Xử nghiêm hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đi xe máy

VOV.VN - Cảnh sát Giao thông xử lý nghiêm hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe gắn máy.

Ngày 24/11, sự tài trợ của Quỹ FIA, Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) đã tổ chức các buổi hội thảo tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho lực lượng cảnh sát giao thông tại các tỉnh: Cần Thơ, Bình Dương, Gia Lai, Kon Tum, Yên Bái và Quảng Ninh. 

Buổi hội thảo đầu tiên được diễn ra tại thành phố Cần Thơ và lần lượt tiếp diễn tại các tỉnh còn lạị trong tháng 11 và 12 năm 2015.

Toàn cảnh hội thảo.

Mục tiêu chính của các buổi hội thảo là trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tuần tra xử lý vi phạm quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. 

Tuần tra và xử lý vi phạm của cảnh sát giao thông là một trong những hợp phần quan trọng của Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện quy định của pháp luật đội mũ bảo hiểm cho trẻ em do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ban hành vào đầu năm 2015 với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Quỹ AIP.

Thông qua các buổi hội thảo, lực lượng cảnh sát giao thông và các cơ quan ban, ngành có liên quan tại 6 tỉnh hiểu rõ hơn về kiến thức và kỹ năng tuyên truyền cũng như nghiệp vụ tuần tra xử lý vi phạm quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm trẻ em, từ đó góp phần cho trẻ em Việt Nam được an toàn hơn.

Hồi tháng 4/2015, đội ngũ cảnh sát giao thông trên cả nước đã ra quân thực hiện tuần lễ chuyên đề tuần tra xử lý vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em xung quanh các trường học. 

Theo kết quả đánh giá, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm trẻ em tặng lên từ 38% lên 68% tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. 

Buổi hội thảo này là dịp để chia sẻ các kết quả đã đạt được, các bài học kinh nghiệm và thảo luận các giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuần tra xử lý vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trong thời gian tới.

Trung tá Đỗ Thanh Bình - Phó cục trưởng, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết: “Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành thực hiện công tác tuần tra xử lý nghiêm ngặt, không được khoan dung các vi phạm pháp luật đội mũ bảo hiểm trẻ em trong cả nước. Lực lượng cảnh sát giao thông quốc gia và các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp và hỗ trợ tối đa Kế hoạch hành động quốc gia nhằm đảm bảo sự an toàn cho trẻ em Việt Nam”. 

Bà Mirjam Sidik - Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ AIP cho biết: “Nghĩa vụ của người lớn chúng ta là bảo vệ các trẻ em. Quỹ AIP hy vọng và mong muốn các buổi hội thảo này góp phần cho việc tuần tra xử lý vi phạm pháp luật về mũ bảo hiểm cho trẻ em được tốt hơn, từ đó giúp các em an toàn hơn khi lưu thông trên đường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh, sinh viên phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
Học sinh, sinh viên phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

VOV.VN -Bộ GD-ĐT quy định 100% học sinh, sinh viên phải nghiêm túc thực quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.

Học sinh, sinh viên phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Học sinh, sinh viên phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

VOV.VN -Bộ GD-ĐT quy định 100% học sinh, sinh viên phải nghiêm túc thực quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.

Quang Lê bị “ném đá” vì chở Phương Mỹ Chi không đội mũ bảo hiểm
Quang Lê bị “ném đá” vì chở Phương Mỹ Chi không đội mũ bảo hiểm

Bức ảnh Quang Lê không đội nón bảo hiểm chở con nuôi Phương Mỹ Chi thu hút hơn 100.000 lượt like và gây tranh cãi dữ dội trên Facebook.

Quang Lê bị “ném đá” vì chở Phương Mỹ Chi không đội mũ bảo hiểm

Quang Lê bị “ném đá” vì chở Phương Mỹ Chi không đội mũ bảo hiểm

Bức ảnh Quang Lê không đội nón bảo hiểm chở con nuôi Phương Mỹ Chi thu hút hơn 100.000 lượt like và gây tranh cãi dữ dội trên Facebook.

Xử lý 7.000 học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
Xử lý 7.000 học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

VOV.VN - Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ hơn 300 phương tiện. Số trẻ em không đội mũ bảo hiểm vẫn còn rất cao.

Xử lý 7.000 học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Xử lý 7.000 học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

VOV.VN - Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ hơn 300 phương tiện. Số trẻ em không đội mũ bảo hiểm vẫn còn rất cao.

 2 thanh niên chém CSGT khi bị dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm
2 thanh niên chém CSGT khi bị dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm

Bị kiểm tra hành chính, Mười và Chiến đã cầm dao đuổi chém các chiến sĩ CSGT khiến đại úy Hợi bị thương ở tay trái.

 2 thanh niên chém CSGT khi bị dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm

2 thanh niên chém CSGT khi bị dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm

Bị kiểm tra hành chính, Mười và Chiến đã cầm dao đuổi chém các chiến sĩ CSGT khiến đại úy Hợi bị thương ở tay trái.