Xét đặc xá cho phạm nhân nước ngoài không xảy ra các trường hợp thắc mắc

VOV.VN - 9 phạm nhân người nước ngoài tại Trại giam Vĩnh Quang được đề nghị đặc xá. Các phạm nhân đều rất mừng. Tỷ lệ đồng thuận khi bỏ phiếu đều là 100%. Không xảy ra các trường hợp thắc mắc hay phản đối.

Quy trình chuẩn bị cho đợt đặc xá năm 2024 với phạm nhân người nước ngoài

Trại giam Vĩnh Quang (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) hiện đang giam giữ hơn 400 phạm nhân người nước ngoài, chiếm khoảng 2/3 số phạm nhân có quốc tịch nước ngoài trên phạm vi cả nước. Năm nay, trại giam Vĩnh Quang có 9 trường hợp phạm nhân người nước ngoài được đề nghị đặc xá.

Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám thị Trại giam Vĩnh Quang cho biết: “9 phạm nhân người nước ngoài được đề nghị đặc xá đều chấp hành nghiêm nội quy của cơ sở giam giữ, các quy định của pháp luật Việt Nam và có ý thức trong lao động cải tạo, hoàn thành tốt chỉ tiêu lao động học nghề trong quá trình chấp hành án”.

Thực hiện Quyết định số 758/2024-QĐ-CTN ngày 30/7/2024 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, trại giam Vĩnh Quang đã phổ biến, quán triệt để toàn thể cán bộ, chiến sĩ, phạm nhân nắm rõ tiêu chuẩn đặc xá năm 2024.

Đối với phạm nhân nước ngoài, Trại giam Vĩnh Quang đã dịch nội dung Quyết định về đặc xá sang tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Lào. Các bản dịch này được niêm yết công khai ở các buồng giam, khu giam, nhà học tập, nhà thăm gặp để phạm nhân chủ động nghiên cứu, liên hệ thực tiễn.

Các cán bộ quản giáo phụ trách đội phạm nhân người nước ngoài tại Trại giam Vĩnh Quang cũng chủ động rà soát và nghiên cứu hồ sơ để xác định những phạm nhân đủ điều kiện đưa vào danh sách đề nghị đặc xá, đảm bảo không để sót những trường hợp đủ điều kiện nhưng không được xem xét đặc xá. Danh sách đề nghị đặc xá được công khai để đội phạm nhân bỏ phiếu.

Sau khâu bỏ phiếu, các phạm nhân được hướng dẫn viết đơn xin đặc xá và học tái hòa nhập cộng đồng. Với những trường hợp phạm nhân không thông thạo tiếng Việt, cán bộ Trại giam Vĩnh Quang sẽ phân công phạm nhân nước ngoài biết tiếng Việt hỗ trợ khi viết đơn xin đặc xá.

Thiếu tá Nguyễn Quang Tuyến, cán bộ quản giáo đội phạm nhân nước ngoài tại trại giam Vĩnh Quang cho biết: “Theo nhận định của tôi, các phạm nhân đều rất mừng cho nhau. Tỷ lệ đồng thuận khi bỏ phiếu đều là 100%. Không xảy ra các trường hợp thắc mắc hay phản đối. Một số phạm nhân nước ngoài cũng chia sẻ rằng, ở đất nước của họ không có những cơ hội sớm trở về làm lại cuộc đời như thế này”.

Niềm vui chờ ngày đặc xá

“Tôi cực kỳ vui mừng khi biết tin về đợt đặc xá. Tôi rất phấn khởi trước cơ hội trở về với quê hương, gia đình, xã hội” – Phạm nhân Melvyn Van Zyn (33 tuổi, quốc tịch Nam Phi) bày tỏ.

Melvyn Van Zyn bị bắt năm 2019 vì vận chuyển trái phép 14,6 kg sừng tê giác qua đường hàng không và lĩnh án 10 năm tù giam. Trong hơn 5 năm Melvyn chấp hành án tại Trại giam Vĩnh Quang, gia đình không có điều kiện thăm gặp vì khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Nam Phi.

Chỉ về phía nhà học tập, Melvyn kể về lớp học tái hòa nhập cộng đồng và được các cán bộ quản giáo phổ biến quy định pháp luật. Phạm nhân người Nam Phi chia sẻ: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị trước khi trở về với gia đình và xã hội. Chúng tôi đã ở trong trại giam quá lâu, nên sự hướng dẫn này rất cần thiết”.

Trong niềm vui được đề nghị đặc xá, phạm nhân Xieng Phom My (58 tuổi, quốc tịch Lào) nói: “Tôi rất vui mừng. Cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã khoan hồng. Các cán bộ tốt quá”.

Xieng Phom My bị bắt vào đầu năm 2021 khi vào rừng dẫn đường cho người vượt biên, trong lúc Việt Nam và Lào đang đóng cửa biên giới do dịch Covid-19. Trong thời gian chấp hành bản án 5 năm ở Trại giam Vĩnh Quang, Xieng Phom My học tiếng Việt và bây giờ có thể diễn đạt mong muốn của mình bằng tiếng Việt: 

“Ở Lào tôi có vợ và 3 con trai, 3 con gái. Các con đều lớn rồi, chỉ có thằng út vẫn đang đi học. Về thì tôi lại đi xây nhà thôi. Việc của tôi là xây nhà” – ông Xieng Phom My ước ao được trở về với nếp sống cũ.

Kể về quá trình xin đặc xá của bản thân, phạm nhân Wang Yong Yang (45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho biết: “Tôi xem tivi thấy thông báo năm nay có đặc xá. Sau đó, loa đài ở trại giam phát thông báo. Tôi viết đơn xin đặc xá. Tôi xin cảm ơn các cán bộ”.

Wang Yong Yang bị bắt vào năm 2021 vì sản xuất hàng giả và lĩnh án 5 năm tù. Người đàn ông Trung Quốc khẳng định sẽ “không bao giờ làm giả nữa” và dự tính sẽ trở lại Việt Nam trong tương lai để sản xuất túi – nghề Wang Yong Yang đã học trong Trại giam Vĩnh Quang.

“Tôi cảm thấy pháp luật Việt Nam rất tốt. Nghiêm khắc, công bằng, nhân đạo. Khi ra tù, tôi sẽ về Trung Quốc, sau đó tôi vẫn mong muốn trở lại Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam” - Wang Yong Yang bày tỏ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an tỉnh Bình Dương hỗ trợ phạm nhân được đặc xá
Công an tỉnh Bình Dương hỗ trợ phạm nhân được đặc xá

VOV.VN - Hôm nay (21/9), Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai thu nhận hồ sơ và cấp căn cước công dân cho 211 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá năm 2024.

Công an tỉnh Bình Dương hỗ trợ phạm nhân được đặc xá

Công an tỉnh Bình Dương hỗ trợ phạm nhân được đặc xá

VOV.VN - Hôm nay (21/9), Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai thu nhận hồ sơ và cấp căn cước công dân cho 211 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá năm 2024.

Làm căn cước cho phạm nhân được đề nghị đặc xá
Làm căn cước cho phạm nhân được đề nghị đặc xá

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Trại giam Xuân Nguyên - Bộ Công an tổ chức làm căn cước cho 33 phạm nhân tại được đề nghị đặc xá đợt 2 năm 2024.

Làm căn cước cho phạm nhân được đề nghị đặc xá

Làm căn cước cho phạm nhân được đề nghị đặc xá

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Trại giam Xuân Nguyên - Bộ Công an tổ chức làm căn cước cho 33 phạm nhân tại được đề nghị đặc xá đợt 2 năm 2024.

Kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam có đông phạm nhân nước ngoài
Kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam có đông phạm nhân nước ngoài

VOV.VN - Trại giam Vĩnh Quang của Bộ Công an đặt tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những cơ sở chính bảo đảm thi hành án hình sự đối với những phạm nhân có quốc tịch nước ngoài, hiện đang quản lý khoảng 2/3 số phạm nhân có quốc tịch nước ngoài trên phạm vi cả nước.

Kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam có đông phạm nhân nước ngoài

Kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam có đông phạm nhân nước ngoài

VOV.VN - Trại giam Vĩnh Quang của Bộ Công an đặt tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những cơ sở chính bảo đảm thi hành án hình sự đối với những phạm nhân có quốc tịch nước ngoài, hiện đang quản lý khoảng 2/3 số phạm nhân có quốc tịch nước ngoài trên phạm vi cả nước.