Xử phạt nam thanh niên từ Hải Dương đến Đà Nẵng khai báo không trung thực

VOV.VN -  Sáng nay (25/2), UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ra Quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với nam thanh niên từ Hải Dương đến Đà Nẵng khai báo không trung thực trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, anh N.B.K. sinh năm 1987, công tác tại một đơn vị ở đường 2/9, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu đã không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Chiều 20/2, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận nam bệnh nhân N.B.K, 34 tuổi, quê tỉnh Hải Dương có triệu chứng ho, sốt. Sau khi khai báo y tế và được biết anh K. vừa về tỉnh Hải Dương ăn Tết và trở lại Đà Nẵng làm việc, bệnh viện đã yêu cầu anh K. lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, anh K. không lấy mẫu xét nghiệm và rời khỏi bệnh viện ngay sau đó.

Sau khi nhận thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Đà Nẵng đã phối hợp với Trung tâm y tế quận Hải Châu, lực lượng Công an các phường trên địa bàn quận Hải Châu tiến hành truy vết khẩn cấp đối với anh N.B.K. Sau khi tìm thấy bệnh nhân này tại khu nhà công nhân trên địa bàn quận Hải Châu, lực lượng chức năng đã đưa anh K. đi cách ly tập trung tại khu ký túc xá phía tây thành phố (quận Liên Chiểu), đồng thời lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Cũng trong sáng nay, UBND quận Hải Châu ra Thông báo về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ban Quản lý các dự án đầu tư Tổng Công ty 319- Bộ Quốc phòng, đơn vị anh K. Công tác. UBND quận Hải Châu gửi thông báo này đến Ban Quản lý tại Hà Nội mời vào Đà Nẵng lập biên bản và sẽ ra quyết định xử phạt.

Theo UBND quận Hải Châu, căn cứ vào báo cáo ngày 22/2/2021 của Ban Quản lý các dự án đầu tư/Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng về việc báo cáo lịch trình 1 người về vùng dịch thành phố Hải Dương trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị này đã có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Ban Quản lý các dự án đầu tư/Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng có trụ sở tại số 63, Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

15 tháng tù giam cho đối tượng không khai báo y tế, hành hung lục lượng chức năng
15 tháng tù giam cho đối tượng không khai báo y tế, hành hung lục lượng chức năng

VOV.VN - Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt mức án 15 tháng tù giam cho đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh.

15 tháng tù giam cho đối tượng không khai báo y tế, hành hung lục lượng chức năng

15 tháng tù giam cho đối tượng không khai báo y tế, hành hung lục lượng chức năng

VOV.VN - Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt mức án 15 tháng tù giam cho đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh.

Lời khai của người mẹ bạo hành con gái 12 tuổi ở Hà Đông
Lời khai của người mẹ bạo hành con gái 12 tuổi ở Hà Đông

VOV.VN - Tại cơ quan công an, bị can Hoàng Thị Minh Huyền khai cháu B. nhiều lần cãi lời mẹ nên "đánh để con ngoan hơn".

Lời khai của người mẹ bạo hành con gái 12 tuổi ở Hà Đông

Lời khai của người mẹ bạo hành con gái 12 tuổi ở Hà Đông

VOV.VN - Tại cơ quan công an, bị can Hoàng Thị Minh Huyền khai cháu B. nhiều lần cãi lời mẹ nên "đánh để con ngoan hơn".

Trốn khai báo y tế, hai tài xế bị xử phạt 40 triệu đồng
Trốn khai báo y tế, hai tài xế bị xử phạt 40 triệu đồng

Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang quyết định xử phạt vi phạm 2 tài xế xe tải ở mức cao nhất (40 triệu đồng) vì không thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định.

Trốn khai báo y tế, hai tài xế bị xử phạt 40 triệu đồng

Trốn khai báo y tế, hai tài xế bị xử phạt 40 triệu đồng

Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang quyết định xử phạt vi phạm 2 tài xế xe tải ở mức cao nhất (40 triệu đồng) vì không thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định.