Xin lỗi công khai nạn nhân bị giam oan hơn 4 tháng

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Mến - Viện phó Viện KSND, thừa nhận khuyết điểm và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân để xảy ra sai phạm.

Dù chưa đủ cơ sở xác định chủ sở hữu diện tích tràm bị thiệt hại nên không có căn cứ kết luận hành vi của ông Quang, tuy nhiên Viện KSND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) vẫn quyết định truy tố và bắt tạm giam người này hơn 4 tháng với tội danh “trộm cắp tài sản”.

Bà Phạm Thị Mến - Phó viện trưởng Viện KSND huyện Vĩnh Cửu, tặng hoa cho ông Bùi Xuân Quang tại buổi xin lỗi công khai.

Chiều 15/10, tại UBND xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Viện KSND huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức buổi xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Bùi Xuân Quang (44 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3) - người bị khởi tố, truy tố oan về “tội trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/11/2015, Công an huyện Vĩnh Cửu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Quang để điều tra về tội trộm 922 cây tràm (giá trị gần 27 triệu đồng) của ông Hà Thế Quyền (ngụ huyện Vĩnh Cửu). Các quyết định này được Viện KSND huyện Vĩnh Cửu phê chuẩn.

Ngày 18/1/2016, Viện KSND huyện Vĩnh Cửu ra quyết định truy tố ông Quang. Ngày 28/3/2016, TAND huyện Vĩnh Cửu đưa vụ án ra xét xử và quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Ngày 17/3/2016, ông Quang được tại ngoại sau 4 tháng 9 ngày bị tạm giam.

Trong quá trình điều tra bổ sung, do chưa đủ cơ sở xác định chủ sở hữu đối với diện tích tràm thiệt hại nên không có căn cứ kết luận hành vi của ông Quang là trộm cắp tài sản. Vì vậy, ngày 24/4/2017, Công an huyện Vĩnh Cửu đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Quang.

Phát biểu tại buổi xin lỗi, bà Phạm Thị Mến - Viện phó Viện KSND huyện Vĩnh Cửu, gửi đến ông Quang cùng gia đình lời xin lỗi, kính mong được thông cảm và chấp nhận.

Liên quan đến vụ việc, bà Mến cũng thừa nhận khuyết điểm và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân để xảy ra sai phạm.

Hiện Viện KSND huyện Vĩnh Cửu và luật sư đại diện cho ông Quang đang thương lượng về số tiền bồi thường đối với thời gian bị tạm giam oan đối với nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 mẹ con bị án oan giết chồng, cha ở Điện Biên được bồi thường ra sao?
4 mẹ con bị án oan giết chồng, cha ở Điện Biên được bồi thường ra sao?

VOV.VN - TAND tỉnh Điện Biên cho biết đã tạm thống nhất được mức bồi thường gần 13 tỷ đồng cho gia đình bị án oan 28 năm giết chồng, giết cha.

4 mẹ con bị án oan giết chồng, cha ở Điện Biên được bồi thường ra sao?

4 mẹ con bị án oan giết chồng, cha ở Điện Biên được bồi thường ra sao?

VOV.VN - TAND tỉnh Điện Biên cho biết đã tạm thống nhất được mức bồi thường gần 13 tỷ đồng cho gia đình bị án oan 28 năm giết chồng, giết cha.

28 năm chịu án oan giết chồng: Nạn nhân tạm được bồi thường 3,5 tỷ
28 năm chịu án oan giết chồng: Nạn nhân tạm được bồi thường 3,5 tỷ

VOV.VN - Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên bước đầu thống nhất tạm bồi thường 3,5 tỷ đồng với gia đình bà Đặng Thị Nga.

28 năm chịu án oan giết chồng: Nạn nhân tạm được bồi thường 3,5 tỷ

28 năm chịu án oan giết chồng: Nạn nhân tạm được bồi thường 3,5 tỷ

VOV.VN - Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên bước đầu thống nhất tạm bồi thường 3,5 tỷ đồng với gia đình bà Đặng Thị Nga.

Thêm một vụ án oan sẽ được bồi thường số tiền “khủng“
Thêm một vụ án oan sẽ được bồi thường số tiền “khủng“

VOV.VN -Đó là vụ án cả gia đình 4 người ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên bị kết án giết chồng, giết cha suốt 28 năm qua. Mức bồi thường sẽ trên 12,5 tỷ đồng. 

Thêm một vụ án oan sẽ được bồi thường số tiền “khủng“

Thêm một vụ án oan sẽ được bồi thường số tiền “khủng“

VOV.VN -Đó là vụ án cả gia đình 4 người ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên bị kết án giết chồng, giết cha suốt 28 năm qua. Mức bồi thường sẽ trên 12,5 tỷ đồng. 

Nước mắt rơi trong buổi công khai xin lỗi 3 mẹ con vụ án oan giết cha
Nước mắt rơi trong buổi công khai xin lỗi 3 mẹ con vụ án oan giết cha

VOV.VN - Giọt nước mắt của các thành viên gia đình đã rơi khi được minh oan sau 28 năm mang tiếng oan giết chồng, giết cha.

Nước mắt rơi trong buổi công khai xin lỗi 3 mẹ con vụ án oan giết cha

Nước mắt rơi trong buổi công khai xin lỗi 3 mẹ con vụ án oan giết cha

VOV.VN - Giọt nước mắt của các thành viên gia đình đã rơi khi được minh oan sau 28 năm mang tiếng oan giết chồng, giết cha.

Hình ảnh:TAND Cấp cao tại Hà Nội công khai xin lỗi người bị kết án oan
Hình ảnh:TAND Cấp cao tại Hà Nội công khai xin lỗi người bị kết án oan

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội thay mặt các cơ quan tố tụng xin lỗi công khai anh Vũ Ngọc Dương

Hình ảnh:TAND Cấp cao tại Hà Nội công khai xin lỗi người bị kết án oan

Hình ảnh:TAND Cấp cao tại Hà Nội công khai xin lỗi người bị kết án oan

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội thay mặt các cơ quan tố tụng xin lỗi công khai anh Vũ Ngọc Dương