Quảng Ninh tổ chức giải chạy hưởng ứng SEA Games 31

VOV.VN - Hơn 3.000 VĐV là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tham gia lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và hưởng ứng SEA Games 31.

Sáng nay (27/3), UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Quảng Ninh, Giải Việt dã truyền thống lần thứ 51, Giải chạy tập thể lần thứ 28 năm 2022 và hưởng ứng SEA Games 31.

Hơn 3.000 VĐV là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tham gia lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được tổ chức trên bờ di sản Vịnh Hạ Long.

Lễ phát động năm nay được tổ chức đồng loạt theo 3 cấp gắn với Đại hội TDTT các cấp của tỉnh; đánh dấu sự kiện lần đầu tiên Quảng Ninh vinh dự được lựa chọn là địa phương tổ chức 07 môn thi đấu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX vào tháng 11/2022.

Cùng với Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic cấp tỉnh, hơn 100 vận động viên thuộc 13 huyện thị xã, thành phố đã tham gia giải chạy việt dã truyền thống với các nội dung 6 km, 4km, 2km. Đây là một trong các hoạt động thiết thực đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030, phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" và góp phần hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực và trí lực của người dân.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, thị xã Quảng Yên và ông Nguyễn Quang Thiều, người dân phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, cho biết: “Ngày thường chúng tôi cũng tập luyện còn những ngày này tôi thấy các bạn đi phong trào hăng hái hơn.

Có sức khỏe mới học tập, công tác, bảo vệ đất nước. Tôi đã có thói quen sáng dậy là đi đạp xe, đi bộ, chiều hết giờ làm việc tôi cũng đạp xe đạp khoảng 1 giờ vừa nâng cao sức đề kháng, tăng cường sức khỏe là giảm được những chi phí đau ốm, thuốc men cho bản thân và gia đình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên có giải chạy bộ kết hợp với âm nhạc vòng quanh hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt
Lần đầu tiên có giải chạy bộ kết hợp với âm nhạc vòng quanh hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt

VOV.VN - Chiều nay (24/3), tại TP.HCM, UBND tỉnh Lâm Đồng họp báo công bố Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng và ra mắt giải “Da Lat Music Run 2022”. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một giải chạy bộ chuyên nghiệp kết hợp giữa thể thao và âm nhạc.

Lần đầu tiên có giải chạy bộ kết hợp với âm nhạc vòng quanh hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt

Lần đầu tiên có giải chạy bộ kết hợp với âm nhạc vòng quanh hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt

VOV.VN - Chiều nay (24/3), tại TP.HCM, UBND tỉnh Lâm Đồng họp báo công bố Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng và ra mắt giải “Da Lat Music Run 2022”. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một giải chạy bộ chuyên nghiệp kết hợp giữa thể thao và âm nhạc.

Hơn 1.500 VĐV tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân ở Đà Nẵng
Hơn 1.500 VĐV tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân ở Đà Nẵng

VOV.VN - Hơn 1.500 vận động viên thuộc các khối công an, quân sự, phụ nữ, Đoàn thanh niên… và các CLB thể thao trên địa bàn thành phố hưởng ứng Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân”.

Hơn 1.500 VĐV tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân ở Đà Nẵng

Hơn 1.500 VĐV tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân ở Đà Nẵng

VOV.VN - Hơn 1.500 vận động viên thuộc các khối công an, quân sự, phụ nữ, Đoàn thanh niên… và các CLB thể thao trên địa bàn thành phố hưởng ứng Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân”.