Thủ tướng Pakistan tuyên bố mở rộng đàm phán với Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 25/3 tuyên bố, Pakistan sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ấn Độ, nếu nước này khôi phục quy chế đặc biệt của khu vực Jammu và Kashmir.

Ấn Độ đã bãi bỏ Điều 370 của Hiến pháp, thu hồi quy chế đặc biệt của Jammu và Kashmir, chia bang này thành 2 lãnh thổ liên minh là Jammu & Kashmir và Ladakh. Phía Pakistan đã lên án quyết định của Ấn Độ, đồng thời cho rằng hành động này đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong bài phát biểu tại Mansehra, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, phía Tây Bắc Pakistan, Thủ tướng Imran Khan nhấn mạnh: "Pakistan sẵn sàng duy trì tình hữu nghị với Ấn Độ, nhưng chỉ sau khi nước này mang lại công lý cho khu vực Kashmir. Chúng tôi sẽ chỉ nối lại các cuộc đàm phán sau khi họ khôi phục quy chế đặc biệt của Kashmir, đã bị thu hồi vào ngày 5/8/2019".

Theo ông Imran Khan, vấn đề Kashmir là "sự khác biệt chính" trong quan hệ giữa hai nước. Pakistan có mối quan ngại gia tăng về an ninh, sau khi Ấn Độ quyết định hủy bỏ quy chế đặc biệt của Jammu và Kashmir.

 Thủ tướng Pakistan gần đây cũng đã đề cập đến vấn đề Kashmir tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) hôm 23/3 vừa qua. Ông Imran Khan cũng cho rằng, các quyết định của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã không còn có tác động và không được coi trọng.

Ấn Độ và Pakistan đã không tổ chức bất kì cuộc đối thoại toàn diện nào kể từ sau vụ tấn công ở Mumbai vào năm 2008, khiến 166 người thiệt mạng. Vụ tấn công do tổ chức Hồi giáo cực đoan Lashkar-e-Taiba (LeT) có trụ sở tại Pakistan thực hiện. Mặc dù các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước đã gặp nhau kể từ đó, tuy nhiên hai bên không thể đạt được bất kỳ bước đột phá nào trong quan hệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ xem xét quy trình vận hành sau vụ tên lửa “rơi nhầm” xuống Pakistan
Ấn Độ xem xét quy trình vận hành sau vụ tên lửa “rơi nhầm” xuống Pakistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 15/3 cho biết, Ấn Độ đang xem xét quy trình vận hành thường kỳ đối với các hoạt động bảo trì và kiểm tra các hệ thống vũ khí sau vụ tên lửa của nước này sang Pakistan.

Ấn Độ xem xét quy trình vận hành sau vụ tên lửa “rơi nhầm” xuống Pakistan

Ấn Độ xem xét quy trình vận hành sau vụ tên lửa “rơi nhầm” xuống Pakistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 15/3 cho biết, Ấn Độ đang xem xét quy trình vận hành thường kỳ đối với các hoạt động bảo trì và kiểm tra các hệ thống vũ khí sau vụ tên lửa của nước này sang Pakistan.

Pakistan yêu cầu Ấn Độ điều tra chung vụ bắn nhầm tên lửa
Pakistan yêu cầu Ấn Độ điều tra chung vụ bắn nhầm tên lửa

VOV.VN - Ngày 12/3, bộ Ngoại giao Pakistan ra thông báo yêu cầu nước láng giềng Ấn Độ phối hợp mở cuộc điều tra chung về sự cố tên lửa của Ấn Độ vô tình bị khai hỏa và rơi trên lãnh thổ Pakistan.

Pakistan yêu cầu Ấn Độ điều tra chung vụ bắn nhầm tên lửa

Pakistan yêu cầu Ấn Độ điều tra chung vụ bắn nhầm tên lửa

VOV.VN - Ngày 12/3, bộ Ngoại giao Pakistan ra thông báo yêu cầu nước láng giềng Ấn Độ phối hợp mở cuộc điều tra chung về sự cố tên lửa của Ấn Độ vô tình bị khai hỏa và rơi trên lãnh thổ Pakistan.

Ấn Độ xác nhận tên lửa vô tình khai hỏa đã rơi xuống Pakistan
Ấn Độ xác nhận tên lửa vô tình khai hỏa đã rơi xuống Pakistan

VOV.VN - Ấn Độ ngày 11/3 xác nhận một tên lửa của quân đội nước này đã vô tình khai hỏa, phóng đi và rơi xuống lãnh thổ nước láng giềng Pakistan hôm 9/3.

Ấn Độ xác nhận tên lửa vô tình khai hỏa đã rơi xuống Pakistan

Ấn Độ xác nhận tên lửa vô tình khai hỏa đã rơi xuống Pakistan

VOV.VN - Ấn Độ ngày 11/3 xác nhận một tên lửa của quân đội nước này đã vô tình khai hỏa, phóng đi và rơi xuống lãnh thổ nước láng giềng Pakistan hôm 9/3.

Pakistan yêu cầu điều tra chung về vụ bắn nhầm tên lửa của Ấn Độ
Pakistan yêu cầu điều tra chung về vụ bắn nhầm tên lửa của Ấn Độ

VOV.VN - Pakistan hôm nay yêu cầu điều tra chung về vụ Ấn Độ xác nhận một tên lửa của quân đội nước này đã vô tình khai hỏa, phóng đi và rơi xuống lãnh thổ nước láng giềng Pakistan hôm 9/3.

Pakistan yêu cầu điều tra chung về vụ bắn nhầm tên lửa của Ấn Độ

Pakistan yêu cầu điều tra chung về vụ bắn nhầm tên lửa của Ấn Độ

VOV.VN - Pakistan hôm nay yêu cầu điều tra chung về vụ Ấn Độ xác nhận một tên lửa của quân đội nước này đã vô tình khai hỏa, phóng đi và rơi xuống lãnh thổ nước láng giềng Pakistan hôm 9/3.