa không quản lý cháu bé bị bán

Ni sư Thích Đàm Lan nói: "Cháu bé bị cô Trang mua, bán, không nằm trong danh sách quản lý của chùa và cũng không được đăng ký khai báo với chính quyền".

Trụ trì chùa Bồ Đề khẳng định chùa không quản lý cháu bé bị bán

Trụ trì chùa Bồ Đề khẳng định chùa không quản lý cháu bé bị bán

Ni sư Thích Đàm Lan nói: "Cháu bé bị cô Trang mua, bán, không nằm trong danh sách quản lý của chùa và cũng không được đăng ký khai báo với chính quyền".

Vụ việc tại chùa Bồ Đề xét từ quy định nhận con nuôi
Vụ việc tại chùa Bồ Đề xét từ quy định nhận con nuôi

Vụ việc tại chùa Bồ Đề đã dấy lên những cảnh báo về việc thu nhận, nuôi dưỡng và quản lý trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tại các cơ sở không được cấp phép

Vụ việc tại chùa Bồ Đề xét từ quy định nhận con nuôi

Vụ việc tại chùa Bồ Đề xét từ quy định nhận con nuôi

Vụ việc tại chùa Bồ Đề đã dấy lên những cảnh báo về việc thu nhận, nuôi dưỡng và quản lý trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tại các cơ sở không được cấp phép

Cháu bé bị mua bán ở chùa Bồ Đề đã chết
Cháu bé bị mua bán ở chùa Bồ Đề đã chết

Bé Công sau khi được Nguyệt "mua về" được đổi tên là Phạm Gia Bảo, cháu bé đã tử vong do bệnh sởi vào khoảng tháng 5, 6/2014

Cháu bé bị mua bán ở chùa Bồ Đề đã chết

Cháu bé bị mua bán ở chùa Bồ Đề đã chết

Bé Công sau khi được Nguyệt "mua về" được đổi tên là Phạm Gia Bảo, cháu bé đã tử vong do bệnh sởi vào khoảng tháng 5, 6/2014

Bắt đầu thanh kiểm tra chùa Bồ Đề sau vụ buôn bán trẻ
Bắt đầu thanh kiểm tra chùa Bồ Đề sau vụ buôn bán trẻ

UBND quận Long Biên, Hà Nội đã quyết định thành lập hai đoàn thanh tra chùa Bồ Đề trong một tuần, bắt đầu từ hôm nay (5/8).

Bắt đầu thanh kiểm tra chùa Bồ Đề sau vụ buôn bán trẻ

Bắt đầu thanh kiểm tra chùa Bồ Đề sau vụ buôn bán trẻ

UBND quận Long Biên, Hà Nội đã quyết định thành lập hai đoàn thanh tra chùa Bồ Đề trong một tuần, bắt đầu từ hôm nay (5/8).