Quân đội Libya phát động chiến dịch quân sự ở biên giới phía Nam

VOV.VN - Ngày 25/8, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đã phát động một chiến dịch quân sự mở rộng nhằm bảo đảm an ninh ở khu vực biên giới phía Nam và thiết lập quyền kiểm soát trong bối cảnh các nước châu Phi cận Sahara và Sahel đang phải trải qua căng thẳng chính trị và an ninh.

Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở miền Đông do Thiếu tướng đã nghỉ hưu Khalifa Haftar đứng đầu, đã phát động một chiến dịch quân sự và an ninh quy mô lớn ở miền Nam đất nước nhằm trục xuất các nhóm vũ trang nước ngoài trên vùng biên giới giữa Libya và Cộng hòa Chad.

Thiếu tướng Ahmed Al-Mismari, người phát ngôn Quân đội Quốc gia Libya tuyên bố, các máy bay đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm vũ trang lấy Libya làm điểm khởi đầu để thực hiện các cuộc tấn công vào các nước láng giềng.

Ông Al-Mismari cho biết thêm, chiến dịch này được khởi động trong bối cảnh các nước láng giềng của Libya đang trải qua những căng thẳng chính trị và an ninh, dẫn đến làm suy yếu khả năng của các quốc gia này trong việc kiểm soát biên giới, tạo điều kiện cho sự di chuyển của các phần từ khủng bố và tội phạm.

Trong bối cảnh tương tự, Bộ Nội vụ thuộc Chính phủ do Quốc hội Libya bầu ra, đã tuyên bố nâng tình trạng khẩn cấp và sẵn sàng lên mức tối đa ở khu vực phía Nam, đặc biệt là các thành phố gần biên giới Niger.

Các cuộc đụng độ đã diễn ra trong nhiều ngày ở biên giới Libya giữa lực lượng quân đội Cộng hòa Chad và các nhóm vũ trang đối lập của nước này nằm bên trong lãnh thổ Libya, bên cạnh cuộc chiến đang diễn ra tại Sudan và khả năng Niger đối mặt với một cuộc can thiệp quân sự trong khu vực. Điều này làm dấy lên mối lo ngại của các bên tại Libya về việc xung đột ở Sudan, Mali và Cộng hòa Chad lan sang quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đụng độ đẫm máu tại Libya, hơn 200 người thương vong
Đụng độ đẫm máu tại Libya, hơn 200 người thương vong

VOV.VN - Trung tâm Y tế khẩn cấp ở Libya ngày 16/8 cho biết, đụng độ giữa hai nhóm vũ trang lớn tại thủ đô Tripoli đã làm 55 người thiệt mạng và 146 người khác bị thương.

Đụng độ đẫm máu tại Libya, hơn 200 người thương vong

Đụng độ đẫm máu tại Libya, hơn 200 người thương vong

VOV.VN - Trung tâm Y tế khẩn cấp ở Libya ngày 16/8 cho biết, đụng độ giữa hai nhóm vũ trang lớn tại thủ đô Tripoli đã làm 55 người thiệt mạng và 146 người khác bị thương.

Các phe phái đối lập ở miền Tây Libya đạt được thỏa thuận ngừng giao tranh
Các phe phái đối lập ở miền Tây Libya đạt được thỏa thuận ngừng giao tranh

VOV.VN - Hôm qua (15/8), Chính phủ Thống nhất quốc gia Libya thông báo đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Tripoli sau các vụ đụng độ giữa hai phe khiến 27 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Các phe phái đối lập ở miền Tây Libya đạt được thỏa thuận ngừng giao tranh

Các phe phái đối lập ở miền Tây Libya đạt được thỏa thuận ngừng giao tranh

VOV.VN - Hôm qua (15/8), Chính phủ Thống nhất quốc gia Libya thông báo đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Tripoli sau các vụ đụng độ giữa hai phe khiến 27 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Libya trình Quốc thư
Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Libya trình Quốc thư

VOV.VN - Ngày 22/6/2023, tại Dinh Tổng thống Abu Sitta ở Tripoli, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Libya, Nguyễn Huy Dũng đã trình Thư Ủy nhiệm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Muhammad Al-Menfi, chính thức trở thành Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền không thường trú của nước ta bên cạnh Nhà nước Libya.

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Libya trình Quốc thư

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Libya trình Quốc thư

VOV.VN - Ngày 22/6/2023, tại Dinh Tổng thống Abu Sitta ở Tripoli, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Libya, Nguyễn Huy Dũng đã trình Thư Ủy nhiệm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Muhammad Al-Menfi, chính thức trở thành Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền không thường trú của nước ta bên cạnh Nhà nước Libya.