Xe biển số Lào vận chuyển hai cá thể beo qua cửa khẩu

(VOV) -Dùng xe biển Lào để vận chuyển 2 cá thể beo qua cửa khẩu nhưng đã bị lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ

Sáng nay (11/5), Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn cho biết: vụ việc được phát hiện vào ngày 8/5 vừa qua tại khu vực trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An.

Hai cá thể beo được lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt giữ được chuyển từ Lào về Nghệ An 

Vào khoảng 11 giờ trưa tổ kiểm soát liên hợp của đồn phối hợp với Hải quan cửa khẩu phát hiện chiếc xe tải biển kiểm soát Lào số 3690 do Nguyễn Kim Cương (SN 1984, trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển từ Lào vào Việt Nam.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải này có hai cá thể beo đã chết có trọng lượng 16kg.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Nậm Cắn và Hải quan cửa khẩu đã bàn giao hai cá thể beo cùng tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ vụ vận chuyển hổ ướp nguyên con từ nước ngoài
Bắt giữ vụ vận chuyển hổ ướp nguyên con từ nước ngoài

Cá thể hổ nặng 150kg, dài 1,6m được bọc kín trong bao tải đang được vận chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội thì bị phát hiện bắt giữ

Bắt giữ vụ vận chuyển hổ ướp nguyên con từ nước ngoài

Bắt giữ vụ vận chuyển hổ ướp nguyên con từ nước ngoài

Cá thể hổ nặng 150kg, dài 1,6m được bọc kín trong bao tải đang được vận chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội thì bị phát hiện bắt giữ

Bắt quả tang vụ vận chuyển hổ đông lạnh trên xe taxi
Bắt quả tang vụ vận chuyển hổ đông lạnh trên xe taxi

Bao tải xương hổ nặng 11kg, còn cá thể hổ đông lạnh cân được hơn 60 kg đã được tiến hành phân tích, giám định và bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết.

Bắt quả tang vụ vận chuyển hổ đông lạnh trên xe taxi

Bắt quả tang vụ vận chuyển hổ đông lạnh trên xe taxi

Bao tải xương hổ nặng 11kg, còn cá thể hổ đông lạnh cân được hơn 60 kg đã được tiến hành phân tích, giám định và bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết.