Hà Nội xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt với nhân dân Thủ đô Vientiane

VOV.VN - Chiều 4/10, tại Trụ sở Thành uỷ Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane (CHDCND Lào) do ông Atsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Vientiane làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng vui mừng đón tiếp Đô trưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane đến thăm và làm việc với Thành ủy Hà Nội. Chuyến thăm của Đoàn lần này tiếp tục khẳng định sự gắn bó mật thiết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Thủ đô.

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào… sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của  Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh.

Điểm lại mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nêu rõ: Hợp tác đầu tư - thương mại đã trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước với kim ngạch thương mại tăng trung bình 10%/năm kể cả trong thời kỳ dịch Covid-19 và Lào đã trở thành thị trường đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, trong năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 vừa qua, chúng ta đã tổ chức thành công chuỗi các hoạt động kỷ niệm tại nhiều tỉnh thành ở cả Việt Nam và Lào, nổi bật là Lễ mít-tinh kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962-05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2022) ở cả Hà Nội và  Vientiane.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn trân trọng và làm hết sức mình để không ngừng xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các bộ tộc Lào, cũng như đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Vientiane.

Theo ông Đinh Tiến Dũng ngay sau khi Việt Nam mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19 trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Thành phố sang thăm và làm việc tại Thủ đô Vientiane.

Hai thủ đô đã triển khai nhiều hình thức hợp tác chuyên môn như: tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về công tác HĐND, Tổ chức Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch ở cả hai thành phố, cử đoàn tham dự Hội chợ, lễ hội That Luang... Nhiều biên bản chuyên đề được ký kết trong các lĩnh vực, như: kinh tế, đầu tư, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao lưu nhân dân…  tạo tiền đề cho hoạt động trao đổi đoàn chuyên môn sôi nổi giữa hai bên. Đặc biệt, Hà Nội đã hỗ trợ Thủ đô Vientiane 3 triệu USD để xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát nhân dân Thủ đô Vientiane, công trình tiêu biểu cho quan hệ hữu nghị hai địa phương giai đoạn 2022-2025; và tôi được biết dự án đã đi vào giai đoạn cuối chuẩn bị hoàn thành vào cuối năm 2023.

Ông Đinh Tiến Dũng khẳng định: Kết quả hợp tác giữa Hà Nội và Vientiane là một trong những minh chứng sống động phản ánh dấu ấn của mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước Lào và Thủ đô Vientiane phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực…

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng khái quát vài nét chính về tình hình Việt Nam, đặc biệt với Thủ đô Hà Nội bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, nửa nhiệm kỳ Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược, căn cơ lâu dài cho sự phát triển của Thủ đô: Lập Quy hoạch Thủ đô; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2060; Sửa đổi Luật Thủ đô 2012…). Kinh tế Thủ đô phục hồi và tăng trưởng khá, năm sau tăng hơn năm trước và tăng hơn mức tăng trưởng chung của cả nước. (Năm 2021 tăng trưởng GRDP Hà Nội đạt 2,92%, so với cả nước là 2,58%; năm 2022 Hà Nội tăng trưởng 8,89%, cao hơn cả nước là 8,02%; 9 tháng đầu năm 2023, GRDP Hà Nội tăng 6,08%, cao hơn bình quân cả nước là 4,24%).

Phát biểu tại buổi làm việc, Đô trưởng Vientiane Atsaphangthong Siphandone thông báo, hiện nay Vientiane đang tập trung thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng NDCM Lào trong việc chuẩn bị đại hội 3 cấp tại Thủ đô Vientiane; triển khai, quán triệt các nghị quyết của Đảng đưa vào đời sống; xây dựng củng cố cơ sơ hạ tầng và phát triển nông thôn, Thủ đô Vientiane cũng tổ chức Lễ hội That Luang lễ hội lớn nhất của Lào vào tháng 11; đồng thời phát động Năm du lịch Lào 2024;  đăng cai Chủ tịch ASEAN…

Sau cuộc tiếp kiến, Đoàn đại biểu cấp cao Vientiane cũng sẽ cuộc Hội đàm với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Hai bên tổng kết đánh giá Biên bản thoả thuận hợp tác giữa hai Thủ đô; Thảo luận chương trình kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane của Lào
Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane của Lào

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của hai địa phương trong thời gian vừa qua và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2023.

Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane của Lào

Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane của Lào

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của hai địa phương trong thời gian vừa qua và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2023.

Đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa hai thủ đô Hà Nội – Vientiane
Đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa hai thủ đô Hà Nội – Vientiane

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, du lịch chủ đề “Hà Nội – Vientiane, hợp tác cùng phát triển” và triển lãm ảnh và trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của hai thành phố Hà Nội - Vientiane.

Đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa hai thủ đô Hà Nội – Vientiane

Đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa hai thủ đô Hà Nội – Vientiane

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, du lịch chủ đề “Hà Nội – Vientiane, hợp tác cùng phát triển” và triển lãm ảnh và trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của hai thành phố Hà Nội - Vientiane.

Thành phố Hà Nội và Vientiane (Lào) tăng cường hợp tác
Thành phố Hà Nội và Vientiane (Lào) tăng cường hợp tác

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng 4/4, tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Vientiane.

Thành phố Hà Nội và Vientiane (Lào) tăng cường hợp tác

Thành phố Hà Nội và Vientiane (Lào) tăng cường hợp tác

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng 4/4, tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Vientiane.