Vụ quản lý người Ấn Độ bị giết ở Nghệ An: Bắt 2 nghi can

Công an Nghệ An vừa tạm giữ 2 nghi can vụ ông Nathusingh người Ấn Độ bị cướp, giết tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp vào tối 11/7.

Trong cuộc họp đột xuất của UBND tỉnh Nghệ An ngày 12/7, bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc đã yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương làm rõ vụ việc.

Trước đó, lúc 20h ngày 11/7, người dân bản Pạt phát hiện thi thể ông Nathusingh nằm chết trên đường, cách trụ sở khoảng 500m.

Ngay trong đêm, lực lượng nghiệp vụ của Công an Nghệ An đã di chuyển gần 100km lên phối hợp Công an Quỳ Hợp và chính quyền địa phương bảo vệ hiện trường và điều tra vụ án.

Đến chiều 12/7, cơ quan pháp y của Công an Nghệ An đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi. Công an cho biết thi thể nạn nhân có một số vết đâm, chém.

Ông Nathusingh, 48 tuổi, là cán bộ quản lý của Công ty Wolkem India Ltd liên doanh với Công ty Lam Hồng. Hai công ty này có mỏ khai thác đá trắng tại địa bàn xã Châu Tiến. 

Theo tin từ hai công ty nêu trên, ông Nathusingh bị mất một ví tiền, một nhẫn vàng, một đôi bông tai vàng. Riêng chiếc xe máy của ông Nathusingh bị đối tượng gây án bỏ lại cách vị trí nạn nhân một km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt hung thủ giết người, cướp của trên bãi sông Trà Khúc
Bắt hung thủ giết người, cướp của trên bãi sông Trà Khúc

VOV.VN -Phát hiện Hiệp là đồng tính, đối tượng rủ đi chơi và đưa xuống bãi cát sông Trà Khúc để quan hệ đồng tính. 

Bắt hung thủ giết người, cướp của trên bãi sông Trà Khúc

Bắt hung thủ giết người, cướp của trên bãi sông Trà Khúc

VOV.VN -Phát hiện Hiệp là đồng tính, đối tượng rủ đi chơi và đưa xuống bãi cát sông Trà Khúc để quan hệ đồng tính. 

 Sau 6 giờ phá án tóm gọn tên giết người cướp của ở Yên Bái
Sau 6 giờ phá án tóm gọn tên giết người cướp của ở Yên Bái

(VOV) - Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng, chồng bà Yên đi ăn sáng về thấy vợ nằm chết trong bếp

 Sau 6 giờ phá án tóm gọn tên giết người cướp của ở Yên Bái

Sau 6 giờ phá án tóm gọn tên giết người cướp của ở Yên Bái

(VOV) - Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng, chồng bà Yên đi ăn sáng về thấy vợ nằm chết trong bếp

Giết người, cướp của bỏ trốn 32 năm vẫn không thoát
Giết người, cướp của bỏ trốn 32 năm vẫn không thoát

Năm 1983, Toàn và 2 em ruột thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản. Sau khi gây án, 2 em bị bắt, còn Toàn bỏ trốn, liên tục thay đổi họ tên, chỗ ở tránh sự phát hiện của công an

Giết người, cướp của bỏ trốn 32 năm vẫn không thoát

Giết người, cướp của bỏ trốn 32 năm vẫn không thoát

Năm 1983, Toàn và 2 em ruột thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản. Sau khi gây án, 2 em bị bắt, còn Toàn bỏ trốn, liên tục thay đổi họ tên, chỗ ở tránh sự phát hiện của công an