Thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra ở Hà Nội: Hứa hẹn sự đột phá

VOV.VN - Hiện các bên liên quan đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc gặp “lịch sử”, vốn đang được thế giới rất trông đợi này.

Rời Triều Tiên sau 1 cuộc họp “rất hiệu quả”, phái đoàn quan chức Mỹ và giới chức Triều Tiên đã thống nhất được địa điểm cuối cùng cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong ngày 27 -28/2 tới, chính là thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Hiện các bên liên quan đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc gặp “lịch sử”, vốn đang được thế giới rất trông đợi này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) trong cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên hồi tháng 6/2018 tại Singapore. Ảnh: Nhà Trắng

Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/2 viết: “Các phái viên của tôi vừa rời Triều Tiên sau một cuộc họp rất hiệu quả và đã thống nhất thời gian địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 với Ngài Kim Jong-un. Cuộc gặp này sẽ diễn ra tại thành phố Hà Nội của Việt Nam vào ngày 27 và 28/2. Tôi rất mong gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên và thúc đẩy sự nghiệp hòa bình”.

Tuyên bố mới nhất của Nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra ngay sau khi phái đoàn quan chức Mỹ do Đặc phái viên về Triều Tiên Stephen Biegun kết thúc chuyến thăm 3 ngày đến Bình Nhưỡng (từ 6-8/2), để thảo luận hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh.

Trước đó, trong thông điệp liên bang ngày 5/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ cho biết cuộc gặp này sẽ diễn ra tại Việt Nam mà không nêu chi tiết thành phố tổ chức sự kiện quan trọng này. Trong khi, giới truyền thông quốc tế đưa ra đồn đoán cuộc gặp này có thể sẽ diễn ra ở thành phố biển Đà Nẵng hoặc thủ đô Hà Nội.

Việc các bên lựa chọn Việt Nam là nơi diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều được giới truyền thông quốc tế thời gian qua đánh giá rất cao, cho rằng đây là địa điểm l‎ý tưởng, phù hợp nhất. Trong khi, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino ngày 7/2 cũng khẳng định, “lựa chọn Việt Nam tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 đang cho thấy nhiều “triển vọng và thịnh vượng” cho mối quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Ông Robert Palladino đã đem mối quan hệ của Việt Nam – Mỹ từ trong quá khứ đến hiện tại, vượt qua mọi sự “chia rẽ và xung đột” để làm “hình mẫu” cho mối quan hệ Mỹ - Triều trong tương lai. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ kỳ vọng thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra tốt đẹp, với những tiến bộ, cam kết cụ thể được các bên đưa ra.

“Phái đoàn Mỹ tới Triều Tiên là để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa 2 nhà lãnh đạo nhằm đạt được tiến bộ hơn nữa về các cam kết mà Tổng thống Mỹ và Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore, bao gồm: việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, sự chuyển mình của quan hệ Mỹ - Triều cũng như xây dựng cơ chế hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi luôn rõ ràng rằng, một trong những mục tiêu của chúng tôi ở đây là một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Triều Tiên”, ông Robert Palladino nói.

Đây cũng là kỳ vọng từ phía chính phủ Hàn Quốc. Hôm qua, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon đã bày tỏ lạc quan về hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần 2 sắp diễn ra tại Việt Nam; đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên để “tạo nên” thành công cho thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Theo kế hoạch, sau khi rời Bình Nhưỡng vào tối qua, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun sáng 9/2 sẽ gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha để tiếp tục các nỗ lực chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ - Triều. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Stephen Biegun cũng sẽ có thêm các cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyok Chol trước khi thượng đỉnh chính thức diễn ra.

Được biết, trong lần đến Bình Nhưỡng lần này, Đặc phái viên Mỹ và giới chức Triều Tiên đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể. Tuy nhiên, hiện Mỹ cũng muốn Triều Tiên phải đáp ứng một số điều kiện, bao gồm việc làm rõ các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này – một điều mà Bình Nhưỡng luôn bác bỏ trong nhiều thập kỷ qua. Do đó, khi chỉ còn gần 3 tuần nữa là thượng đỉnh Mỹ – Triều chính thức diễn ra, các bên sẽ còn rất nhiều việc phải làm, để thu hẹp bất đồng và đi đến sự thống nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Triều Tiên nhất trí tiếp tục đối thoại trước thềm Thượng đỉnh lần 2
Mỹ-Triều Tiên nhất trí tiếp tục đối thoại trước thềm Thượng đỉnh lần 2

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Stephen Biegun với người đồng cấp Triều Tiên nhất trí sẽ tiếp tục có thêm cuộc gặp trước Hội nghị thượng đỉnh.

Mỹ-Triều Tiên nhất trí tiếp tục đối thoại trước thềm Thượng đỉnh lần 2

Mỹ-Triều Tiên nhất trí tiếp tục đối thoại trước thềm Thượng đỉnh lần 2

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Stephen Biegun với người đồng cấp Triều Tiên nhất trí sẽ tiếp tục có thêm cuộc gặp trước Hội nghị thượng đỉnh.

Lựa chọn Việt Nam: Thượng đỉnh Mỹ-Triều hứa hẹn nhiều triển vọng
Lựa chọn Việt Nam: Thượng đỉnh Mỹ-Triều hứa hẹn nhiều triển vọng

VOV.VN - Đây là phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ trước báo chí về cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến tổ chức ngày 27-28 tới tại Việt Nam.

Lựa chọn Việt Nam: Thượng đỉnh Mỹ-Triều hứa hẹn nhiều triển vọng

Lựa chọn Việt Nam: Thượng đỉnh Mỹ-Triều hứa hẹn nhiều triển vọng

VOV.VN - Đây là phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ trước báo chí về cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến tổ chức ngày 27-28 tới tại Việt Nam.

Hà Nội là nơi chính thức diễn ra Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2
Hà Nội là nơi chính thức diễn ra Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hi vọng cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ mang lại nhiều hi vọng về hòa bình.

Hà Nội là nơi chính thức diễn ra Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Hà Nội là nơi chính thức diễn ra Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hi vọng cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ mang lại nhiều hi vọng về hòa bình.

Báo chí quốc tế nói gì về việc Việt Nam đăng cai Thượng đỉnh Mỹ-Triều?
Báo chí quốc tế nói gì về việc Việt Nam đăng cai Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Truyền thông quốc tế dẫn nhận định của nhiều chuyên gia cho rằng, Việt Nam sẽ là địa điểm lý tưởng tổ chức Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2.

Báo chí quốc tế nói gì về việc Việt Nam đăng cai Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Báo chí quốc tế nói gì về việc Việt Nam đăng cai Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Truyền thông quốc tế dẫn nhận định của nhiều chuyên gia cho rằng, Việt Nam sẽ là địa điểm lý tưởng tổ chức Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2.

Mỹ cám ơn Việt Nam tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
Mỹ cám ơn Việt Nam tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

"Việt Nam là đối tác và người bạn thân thiết của Mỹ, và chúng tôi cám ơn Chính phủ Việt Nam khi đăng cai hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai này".

Mỹ cám ơn Việt Nam tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Mỹ cám ơn Việt Nam tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

"Việt Nam là đối tác và người bạn thân thiết của Mỹ, và chúng tôi cám ơn Chính phủ Việt Nam khi đăng cai hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai này".