Vụ thi thể trong vali: Khởi tố và bắt tạm giam bị can Jeong In Cheol

VOV.VN - Bị can Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Creata Việt Nam) bị tạm giam 4 tháng để điều tra vì liên quan đến cái chết của nạn nhân Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc), bạn của bị can.

Liên quan đến vụ thi thể trong vali được phát hiện tại căn nhà số 24, đường số 3 khu dân cư Him Lam thuộc phường Tân Hưng, Quận 7, hôm nay (9/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Jeong In Cheol, quốc tịch Hàn Quốc để điều tra về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản". 

Bị can Jeong In Cheol (sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Creata Việt Nam) bị tạm giam 4 tháng để điều tra vì liên quan đến cái chết của nạn nhân Han Tong Duk (sinh năm 1987, quốc tịch Hàn Quốc), bạn của bị can.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, từ tháng 1/2018 Jeong In Cheol thuê căn nhà số 24, đường số 3, khu dân cư Him Lam, Quận 7 làm trụ sở Công ty Creata Việt Nam. Vào giữa tháng 11/2020 Han Tong Duk mượn 2,7 tỷ đồng của bị can Jeong In Cheol và hứa sẽ trả sau 2 ngày. Tuy nhiên, đến hạn trả nợ Han Tong Duk không trả mà đòi cấn trừ vào số tiền 1,8 tỷ đồng góp vốn làm ăn chung trước đó, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều tối 26/11, nạn nhân đi ô tô đến ngôi nhà là trụ sở làm việc của Jeong In Cheol ở khu dân cư Him Lam để gặp bị can. Tại đây, Jeong In Cheol bỏ thuốc ngủ vào bia và đưa cho Han Tong Duk uống. Sau đó, Jeong In Cheol ra tay sát hại người bạn đồng hương của mình và cướp tài sản trên người nạn nhân.

Như VOV đã đưa tin, nghi can Jeong In Cheol là giám đốc của một công ty, thuê căn nhà số 24, ở đường số 3, khu dân cư Him Lam thuộc phường Tân Hưng, Quận 7 để hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, gần cuối tháng 11 vừa qua, người này đột ngột thông báo trả nhà mà không nói rõ nguyên do. Đến chiều ngày 27/11, chủ nhà đến mở cửa vào bên trong căn nhà thì có mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ chiếc vali màu hồng trong phòng vệ sinh trên tầng 2.

Kiểm tra chiếc vali, chủ nhà phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn bên trong. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện cưa và kìm cộng lực cạnh đó, nghi là dụng cụ thủ phạm dùng để phân xác nạn nhân.

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 7 đã phát thông báo truy tìm và ráo riết truy bắt nghi can Jeong In Cheol. Đến trưa ngày 28/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ được người này khi đang lẩn trốn tại một chung cư ở Quận 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Đã bắt được nghi can người Hàn Quốc giết người, phân xác trong vali
Nóng 24h: Đã bắt được nghi can người Hàn Quốc giết người, phân xác trong vali

VOV.VN - Nam giám đốc người Hàn Quốc có liên quan đến vụ thi thể trong vali ở TP.HCM đã bị công an bắt tại quận 2.

Nóng 24h: Đã bắt được nghi can người Hàn Quốc giết người, phân xác trong vali

Nóng 24h: Đã bắt được nghi can người Hàn Quốc giết người, phân xác trong vali

VOV.VN - Nam giám đốc người Hàn Quốc có liên quan đến vụ thi thể trong vali ở TP.HCM đã bị công an bắt tại quận 2.

Vụ thi thể trong vali: Nghi can người Hàn Quốc đã bị bắt
Vụ thi thể trong vali: Nghi can người Hàn Quốc đã bị bắt

VOV.VN - Nghi can Jeong In Cheol (quốc tịch Hàn Quốc) vừa bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn Quận 2, cách hiện trường vụ án khoảng 5 km.

Vụ thi thể trong vali: Nghi can người Hàn Quốc đã bị bắt

Vụ thi thể trong vali: Nghi can người Hàn Quốc đã bị bắt

VOV.VN - Nghi can Jeong In Cheol (quốc tịch Hàn Quốc) vừa bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn Quận 2, cách hiện trường vụ án khoảng 5 km.

Vụ thi thể thối rữa trong vali: Truy tìm nghi can người Hàn Quốc
Vụ thi thể thối rữa trong vali: Truy tìm nghi can người Hàn Quốc

VOV.VN - Thấy mùi hôi thối nồng nặc, chủ nhà kiểm tra chiếc vali màu hồng trong phòng vệ sinh thì phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn.

Vụ thi thể thối rữa trong vali: Truy tìm nghi can người Hàn Quốc

Vụ thi thể thối rữa trong vali: Truy tìm nghi can người Hàn Quốc

VOV.VN - Thấy mùi hôi thối nồng nặc, chủ nhà kiểm tra chiếc vali màu hồng trong phòng vệ sinh thì phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn.