Vụ phá 34,6 ha rừng phòng hộ: Kỷ luật nhiều cán bộ, khởi tố vụ án "huỷ hoại rừng"

VOV.VN - Liên quan tới vụ cày ủi hơn 34,6 ha rừng phòng hộ ở xã H’Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai để trồng bạch đàn mà VOV đã phản ánh từ giữa tháng 9/2021, UBND huyện Chư Sê đã kỷ luật nhiều cán bộ vì sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

>> Liều lĩnh cày ủi rừng phòng hộ ở Gia Lai để trồng bạch đàn
>> Vụ phá 34,6 ha rừng phòng hộ: Kỷ luật nhiều cán bộ, khởi tố vụ án "huỷ hoại rừng"

Theo báo cáo số 436/BC-UBND của UBND huyện Chư Sê ngày 29/9 gửi Thường trực huyện uỷ và UBND tỉnh Gia Lai, vụ phá rừng trái phép xảy ra tại tiểu khu 1065, lâm phần UBND xã H’Bông quản lý. Chịu trách nhiệm về vụ việc, ông Nguyễn Minh Huân- kiểm lâm địa bàn xã H’Bông đã bị kỷ luật cảnh cáo; ông Thái Thượng Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê và ông Phạm Hữu Viên- Chủ tịch UBND xã H’Bông (đại diện chủ rừng) cùng chịu hình thức kỷ luật khiển trách.

Ngoài ra, ông Mai Văn Vinh- Phó hạt trưởng Kiểm lâm huyện Chư Sê và các thành viên trong đội bảo vệ rừng của xã H’Bông gồm: ông Bùi Văn Cường- Phó chủ tịch xã; ông Nguyễn Văn Vinh- Chỉ huy trưởng Quân sự xã, ông Đinh Văn Quyết- Trưởng Công an xã và ông Bạch Văn Trọng cùng nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm vì làm chưa tốt công tác tham mưu bảo vệ rừng.

Cùng với việc kỷ luật các cán bộ chưa làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ, UBND huyện Chư Sê cũng thông tin về công tác điều tra, xử lý vụ việc. Cụ thể, đối với diện tích 11,5 ha rừng phòng hộ bị cày ủi, hiện trường có khoảng 200 cây rừng bị chặt, vứt bỏ, đã khởi tố vụ án “huỷ hoại rừng” và chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an huyện Chư Sê tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đối với diện hơn 23 ha rừng phòng hộ đã bị trồng hơn 36.000 cây bạch đàn, xuất hiện nhiều tình tiết trong quá trình điều tra, nên các cơ quan chức năng của huyện tách thành một vụ việc khác, để tiếp tục làm rõ.

Trước đó, như VOV đã phản ánh, tháng 9/2021, tại  rừng phòng hộ lâm phần UBND xã H’Bông (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) quản lý, chủ rừng phát hiện 34,6 ha bị xâm phạm. Trong đó, hơn 23 ha rừng đã bị trồng bạch đàn trái pháp luật, diện tích còn lại đã được cày ủi xong. Tại hiện trường, đối tượng vi phạm dựng lán trại, đưa phương tiện cơ giới vào rừng. Cơ quan chức năng đã xác định được một đối tượng vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hòa, Phú Yên

VOV.VN - Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng phòng hộ trên địa bàn.

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hòa, Phú Yên

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hòa, Phú Yên

VOV.VN - Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng phòng hộ trên địa bàn.

Phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt, 2 đối tượng bị xử phạt 200 triệu đồng
Phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt, 2 đối tượng bị xử phạt 200 triệu đồng

VOV.VN - 2 đối tượng này đã cưa hạ và đốt cháy 3.600 m2 rừng phòng hộ.

Phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt, 2 đối tượng bị xử phạt 200 triệu đồng

Phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt, 2 đối tượng bị xử phạt 200 triệu đồng

VOV.VN - 2 đối tượng này đã cưa hạ và đốt cháy 3.600 m2 rừng phòng hộ.

66 cây gỗ rừng phòng hộ bị chặt phá ở Gia Lai
66 cây gỗ rừng phòng hộ bị chặt phá ở Gia Lai

VOV.VN - Hạt kiểm lâm huyện Ia Pa (Gia Lai) mới phát hiện một vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn.

66 cây gỗ rừng phòng hộ bị chặt phá ở Gia Lai

66 cây gỗ rừng phòng hộ bị chặt phá ở Gia Lai

VOV.VN - Hạt kiểm lâm huyện Ia Pa (Gia Lai) mới phát hiện một vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn.