Đồng hành giữa báo chí và doanh nghiệp vì sự phồn vinh của đất nước

VOV.VN - Báo chí là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, là bệ đỡ đưa thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệp đến với người tiêu dùng.

 

Chiều nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức diễn đàn “Báo chí và doanh nghiệp đồng hành vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”.

Tại diễn đàn các đại biểu cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đề ra khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trên hành trình thực hiện mục tiêu lớn này, yêu cầu đặt ra không chỉ xây dựng một nền kinh tế mạnh mà còn bao gồm những giá trị văn hoá, đạo đức trong từng hoạt động kinh tế, xã hội. Cùng đó, phát triển kinh tế cần có phải đội quân chủ lực là các doanh nhân, doanh nghiệp.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nêu rõ, thúc đẩy phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, Đảng, Nhà nước chủ trương phải thiết lập môi trường kinh doanh thuận lợi. Xét về nội dung, môi trường truyền thông báo chí cũng là một phần của môi trường kinh doanh quốc gia, có vai trò và ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, cũng như đối với tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp trong nhân dân. Thực tiễn cũng cho thấy, quan hệ giữa báo chí, truyền thông và doanh nghiệp luôn là mối quan hệ gắn bó hữu cơ, đồng hành cùng phát triển.

“Báo chí là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, là bệ đỡ đưa thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệp đến với người tiêu dùng. Báo chí vừa tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vừa phản ánh tình hình, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, khích lệ tinh thần kinh doanh trong xã hội, thúc đẩy văn hóa kinh doanh. Doanh nghiệp vừa là nguồn thông tin, vừa là đối tác, là nguồn lực và khách hàng quan trọng của báo chí. Sự đồng hành hợp tác giữa hai bên có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của đất nước”, ông Công cho hay.

Cùng chung quan điểm này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, mối quan hệ gắn bó hữu cơ, đồng hành cùng nhau giữa báo chí và doanh nghiệp trong nhiều năm qua luôn là mối quan hệ tốt, nhưng vẫn còn một số điều “phiền lòng”, nên cả hai bên cần giải pháp thực hiện tốt hơn.

“Doanh nghiệp có văn hóa kinh doanh, người làm báo và các cơ quan báo chí cũng có văn hóa báo chí. Nếu như bên doanh nghiệp phải quan tâm đến đạo đức kinh doanh, các cơ quan báo chí cũng phải quan tâm đến đạo đức của người làm báo. Chúng tôi cũng cùng chia sẻ một tầm nhìn và mong muốn chúng ta cùng chung tay làm lành mạnh hơn nữa mối quan hệ này, để đem đến những cơ hội thiết thực cho những lực lượng doanh nghiệp- đại diện cho nguồn lực phát triển của xã hội”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh.

Các ý kiến của cơ quan báo chí, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân cũng cùng nhau trao đổi, chia sẻ các vấn đề liên quan đến xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa báo chí… nhằm hành động vì mục tiêu đưa văn hóa kinh doanh, văn hóa báo chí thực sự là nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, thảo luận về tăng cường hợp tác báo chí và doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền của báo chí về kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân; hạn chế các hiện tượng tiêu cực và thông tin sai lệch ảnh hưởng đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.

Trong khuôn khổ Diễn đàn hôm nay cũng diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa bốn cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và VCCI. Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo ra những điều kiện và xung lực mới cho sự đồng hành, hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và giới báo chí – truyền thông, hướng đến cùng thành công, góp phần thực hiện mục tiêu đưa nước đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, phồn vinh, hạnh phúc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục Báo chí 20 năm xây dựng và trưởng thành
Cục Báo chí 20 năm xây dựng và trưởng thành

VOV.VN - Ngày 19/7, tại Hà Nội, Cục Báo chí long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (16/07/2003 - 16/07/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Cục Báo chí 20 năm xây dựng và trưởng thành

Cục Báo chí 20 năm xây dựng và trưởng thành

VOV.VN - Ngày 19/7, tại Hà Nội, Cục Báo chí long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (16/07/2003 - 16/07/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần 1
Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần 1

VOV.VN - Giải báo chí nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao, du lịch.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần 1

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần 1

VOV.VN - Giải báo chí nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao, du lịch.

Đến năm 2025: 70% cơ quan báo chí Việt Nam đưa nội dung lên các nền tảng số
Đến năm 2025: 70% cơ quan báo chí Việt Nam đưa nội dung lên các nền tảng số

VOV.VN -  Hội nghị tập huấn báo chí năm 2023 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay (27/6) tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) - một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới công tác báo chí, chuyển đổi số báo chí - truyền thông.

Đến năm 2025: 70% cơ quan báo chí Việt Nam đưa nội dung lên các nền tảng số

Đến năm 2025: 70% cơ quan báo chí Việt Nam đưa nội dung lên các nền tảng số

VOV.VN -  Hội nghị tập huấn báo chí năm 2023 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay (27/6) tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) - một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới công tác báo chí, chuyển đổi số báo chí - truyền thông.

Học viện Hành chính Quốc gia thông báo chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm 2023
Học viện Hành chính Quốc gia thông báo chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm 2023

VOV.VN - Học viện Hành chính Quốc gia vừa thông báo chính thức 5 phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2023.

Học viện Hành chính Quốc gia thông báo chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm 2023

Học viện Hành chính Quốc gia thông báo chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm 2023

VOV.VN - Học viện Hành chính Quốc gia vừa thông báo chính thức 5 phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2023.

Chuyển đổi số báo chí phải bắt đầu từ thay đổi tư duy
Chuyển đổi số báo chí phải bắt đầu từ thay đổi tư duy

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu với báo chí.

Chuyển đổi số báo chí phải bắt đầu từ thay đổi tư duy

Chuyển đổi số báo chí phải bắt đầu từ thay đổi tư duy

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu với báo chí.

Toàn cảnh Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 17 năm 2022
Toàn cảnh Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 17 năm 2022

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam có 6 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 17 năm 2022 gồm 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 2 giải Khuyến khích.

Toàn cảnh Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 17 năm 2022

Toàn cảnh Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 17 năm 2022

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam có 6 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 17 năm 2022 gồm 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 2 giải Khuyến khích.