Xe tải “luồng xanh” chở 7 tấn hóa chất không nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN -Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục phát hiện xe tải "luồng xanh" vận khoảng hàng hóa chưa rõ nguồn gốc.

Rạng sáng 12/9, lượng chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Thân Cửu Nghĩa (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) phát hiện xe tải "luồng xanh" mang biển kiểm soát 51D.609.54 do tài xế Phạm Văn Đông (43 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) chở hàng có biểu hiện nghi vấn nên chặn dừng kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện xe tải này chở khoảng 7 tấn hóa chất mang các nhãn hiệu Calciumhypochlorite,hydrated mixture… không có các hóa đơn chứng từ và nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai nhận chở số hóa chất từ TP.HCM về giao cho khách hàng ở tỉnh Hậu Giang. Vụ việc đang được Cục quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, các chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường ở tỉnh Tiền Giang đã phát hiện và xử lý nhiều phương tiện” luồng xanh” vi phạm như chở người trái phép từ vùng dịch về, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng cấm.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vận chuyển gần 100kg ma túy vào TP.HCM thông qua xe “luồng xanh”
Vận chuyển gần 100kg ma túy vào TP.HCM thông qua xe “luồng xanh”

VOV.VN - Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát điều tra tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển, ma túy số lượng lớn từ Campuchia về TP.HCM bằng phương tiện có mã QR ưu tiên theo “luồng xanh”.

Vận chuyển gần 100kg ma túy vào TP.HCM thông qua xe “luồng xanh”

Vận chuyển gần 100kg ma túy vào TP.HCM thông qua xe “luồng xanh”

VOV.VN - Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát điều tra tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển, ma túy số lượng lớn từ Campuchia về TP.HCM bằng phương tiện có mã QR ưu tiên theo “luồng xanh”.

Xe “luồng xanh” chở gần 200 máy tạo oxy không rõ nguồn gốc
Xe “luồng xanh” chở gần 200 máy tạo oxy không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Đây được coi là thủ đoạn khá tinh vi của các đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu khi lợi dụng xe vận tải đang được ưu tiên. 

Xe “luồng xanh” chở gần 200 máy tạo oxy không rõ nguồn gốc

Xe “luồng xanh” chở gần 200 máy tạo oxy không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Đây được coi là thủ đoạn khá tinh vi của các đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu khi lợi dụng xe vận tải đang được ưu tiên. 

Khởi tố một cán bộ nhận 220 triệu đồng để cấp trái phép thẻ xe "luồng xanh"
Khởi tố một cán bộ nhận 220 triệu đồng để cấp trái phép thẻ xe "luồng xanh"

VOV.VN - Hoàng Thị Thanh Nga đã duyệt cấp hơn 1.700 hồ sơ xe ô tô, nhận tổng số tiền trên 220 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản.

Khởi tố một cán bộ nhận 220 triệu đồng để cấp trái phép thẻ xe "luồng xanh"

Khởi tố một cán bộ nhận 220 triệu đồng để cấp trái phép thẻ xe "luồng xanh"

VOV.VN - Hoàng Thị Thanh Nga đã duyệt cấp hơn 1.700 hồ sơ xe ô tô, nhận tổng số tiền trên 220 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản.