Góc BLV: Singapore có thể rút kinh nghiệm từ ĐT Việt Nam để "giải mã" Indonesia

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Việt Anh, ban huấn luyện Singapore có thể rút kinh nghiệm từ chính ĐT Việt Nam để tìm ra cách hoá giải lối chơi của Indonesia tại bán kết AFF Cup 2020.

Hôm nay (22/12), AFF Cup 2020 sẽ trở lại với trận bán kết lượt đi giữa chủ nhà Singapore và Indonesia. Phóng viên VOV.VN đã có cuộc trao đổi với BLV Việt Anh để nhận định về cuộc đọ sức diễn ra lúc 19h30 tối nay trên sân vận động Quốc gia Singapore.

PV: Thưa BLV Việt Anh, việc Singapore và Indonesia gặp nhau ở bán kết AFF Cup 2020 là một bất ngờ, vậy phải chăng cặp đấu này cũng sẽ ẩn chứa nhiều ẩn số thú vị? Anh nhận định thế nào về phong độ và tương quan lực lượng giữa đôi bên?

BLV Việt Anh: Thực tế thì trước khi giải đấu diễn ra, người ta vẫn đánh giá cao Singapore và 1 vé vào bán kết là điều đã được dự đoán. Tuy nhiên Indonesia đúng là 1 bất ngờ tại giải năm nay, không phải bởi họ góp mặt trong top 4 mà là cách họ đến với vòng bán kết.

Đội bóng của HLV Shin Tae Yong trình diễn hai lối chơi hoàn toàn khác biệt trước các đối thủ chính của bảng B, khi phòng ngự kiểu xe bus 2 tầng để hạn chế sức tấn công của ĐT Việt Nam nhưng sau đó đá tấn công vũ bão ở trận quyết đấu với Malaysia để thắng cách biệt 4-1 dù bị dẫn bàn.

Nếu xét về phong độ thì Indonesia đang cho thấy chiều hướng đi lên và chắc chắn họ có hưng phấn tinh thần sau trận thắng thuyết phục ở lượt đấu vòng bảng. Ngược lại, khả năng của Singapore lại bị đặt dấu hỏi sau thất bại trước đội hình 2 của tuyển Thái Lan. Về lực lượng có thể coi như tương đồng, tuyển Singapore có ưu thế sân nhà nhưng có lẽ không phải là ưu thế quá lớn.

PV: HLV Shin Tae Yong của Indonesia và HLV Tatsuma Yoshida của Singapore đều đã mang đến sức sống mới cho đội bóng mà mình dẫn dắt. Anh nhận định thế nào về cuộc đấu trí giữa 2 nhà cầm quân mới xuất hiện tại AFF Cup?

BLV Việt Anh: Như đã nói, ông Shin Tae Yong đang cho thấy sự biến hóa trong lối chơi của tuyển Indonesia. Họ chơi lì lợm, cầu thủ trẻ nhưng không non kinh nghiệm và đừng quên lối chơi máu lửa của đội bóng này.

Tuy nhiên, ở bán kết họ đối mặt với đội chủ nhà và cần sự tiết chế trong lối chơi, những pha vào bóng cần “mềm mại” hơn để hạn chế thẻ phạt, thậm chí là nguy cơ mất người. Điều này đòi hỏi tài năng của ông Shin Tae Yong để điều chỉnh các cầu thủ Indonesia, vốn bị coi là đá rắn nhất Đông Nam Á.

HLV Tatsuma Yoshida của Singapore có thể rút kinh nghiệm từ chính ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi, bởi nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ chơi tấn công. Tất nhiên, Indonesia sẽ không phòng ngự tiêu cực như vậy, nhưng cần đa dạng miếng đánh trong tấn công để Singapore hi vọng ghi bàn. Sân nhà là lợi thế, nhưng nó cũng tạo áp lực cho tuyển Singapore sau thời gian dài không có danh hiệu.

PV: Vòng knock-out AFF Cup 2020 sẽ không áp dụng luật bàn thắng sân nhà sân khách. Theo anh điều này sẽ tác động thế nào tới toan tính của đôi bên?

BLV Việt Anh: Điều lệ giải không tính bàn thắng sân nhà – sân khách nhưng vẫn đá lượt đi – lượt về, khiến các đội nhiều khả năng sẽ chơi thận trọng ở trận lượt đi. Mường tượng khả năng Singapore và cả Indonesia sẽ thăm dò điểm mạnh – điểm yếu của đối thủ trước khi tung ra đòn quyết định ở lượt về. Việc có 2 trận đấu còn là điều kiện để có thể sửa chữa những sai lầm mắc phải cho cả 2 đội. Cũng cần tránh chấn thương và thẻ đỏ để thiệt quân ở trận lượt về.

PV: Anh dự đoán thế nào về diễn biến và kết quả trận bán kết lượt đi giữa Singapore và Indonesia?

BLV Việt Anh: Singapore có kết quả đối đầu tốt hơn, thắng 4/8 trận gặp nhau giữa đôi bên ở AFF Cup và còn ưu thế sân nhà, họ sẽ là đội chơi chủ động. Nhiều khả năng Singapore sẽ thắng 1-0 ở trận bán kết lượt đi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

AFF Cup 2020: Thắng tưng bừng Malaysia, Indonesia đứng đầu bảng B
AFF Cup 2020: Thắng tưng bừng Malaysia, Indonesia đứng đầu bảng B

VOV.VN - Chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Malaysia giúp Indonesia đứng đầu bảng B và sẽ gặp chủ nhà Singapore ở bán kết AFF Cup 2020.

AFF Cup 2020: Thắng tưng bừng Malaysia, Indonesia đứng đầu bảng B

AFF Cup 2020: Thắng tưng bừng Malaysia, Indonesia đứng đầu bảng B

VOV.VN - Chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Malaysia giúp Indonesia đứng đầu bảng B và sẽ gặp chủ nhà Singapore ở bán kết AFF Cup 2020.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/12: ĐT Singapore so tài ĐT Indonesia bán kết AFF Cup 2020
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/12: ĐT Singapore so tài ĐT Indonesia bán kết AFF Cup 2020

VOV.VN - Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/12, tâm điểm của sự chú ý là ĐT Singapore vs ĐT Indonesia sẽ so tài trong trận bán kết AFF Cup 2020.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/12: ĐT Singapore so tài ĐT Indonesia bán kết AFF Cup 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/12: ĐT Singapore so tài ĐT Indonesia bán kết AFF Cup 2020

VOV.VN - Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/12, tâm điểm của sự chú ý là ĐT Singapore vs ĐT Indonesia sẽ so tài trong trận bán kết AFF Cup 2020.

ĐT Singapore - ĐT Indonesia: HLV Shin Tae-yong đòi nợ cho đội bóng xứ vạn đảo?
ĐT Singapore - ĐT Indonesia: HLV Shin Tae-yong đòi nợ cho đội bóng xứ vạn đảo?

VOV.VN - Chiến lược gia người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ giúp ĐT Indonesia đòi món nợ thua ĐT Singapore ở AFF Cup 2018 khiến đội bóng này dừng bước ở vòng bảng

ĐT Singapore - ĐT Indonesia: HLV Shin Tae-yong đòi nợ cho đội bóng xứ vạn đảo?

ĐT Singapore - ĐT Indonesia: HLV Shin Tae-yong đòi nợ cho đội bóng xứ vạn đảo?

VOV.VN - Chiến lược gia người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ giúp ĐT Indonesia đòi món nợ thua ĐT Singapore ở AFF Cup 2018 khiến đội bóng này dừng bước ở vòng bảng

Dư luận trái chiều trước lối chơi phòng ngự của ĐT Indonesia
Dư luận trái chiều trước lối chơi phòng ngự của ĐT Indonesia

VOV.VN - Ngày hôm qua (15/12), cầm hòa với Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng B - AFF Cup 2020 để duy trì vị trí đầu bảng B, đội tuyển quốc gia Indonesia vấp phải những ý kiến trái chiều về lối chơi phòng ngự.

Dư luận trái chiều trước lối chơi phòng ngự của ĐT Indonesia

Dư luận trái chiều trước lối chơi phòng ngự của ĐT Indonesia

VOV.VN - Ngày hôm qua (15/12), cầm hòa với Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng B - AFF Cup 2020 để duy trì vị trí đầu bảng B, đội tuyển quốc gia Indonesia vấp phải những ý kiến trái chiều về lối chơi phòng ngự.