Xe khách chở một con báo nặng 16kg bị bắt giữ

(VOV) -Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An vừa bắt giữ vụ vận chuyển động vật quý hiếm với số lượng lớn.

Sáng 15/12, nhận được tin báo của nhân dân, Đội Quản lý Thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu kiểm tra xe khách biển kiểm soát UN – 4922 của Lào, đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, qua thị trấn Cầu Giát.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trái phép trên xe khách (Ảnh: Dân trí)

Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Lê Thanh Trầm, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành chở một con báo nặng 16kg, 6 con rùa, 15kg xương khỉ và 40kg gạc hươu, nai các loại. Tổng trọng lượng lên tới gần 80kg không có giấy tờ hợp lệ.

Bước đầu điều tra, tài xế Lê Thanh Trầm khai nhận vận chuyển số hàng trên cho một đối tượng khác đưa đi tiêu thụ.

Ông Lê Quang Hiển - Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An cho biết, vụ việc đã được chuyển cho kiểm lâm và Công an Nghệ An xử lý theo pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã
Bắt nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã

(VOV) - Các đối tượng vận chuyển trái phép động vật hoang dã đều khai nhận đã bắt hoặc mua lại của người khác.

Bắt nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã

Bắt nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã

(VOV) - Các đối tượng vận chuyển trái phép động vật hoang dã đều khai nhận đã bắt hoặc mua lại của người khác.

Vào bảo tàng luyện cách bắt buôn lậu động vật hoang dã
Vào bảo tàng luyện cách bắt buôn lậu động vật hoang dã

(VOV) - Buôn bán động vật hoang dã trái phép ngày càng táo tợn, việc tập huấn cán bộ thực thi pháp luật trở thành một yếu tố quan trọng.

Vào bảo tàng luyện cách bắt buôn lậu động vật hoang dã

Vào bảo tàng luyện cách bắt buôn lậu động vật hoang dã

(VOV) - Buôn bán động vật hoang dã trái phép ngày càng táo tợn, việc tập huấn cán bộ thực thi pháp luật trở thành một yếu tố quan trọng.